Tuổi trẻ Hải Phòng cần sáng tạo không ngừng, khát vọng vươn lên, khẳng định mình

10:40 14/01/2020     2611

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Ngày 14/1, Thành đoàn Hải Phòng tổ chức tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020 và phát động Cuộc thi viết "Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng"; tìm hiểu lịch sử Đảng bộ thành phố Hải Phòng.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn và thành phố khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2019
 

Năm 2019, Ban Chấp hành Thành đoàn đã lựa chọn chủ đề công tác “Năm Thanh niên tình nguyện” trên cơ sở bám sát chủ đề năm của Trung ương Đoàn;ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các Quận, Huyện đoàn, Đoàn trực thuộc thực hiện Năm thanh niên tình nguyện; tập trung nguồn lực triển khai chương trình công tác ngay từ đầu năm, đạt được nhiều hiệu quả thiết thực,tạo hiệu ứng xã hội tích cực. Các hoạt động khởi động Năm thanh niên tình nguyện được tổ chức rộng khắp, thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia, tạo đà cho các hoạt động tình nguyện của năm .Ngoài các hoạt động tuyên truyền Năm Thanh niên tình nguyện, ứng phó với biến đổi khí hậu; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, bệnh nhân, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; các cấp bộ Đoàn còn tổ chức ra quân chốt điểm an toàn giao thông tại các ngã tư; dọn vệ sinh môi trường, xóa quảng cáo, rao vặt trái quy định; hiến máu tình nguyện.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Cao Xuân Liên - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã biểu dương những thành tích của tuổi trẻ Hải Phòng trong năm 2019 đóng góp tích cực vào thành tích chung của thành phố. Đồng chí đề nghị các cấp bộ Đoàn thành phố trong năm 2020 cần quan tâm vào chiều sâu các phong trào, hoạt động; tăng cường công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức lối sống văn hóa, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật cho đoàn viên thanh thiếu nhi; cần chăm lo cho tổ chức cơ sở Đoàn thật sự vững mạnh; tiếp tục tích cực đổi mới, triển khai nhiều phong trào rộng khắp, đặc biệt quan tâm các phong trào khởi nghiệp do Trung ương Đoàn và thành phố chỉ đạo; tuổi trẻ Hải Phòng cần sáng tạo không ngừng, khát vọng vươn lên, khẳng định mình và khởi nghiệp thành công; phong trào của Đoàn thanh niên thành phố cần có những sắc thái riêng mang đặc trưng riêng có của Hải Phòng.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thành đoàn cần chủ động đề xuất Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố có cơ chế tạo điều kiện để thanh niên có cơ hội phát triển; sớm sắp xếp lại tổ chức bộ máy của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Ban Thường vụ Thành đoàn cần kịp thời nắm bắt tình hình, tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của thanh niên để cùng Đảng bộ và nhân dân thành phố hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng năm 2020.

Với những thành tích đã đạt được trong năm 2019, Thành đoàn, Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên thành phố Hải Phòng đều được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã quyết định tặng Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019” cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hải Phòng, tặng cờ cho 04 tập thể, tặng bằng khen cho 59 tập thể và 114 cá nhân thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố vì “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019”. 

Ghi nhận những thành tích đã đạt được của các tập thể và cá nhân trong công tác hoạt động hè năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã quyết định tặng Bằng khen cho 09 tập thể và 06 cá nhân; Ban Chấp hành Thành đoàn tặng Cờ cho 11 tập thể, tặng Bằng khen cho 166 tập thể và 366 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019, tặng Bằng khen cho 06 đơn vị đạt danh hiệu Đơn vị tiên tiến công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019.
 

Thu Hằng,TĐ Hải Phòng-BA