Bình Dương: Trao “Nhà khăn quàng đỏ” cho đội viên Trần Thị Ngọc Mai

09:01 05/06/2013     1614

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Ngày 3/6, Hội Đồng Đội huyện Tân Uyên tổ chức Lễ trao tặng Nhà Khăn Quàng Đỏ cho đội viên Trần Thị Ngọc Mai – học sinh lớp 5B trường TH Thái Hòa A là con của bà Nguyễn Thị Hồng Châu đang tạm trú tại Nhà trọ gần cầu Ông Tiếp, Tân Hạnh, Đồng Nai, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.
Hoàn cảnh gia đình Mai rất đáng thương tâm, bố của Trần Thị Ngọc Mai bị bệnh ung thư đã mất năm 2010, mẹ mắc bệnh tiểu đường, mất sức lao động, gia đình phải đi thuê nhà ở. Hàng ngày, Mai học một buổi, còn một buổi phụ mẹ đi bán vé số ở khu vực Thị trấn Thái Hòa, huyện Tân Uyên, Bình Dương. Luôn nỗ lực vươn lên hoàn cảnh, Mai luôn là con ngoan, học sinh giỏi nhiều năm liền, được thầy cô, bẹn bè yêu mến.

a
Trao tặng Nhà Khăn Quàng Đỏ cho đội viên Trần Thị Ngọc Mai

Căn nhà mới trị giá 30 triệu đồng, rộng 4m, dài 8m, nền được lót gạch bông, mái tôn được UBND nhân dân phường Tân Bình hỗ trợ. Đây là công trình măng non cấp tỉnh được thực hiện trong giai đoạn 2012 – 2014, trích từ nguồn quỹ phong trào “Kế hoạch nhỏ” – Giúp bạn đến trường của các huyện thị, thành phố thể hiện tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ đối với đội viên, thiếu nhi nghèo, học giỏi gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn Tỉnh.

Trước đó, ngày 01/6, Hội đồng Đội huyện Phú Giáo đã trao 01 căn nhà khăn quàng đỏ trị giá 30 triệu đồng cho em đội viên Lê Thanh Trúc, trường tiêu học An Bình B, huyện Phú Giáo là một học sinh vượt khó học giỏi nhiều năm liền.

Đây là món quà tinh thần và là niềm động viên lớn đối với gia đình và bản thân các em đội viên luôn vượt khó vươn lên.