Các thủ lĩnh Đoàn thăm viếng Nghĩa trang Hàng Dương

10:07 27/05/2018     1516

Công tác giáo dục   Chiều tối ngày 26/5, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn đã tới đặt vòng hoa, dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ Hàng Dương, thắp hương trên mộ Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, nhà cách mạng Nguyễn An Ninh, anh hùng liệt nữ Võ Thị Sáu và các liệt sĩ khác.
Một số hình ảnh chiều tối 26/5 tại Nghĩa trang liệt sỹ Hàng Dương:


Vòng hoa của Đoàn
Vòng hoa của Đoàn


rong hơn 100 năm bảo vệ Tổ quốc và giành lại độc lập dân tộc, rất nhiều chiến sĩ cách mạng, chiến sĩ cộng sản bị thực dân Pháp, Đế quốc Mỹ và tay sai đưa ra giam giữ, đày đoạ nơi đây. Có hàng vạn người hi sinh và được chôn tại Nghĩa trang Hàng Dương. Hiện đã tìm và tôn tạo được ngót 2.000 ngôi mộ, trong đó chỉ có hơn 700 ngôi có tên, còn lại là vô danh. Trong ảnh là một khu trong Nghĩa trang Hàng Dương
Trong hơn 100 năm bảo vệ Tổ quốc và giành lại độc lập dân tộc, rất nhiều chiến sĩ cách mạng, chiến sĩ cộng sản bị thực dân Pháp, Đế quốc Mỹ và tay sai đưa ra giam giữ, đày đoạ nơi đây. Có hàng vạn người hi sinh và được chôn tại Nghĩa trang Hàng Dương. Hiện đã tìm và tôn tạo được ngót 2.000 ngôi mộ, trong đó chỉ có hơn 700 ngôi có tên, còn lại là vô danh


Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong thắp hương trên mộ nhà yêu nước Nguyễn An Ninh
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong thắp hương trên mộ nhà yêu nước Nguyễn An Ninh



Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn thắp hương trên mộ Tổng Bí thư Lê Hồng Phong
Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn thắp hương trên mộ Tổng Bí thư Lê Hồng Phong



Bia mộ của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lưu Chí Hiếu, người cuối cùng hi sinh trong chuồng cọp trong đợt đấu tranh của tù chính trị chống chính quyền Ngô Đình Diệm ép ly khai cộng sản. Phần dưới bia in lại những dòng chữ bất khuất người anh hùng viết ngày 25/3/1961: “Tên tôi là Lưu Chí Hiếu không li khai Đảng Cộng sản được. Tôi xin chịu trách nhiệm không li khai. Ký tên: Lưu Chí Hiếu”
Bia mộ của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lưu Chí Hiếu, người cuối cùng hi sinh trong chuồng cọp trong đợt đấu tranh của tù chính trị chống chính quyền Ngô Đình Diệm ép ly khai cộng sản. Phần dưới bia in lại những dòng chữ bất khuất người anh hùng viết ngày 25/3/1961: “Tên tôi là Lưu Chí Hiếu không li khai Đảng Cộng sản được. Tôi xin chịu trách nhiệm không li khai. Ký tên: Lưu Chí Hiếu”


Các uỷ viên Thường vụ Trung ương Đoàn toả đi thắp hương trên từng dãy mộ.
Các uỷ viên Thường vụ Trung ương Đoàn toả đi thắp hương trên từng dãy mộ


Bí thư thứ nhất Lê Quốc Phong thắp hương cho liệt sĩ vô danh
Bí thư thứ nhất Lê Quốc Phong thắp hương cho liệt sĩ vô danh


Mộ Anh hùng liệt nữ Võ Thị Sáu lúc nào cũng đỏ rực lửa hương
Mộ Anh hùng liệt nữ Võ Thị Sáu lúc nào cũng đỏ rực lửa hương


Trong ánh đèn đêm, các thủ lĩnh Đoàn đứng lặng nghe kể về người nữ anh hùng
Trong ánh đèn đêm, các thủ lĩnh Đoàn đứng lặng nghe kể về người nữ anh hùng