Trung ương Đoàn giám sát việc triển khai thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn tại Long An

10:07 04/05/2019     1902

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Chiều ngày 02/5, Đoàn giám sát của Ban Bí thư Trung ương Đoàn do đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Tỉnh ủy Long An về việc triển khai thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn.

Đồng chí Phạm Văn Rạnh – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn.

Buổi làm việc của Đoàn giám sát Trung ương Đoàn với Tỉnh ủy Long An

Trong thời gian qua, việc thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh theo quyết định số 289-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng trong công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo cán bộ Đoàn đã tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ trẻ có nhiều điều kiện để tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn và lý luận chính trị.

Tại Long An, hiện cấp tỉnh có hơn 92,6% cán bộ Đoàn có trình độ Đại học và sau Đại học; cấp huyện có 100% cán bộ Đoàn có trình độ từ Cao đẳng, Đại học và sau Đại học. Công tác quy hoạch cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp được các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở quan tâm gắn liền với công tác quy hoạch cán bộ, lãnh đạo, quản lý từ tỉnh đến cơ sở.

Trong 10 năm qua, tỉnh Long An có 3 đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn là Tỉnh ủy viên, 27 đồng chí Bí thư huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tham gia cấp ủy và 146 đồng chí Bí thư Đoàn xã, phường, thị trấn tham gia cấp ủy cùng cấp.

Tại buổi làm việc, các đồng chí trong Đoàn giám sát và các đơn vị liên quan đã thảo luận và giải trình làm rõ thêm một số nội dung như: công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển cán bộ đoàn; việc phối hợp bố trí, sắp xếp cán bộ đoàn chuyên trách sau khi hết tuổi đoàn…

Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Trưởng đoàn giám sát phát biểu trao đổi tại buổi làm việc

Đồng chí Phạm Văn Rạnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Tỉnh Long An luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển công tác Đoàn và phong trào thanh thanh thiếu nhi; các cấp ủy, chính quyền luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt, thể hiện từ công tác quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo, sử dụng, luân chuyển, bổ nhiệm, đề bạt đến việc chăm lo chính sách cán bộ đoàn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Đoàn Thanh niên các cấp phải đổi mới phương thức sinh hoạt phù hợp với đoàn viên thanh niên nông thôn và tại các khu, cụm công nghiệp.

Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thứ thứ nhất Trung ương Đoàn phát biểu đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiên quy chế cán bộ Đoàn của tỉnh Long An.

Đồng chí cũng thay mặt Đoàn giám sát tiếp thu ý kiến đề xuất, kiến nghị của tỉnh và cho biết sẽ có báo cáo với Trung ương Đoàn về tình hình khó khăn trong công tác Đoàn để tìm giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới.

Trước đó, Đoàn giám sát Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do đồng chí Vũ Tiến Tiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng ban Kiểm tra Trung ương Đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Cần Giuộc.

 

Xuân Thịnh, Kim Ngân - TĐ Long An (KA)