209 công trình, sáng kiến đoạt Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ XVII.

16:43 18/05/2017     1602

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Sáng ngày 18/5, tại trường Học viện kỹ thuật Quân sự (Hà Nội), Hội đồng Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo (TTST) trong Quân đội đã tổ chức Tổng kết, trao Giải thưởng TTST trong Quân đội lần thứ XVII.
Đây là lần thứ XVII Giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội được tổ chức nhằm nhìn nhận, đánh giá sự phát triển và khẳng định tính hiệu quả của việc ban hành Giải thưởng, khẳng định giá trị khoa học tính thực tiễn của các công trình, sáng kiến và khả năng sáng tạo, nỗ lực không ngừng phấn đấu vươn lên của tuổi trẻ Quân đội.

Tham dự lễ tổng kết có Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội và đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn.

5
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong tham gia hoạt động giải thưởng tại buổi lễ

Theo Ban tổ chức, Năm nay, có 405 công trình, sáng kiến (trong đó có 186 công trình khoa học và 219 sáng kiến) thuộc 9 lĩnh vực của 741 tác giải ( tập thể tác giả) của 33 đơn vị đầu mối trực thuốc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tham gia. Số lượng công trình, sáng kiến tham gia so với năm đầu tiên tổ chức giải tăng lên 7 lần; lĩnh vực nghiên cứu tăng 3 lần; đầu mối đơn vị tham gia tăng hai lần; đối tượng tham dự được mở rộng trên nhiều nhiều lĩnh vực; chất lượng các công trình, sáng kiến ngày càng cao.

Điểm nổi bật của giải thưởng năm nay đó là nhiều công trình có ý nghĩa khoa học, ý nghĩa thực tế và hiệu quả cao, trên nhiều lĩnh vực khác nhau; một số công trình đã mạnh dạn tìm hiểu ứng dụng các thành quả khoa học công nghệ mới và hiện đại trên thế giới một cách thấu đáo; nghiên cứu công phu, nghiêm túc, có cách tiếp cận, khai thác vấn đề mới, sáng tạo được đánh giá nghiệm thu chặt chẽ từ cơ sở, nội dung nghiên cứu gắn với thực tế nhiệm vụ đơn vị, có khả năng phát triển và áp dụng vào thực tiễn, những công trình, sáng kiến đề xuất những giải pháp kỹ thuật mới tiên tiến trên cơ sở ứng dụng thành quả khoa học công nghệ mới như công nghệ số hóa, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ nano….làm tăng hiệu quả quốc phòng - an ninh, hiệu quả kinh thế - xã hội, tăng độ chính xác, ổn định, an toàn của máy móc, thiết bị phương tiện…

5
Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm TCCT Quân đội nhân dân Việt Nam và đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn trao giải Nhất cho các tác giả tại buổi lễ

Bên cạnh đó, nhiều công trình, sáng kiến có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao, nhất là trong lĩnh vực đổi mới phương pháp dạy học, huấn luyện, trong bảo đảm vật liệu chế tạo phụ tùng thay thế, nâng cấp vũ khí trang bị, trong bảo vệ môi trường, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội và phòng chống dịch bệnh….ngoài ra, còn nghiên cứu theo hướng mới có tính thời sự cấp thiết như: nghiên cứu vấn đề giáo dục lý tưởng, rèn luyện đạo đức, bồi dưỡng năng lực đấu tranh tư tưởng, lý luận phòng chống “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” đối với đội ngũ cán bộ, chiến sỹ trẻ trong Quân đội.

Phát biểu tại buổi trao Giải thưởng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch
, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực, hiệu quả của Ban Thanh niên Quân đội, Cục Khoa học Quân sự (Bộ Quốc phòng), các hội đồng chuyên ngành, các đồng chí thành viên Hội đồng Giải thưởng TTST trong quân đội, đặc biệt là biểu dương và chúc mừng các tác giả, tập thể tác giả đã trực tiếp tham gia giải thưởng. 


5
“Phải coi phát triển khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự là một trong những động lực xây dựng Quân đội, coi tuổi trẻ Quân đội là một trong những lực lượng chủ chốt để nuôi dưỡng và phát triển khoa học công nghệ quân sự”, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định: "Tuổi trẻ Quân đội luôn là lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc duy trì, phát triển Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội chính là cụ thể hóa chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động thực tiễn trong toàn quân. Qua đó, góp phần xây dựng Quân đội không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân".

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình tài năng trẻ nghiên cứu khoa học. Kịp thời biểu dương, khen thưởng và có cơ chế, chính sách ưu đãi đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tại lễ tổng kết, trao giải, Bộ Quốc phòng đã quyết định tặng Bằng khen cho 18 đơn vị có thành tích xuất sắc trong tham gia hoạt động giải thưởng gồm: Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không – Không quân, Học viện Chính trị, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Học viện Hậu cần, Học viện Quân y, Quân khu 7, Quân khu 9, Trường Sĩ quan Lục quân 1, Trường Sĩ quan Chính trị, Binh chủng Thông tin liên lạc, Viện Khoa học & Công nghệ Quân sự, Bệnh viện T.Ư Quân đội 108, Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

Dịp này, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã quyết định tặng Chứng nhận cho 209 công trình sáng kiến, trong đó có 17 giải Nhất; 41 giải Nhì; 60 giải Ba; 91 giải Khuyến khích cho 91 công trình, sáng kiến. Trung ương Đoàn tặng Huy hiệu TTST cho các tác giả, nhóm tác giả của 17 công trình, sáng kiến đoạt giải Nhất.