Tuổi trẻ Bình Định tình nguyện hiến 11.615 đơn vị máu

10:34 29/12/2018     749

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Trong hai ngày 26 và 27/12, Tỉnh đoàn Bình Định tổ chức Hội nghị BCH Tỉnh đoàn lần thứ tư, nhiệm kỳ 2017 – 2022; Tổng kết công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Tặng 02 cờ thi đua xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2018


Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong năm 2018 và triển khai các nhiệm vụ công tác năm 2019.

Trong năm qua, công tác Đoàn và phong trào TTN toàn tỉnh được duy trì và từng bước vào chiều sâu, nhiều hoạt động được các cấp bộ Đoàn triển khai hiệu quả. Cụ thể: các cấp bộ Đoàn đã thực hiện thực hiện được 980 công trình, phần việc thanh niên tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh tại các địa phương trong toàn tỉnh (trong đó, 05 công trình cấp tỉnh; 22 công trình thanh niên cấp huyện; 953 công trình, phần việc cấp cơ sở), tiêu biểu như: thực hiện 27 km công trình thắp sáng đường quê; xây dựng 01 km đường bê tông nông thôn tại xã Cát Sơn, huyện Phù Cát; lắp đặt 10 bồn chứa nước inox, 28 bộ pin năng lượng mặt trời, tặng 1.000 con gà giống, 48 suất quà cho bà con nhân dân tại Làng O2, xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh, tổng trị giá trên 500 triệu đồng; xây dựng 20 nhà nhân ái trị giá 01 tỷ đồng; trao tặng 04 bể bơi di động trị giá trên 240 triệu đồng...

 Công tác an sinh xã hội được các cấp bộ Đoàn chú trọng, qua đó vận động các nguồn lực xã hội trao tặng hơn 15.688 suất quà trị giá 6,47 tỷ đồng cho các đối tượng ĐVTTN, học sinh, sinh viên, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; phát thuốc miễn phí cho 4.556 người; tổ chức được 57 đợt hiến máu tình nguyện với 12.790 ĐVTN tham gia, thu được 11.615 đơn vị máu; huy động trên 7.500 lượt ĐVTN tham gia các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội.

Trong năm, Tỉnh đoàn đã giải ngân 400 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ thanh niên Bình Định cho 02 dự án thanh niên làm kinh tế giỏi tại thị xã An Nhơn và huyện Tây Sơn, hiện nay quỹ đã giải ngân số vốn 1,8 tỷ đồng cho 09 dự án; hỗ trợ 02 dự án khởi nghiệp của sinh viên mỗi dự án 50 triệu đồng; tổ chức 40 buổi tuyên truyền tư vấn giới thiệu việc làm cho 18.500 ĐVTN tại 62 cơ sở xã, phường; hướng nghiệp cho hơn 10.000 học sinh lớp 12 tại 27 trường THPT; dạy nghề cho 623 thanh niên; giới thiệu hơn 1.756 lao động làm việc tại khu, cụm công nghiệp trong tỉnh và hơn 317 lao động làm việc ngoài tỉnh; tư vấn cho 114 thanh niên trúng tuyển lao động tại Nhật Bản, Hàn Quốc...

Tại hội nghị đã xem lại về 10 hoạt động tiêu biểu của Tỉnh đoàn trong năm 2018 qua phóng sự hết sức ấn tượng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận những kết quả đạt được của các cấp bộ Đoàn trong năm qua.

Đồng chí đề nghị các cấp bộ Đoàn trong năm 2019 cần tiếp tục nỗ lực, tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ công tác để đáp ứng với yêu cầu của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời điểm hiện nay. Trong đó, tập trung vào công tác xây dựng Đoàn, giáo dục chính trị, tư tưởng và triển khai các phong trào hành động cách mạng trong thanh niên, chú ý đến ý nghĩa giáo dục và phù hợp cho thanh niên của các phong trào. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể  tổ chức các hoạt động cho thanh thiếu nhi và huy động tốt thanh niên tham gia hoạt động xây dựng Đảng, chính quyền.

Dịp này, Tỉnh đoàn đã ký kết Chương Trình phối hợp về đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao trong thanh thiếu nhi tỉnh Bình Định, giai đoạn 2018 - 2022 với Sở Văn hóa và Thể thao  Bình Định và ký kết chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động trong nữ thanh niên, giai đoạn 2018 - 2022 với Hội LHPN tỉnh.

Tại hội nghị, Tỉnh đoàn đã tặng 02 Cờ thi đua xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2018 cho 02 đơn vị: Thành đoàn Quy Nhơn, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh và trao Bằng khen cho các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2018.
 

((CTV Thanh Vân – TĐ Bình Định)- ĐH