Từ ngày 21 - 23/11, chung kết Liên hoan Báo cáo viên toàn quốc lần thứ II sẽ diễn tại TP. HCM

10:15 14/11/2019     1215

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Chiều 14/11, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức gặp mặt báo chí thông tin Liên hoan Báo cáo viên toàn quốc lần thứ II năm 2019 có chủ đề "Sáng mãi niềm tin theo Đảng". Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan chủ trì buổi gặp mặt.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí

 

Liên hoan là môi trường để đội ngũ báo cáo viên các cấp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có điều kiện học tập, nghiên cứu, rèn luyện, trau dồi kỹ năng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương cho biết: Liên hoan lần này có nhiều nét mới nhằm nâng cao chất lượng sát hạch. Báo cáo viên có điều kiện thể hiện kiến thức chuyên môn, khả năng tuyên truyền, kỹ năng thực tiễn xử lý nhanh tình huống, nhất là kỹ năng tranh biện. Các chủ đề được báo cáo đều mang hơi thở cuộc sống, là các vấn đề được thanh niên và tổ chức Đoàn quan tâm.

Năm 2019, Liên hoan được tổ chức thành 03 vòng: vòng sơ khảo, vòng bán kết và vòng chung kết xếp hạng. Trong thời gian từ ngày 15 - 24/10, Ban Tổ chức Liên hoan đã nhận được 129 bài dự thi gửi về tham gia Liên hoan đạt yêu cầu, đáp ứng các tiêu chí theo thể lệ của Liên hoan đặt ra.

Hội đồng chuyên gia chấm vòng sơ khảo gồm 16 thành viên là các chuyên gia, nhà khoa học thuộc các Ban, Bộ, ngành Trung ương và cơ quan thông tấn báo chí; lãnh đạo một số ban, đơn vị Trung ương Đoàn do đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương làm Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS. Lương Khắc Hiếu, nguyên Quyền Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền và TS. Bùi Thế Đức, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

Tại vòng sơ khảo, các thí sinh tham gia với 02 hình thức: bình chọn trực tuyến trên mạng xã hội thông qua fanpage của Liên hoan tại địa chỉ: fb.com/lienhoanbaocaovientoanquoc và chấm điểm trực tuyến của Hội đồng chuyên gia về đề cương chuyên đề và clip của các thí sinh. Kết quả 129 thí sinh dự thi vòng sơ khảo đều đạt tổng điểm từ trung bình trở lên. Thí sinh có tổng điểm cao nhất là Nguyễn Thị Thanh Huyền của tỉnh đoàn Phú Thọ, đạt 90/100 điểm. Căn cứ kết quả chấm điểm đề cương chuyên đề, clip của “Hội đồng chuyên gia” và tổng hợp điểm bình chọn trên mạng xã hội, Hội đồng chuyên gia tiến hành họp đánh giá, bỏ phiếu và xét chọn 90 thí sinh có tổng điểm cao nhất tính từ cao xuống thấp đủ điều kiện lọt vào vòng bán kết Liên hoan.

Vòng bán kết và chung kết xếp hạng Liên hoan Báo cáo viên toàn quốc lần thứ II, năm 2019 sẽ được tổ chức từ ngày 21 - 23/11/2019 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tại vòng bán kết, 90 thí sinh sẽ trải qua 02 phần thi: “Báo cáo viên hiểu biết” và “Báo cáo viên tài ba” với hình thức thi trắc nghiệm, chấm đề cương và trình bày chuyên đề của từng thí sinh để lựa chọn ra 12 thí sinh xuất sắc nhất vào vòng chung kết xếp hạng.

Vòng chung kết xếp hạng, 12 thí sinh phải trải qua 04 phần thi, bao gồm: “Báo cáo thực tế tại cơ sở”, “Người truyền lửa”, “Thanh vận khéo”, “Thử tài tranh biên” để xét chọn 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 06 giải Khuyến khích.

Ngoài Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn, thí sinh đạt giải Nhất sẽ nhận phần thưởng 15 triệu đồng và tham gia “Hành trình Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” thăm quần đảo Trường Sa vào năm 2020 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân tổ chức. Giải Nhì nhận phần thưởng 10 triệu đồng/giải, giải Ba: 05 triệu đồng/giải, giải Khuyến khích: 03 triệu đồng/giải.

Trong quá trình tham gia các vòng bán kết và chung kết xếp hạng, các thí sinh sẽ được thăm quan Trung tâm triển lãm Tác hại của ma túy (TP. Hồ Chí Minh), nghe báo cáo chuyên đề về các nội dung “Tình hình An toàn giao thông ở Việt Nam hiện nay”; “Tình hình Biển Đông trong giai đoạn hiện nay”; "lý tưởng của thanh niên trong thời đại ngày nay".

 

Trịnh Lý