Tuổi trẻ VNPT góp sức trẻ vào công cuộc chuyển đổi số và sự phát triển của đất nước

21:15 17/01/2022     1988

Xây dựng Đoàn   ĐTN: Năm 2021, chương trình “Thank you, Việt Nam” đã được Trung ương đoàn bình chọn là 1 trong 12 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của tuổi trẻ cả nước; Sản phẩm “Nền tảng hợp nhất công nghệ chuyển đổi số cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ - ONE Dx” đã được bình chọn là công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc.

Đồng chí Hoàng Thị Minh Thu- Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương trao tặng Cờ thi đua của Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương cho Đoàn Thanh niên Tập đoàn VNPT, đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên

 

Chiều 17/1,  tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)  tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm 2021, triển khai kế hoạch công tác năm 2022.

Tham dự Hội nghị, có đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Tô Dũng Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT; đại diện các Ban của Đoàn Khối; đại diện Văn phòng/các ban chức năng Tập đoàn. Hội nghị cũng được kết nối trực tuyến với 63 điểm cầu các VNPT Tỉnh/TP.

Năm 2021, Đại dịch covid 19 tiếp tục bùng phát, diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tới mọi mặt hoạt động của hầu hết các doanh nghiệp trên thế giới và Việt Nam, trong đó có Tập đoàn VNPT, đòi hỏi hoạt động tổ chức đoàn trong doanh nghiệp phải kịp thời có những thay đổi, thích nghi phù hợp với tình hình mới.

Với tinh thần “xung kích, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thành công chiến lược VNPT 4.0, đóng góp sức trẻ, trí tuệ, nhiệt huyết vào công cuộc chuyển đổi số và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, đất nước”, khó khăn, thử thách không ngăn được bước chân của những đoàn viên thanh niên VNPT “chung sức, đồng lòng” cùng Tập đoàn làm nên những thành công trong năm 2021.

Năm 2021, công tác Đoàn và phong trào Thanh niên của Đoàn VNPT đã đạt được nhiều kết quả nổi bật với: 395 công trình phần việc thanh niên các cấp; 579 đề tài, sáng kiến áp dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị; 2551 ý tưởng sáng tạo trên cổng Ngân hàng ý tưởng Thanh niên Việt Nam; 10 sản phẩm sáng tạo tham gia Giải thưởng đổi mới, sáng tạo phát triển doanh nghiệp năm 2021 của Đoàn Khối; Chỉ tiêu kinh phí an sinh xã hội thực hiện trong năm 2021 đạt 4,2 tỉ đồng; Hiến được 579 đơn vị máu, trồng mới 3200 cây xanh, xây dựng 2 sân chơi thiếu nhi; Giới thiệu 193 Đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp, trong đó có 86 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

 

Đoàn Thanh niên Tập đoàn trao tặng giấy khen cho 7 tập thể xuất sắc dẫn đầu thi đua Đoàn Tập đoàn

 

Ghi nhận những thành tích đạt được trong năm 2021, Đoàn Thanh niên Tập đoàn đã vinh dự nhận được Cờ thi đua của Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên.

Năm 2022, Đoàn thanh niên Tập đoàn hứa hẹn sẽ phát huy hơn nữa tính tiên phong xung kích đi đầu, khẳng định vai trò là người bạn đồng hành của Đoàn viên thanh niên, xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của Đảng bộ và Ban lãnh đạo Tập đoàn. Đồng thời, góp sức trẻ, góp tài năng, góp sự nhiệt huyết đưa con tàu VNPT “thần tốc” tiến thẳng vào Kỷ nguyên số, giành “đại thắng lợi” trong năm 2022.

Đoàn thanh niên VNPT đặt ra nhiều phương hướng, nhiệm vụ cụ thể về công tác Đoàn và phong trào thanh niên gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Trong đó, tiêu biểu có đề án lớn “Ứng dụng Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2 – Phần mềm Quản lý đoàn viên toàn quốc”.

Cụ thể, dự kiến đến hết tháng 5/2022, Đoàn thanh niên VNPT sẽ hoàn thành việc phối hợp các tỉnh, thành đoàn trên cả nước triển khai tập huấn vận hành Phần mềm Quản lý đoàn viên toàn quốc.

Cùng với “Ứng dụng Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2”, tuổi trẻ VNPT cũng sẽ đẩy mạnh triển khai các chương trình như “Đại sứ truyền thông”, “Trợ thủ Ong Vàng”, “Cộng tác viên xã hội hóa”, “Tình nguyện mùa đông”, diễn đàn “Đổi mới sáng tạo phát triển doanh nghiệp”.

 

Trịnh Lý