Bến Tre: 161 học sinh nghèo, hiếu học được nhận học bổng Lê Mộng Đào

09:02 27/04/2015     1908

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Chiều 26/4, tại Hội trường số 3 Văn phòng Tỉnh ủy Bến Tre, Quỹ Hỗ trợ giáo dục Lê Mộng Đào và Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình phối hợp Tỉnh đoàn Bến Tre tổ chức Lễ trao học bổng “Lê Mộng Đào” cho học sinh nghèo, hiếu học trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
Đồng chí Lê Phong Hải - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Trần Ngọc Tam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Dương Phú Hưng - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Tiến sĩ Nguyễn Văn Huấn - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Phạm Hữu Thừa - Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh; bà Lê Thị Kim Thoa - Chủ tịch Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ giáo dục Lê Mộng Đào; ông Lê Viết Khải - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình cùng những người con gái của cố nhà giáo Lê Mộng Đào cùng đông đảo phụ huynh và học sinh được nhận học bổng đã về dự.
Trao học bổng Lê Mộng Đào cho học sinh nghèo, hiếu học
Trao học bổng Lê Mộng Đào cho học sinh nghèo, hiếu học


Nhà giáo Lê Mộng Đào sinh năm 1919 tại Huế, từ đầu thập niên 50 ông là Hiệu trưởng đầu tiên của hệ thống trường Bồ Đề, Thừa -Thiên Huế,  gần cả cuộc đời gắn bó với công việc giáo dục, nhà giáo Lê Mộng Đào luôn ấp ủ uớc mơ góp phần đào tạo cho xã hội lớp trẻ có tri thức, có trình độ. Thực hiện tâm nguyện của Thầy, những người con, người học trò đã thành lập Quỹ học bổng mang tên Thầy: Quỹ hỗ trợ Giáo dục và Đào tạo Lê Mộng Đào nhằm giúp đỡ, động viên những học sinh, sinh viên nghèo hiếu học, những giáo viên, sinh viên có công trình nghiên cứu khoa học theo đuổi và thực hiện ước mơ trở thành công dân có ích cho đất nước.

Tại buổi lễ Quỹ Hỗ trợ Giáo dục Lê Mộng Đào và Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình đã trao tặng 161 suất học bổng mỗi suất 1 triệu đồng và thư khen cho 48 học sinh khối tiểu học;  mỗi suất 1,5 triệu đồng và thư khen cho 89 học sinh khối trung học cơ sở, mỗi suất 2 triệu đồng và thư khen cho 24 em học sinh khối trung học phổ thông nghèo, học giỏi trên địa bàn tỉnh.