“Đi cơ sở” mùa dịch Covid-19: Cùng ở, cùng làm

09:24 18/08/2021     2815

Xây dựng Đoàn   ĐTN: Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid - 19, cán bộ Đoàn cấp tỉnh của Bình Dương đã chọn cách “Đi cơ sở mùa dịch” với quyết tâm cùng chia sẻ khó khăn, cùng người dân vượt qua dịch bệnh.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ phân công cán bộ Đoàn cấp tỉnh về cấp huyện trong thời gian 01 tháng (từ ngày 16/8/2021 đến ngày 16/9/2021) để tham gia hỗ trợ công tác Đoàn tại địa phương, đơn vị; tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch trên địa bàn, tham gia huy động nguồn nhân lực và vật lực để cùng địa phương sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

 

Trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Tùng Lâm - chuyên viên Tỉnh Đoàn đến công tác tại Thành Đoàn Dĩ An

 

Hiện nay, toàn tỉnh đang tiếp tục triển khai mạnh mẽ thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, theo đó các đồng chí cán bộ Đoàn cấp tỉnh đã chủ động đăng ký về các địa phương có tình hình dịch bệnh phức tạp như Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, Bến Cát, Tân Uyên,…để hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với các đơn vị.

Trước mắt, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phân công 06 cán bộ Đoàn cấp tỉnh hỗ trợ các thành phố, thị xã thuộc vùng đỏ trên địa bàn tỉnh đang tiếp tục thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 gồm Thành phố Thủ Dầu Một, Thành phố Dĩ An, Thành phố Thuận An, Thị xã Tân Uyên, Thị xã Bến Cát. 

Cán bộ Đoàn cấp Tỉnh đã được Đoàn cấp huyện tiếp nhận, phân công nhiệm vụ và bố trí chỗ ở, đảm bảo điều kiện làm việc phù hợp từ ngày 16/8/2021, đồng thời được trang bị các phương tiện phòng, chống dịch đảm bảo 5K, đảm bảo tính an toàn, kỷ luật và được khẳng định âm tính với Virus Sar-Cov-2 trước khi tham gia các hoạt động hỗ trợ, phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn được phân công. 

Có thể nói việc triển khai chủ trương này được Trung ương Đoàn, Lãnh đạo tỉnh, cấp ủy địa phương, đơn vị đồng thuận và đánh giá cao, đồng thời giúp cho việc đi cơ sở của cán bộ Đoàn cấp tỉnh được diễn ra có trọng điểm và vô cùng ý nghĩa, thiết thực trong tình hình này; giúp cán bộ Đoàn có cơ hội học hỏi, đồng thời hỗ trợ cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở cơ sở, song song đó, cán bộ Đoàn tại cơ sở cũng học tập, vận dụng được những chia sẻ kinh nghiệm, phương thức làm việc của cấp tỉnh để triển khai cho cơ sở Đoàn cấp dưới./.   

 

Quang Trí - Thanh Thảo