Triển khai phong trào hiệu quả, đổi mới, mang lại giá trị thiết thực cho công đoàn viên

08:17 16/07/2019     591

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Đồng chí Lê Hồng Hạnh, Chủ tịch Công đoàn cơ quan T.Ư Đoàn đề nghị các công đoàn cơ sở trực thuộc bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng kế hoạch sát với thực tiễn để triển khai phong trào đổi mới, hiệu quả, mang lại giá trị thiết thực cho công đoàn viên.

Chiều ngày 17/7, tại Trụ sở cơ quan, Công Đoàn Cơ quan Trung ương Đoàn đã tổ chức Hội nghị sơ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Giang Tuệ Minh, Phó chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam; Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Trung ương Đoàn, Lê Hồng Hạnh, Chủ tịch Công Đoàn Cơ quan Trung ương Đoàn; cùng đại diện công đoàn các cơ sở trực thuộc Trung ương Đoàn.

 

Hội nghị sơ công tác công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn và 41 Công đoàn cơ sở trực thuộc đã có nhiều nỗ lực, sáng tạo, mạnh dạn đổi mới các phương thức hoạt động, tích cực tổ chức và triển khai thực hiện nhiều phong trào thi đua và hoạt động công đoàn, mang lại các giá trị thiết thực và có sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ công nhân viên chức và người lao động toàn cơ quan Trung ương Đoàn.

Ngay từ đầu năm Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn đã tập trung xây dựng chương trình công tác năm 2019 nhằm cụ thể hóa các nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nghị quyết Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam và Đại hội XXIII Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Trung ương Đoàn lần thứ XXIII, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phát động thi đua năm 2019..

Theo đó, các đơn vị đã triển khai nghiêm túc nội dung thi đua do Thủ trưởng và Công đoàn cơ quan phát động, cụ thể hóa tại đơn vị cho phù hợp với điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ chính trị từng ban, đơn vị, tạo không khí thi đua sổi nổi, hiệu quả tại đơn vị; công đoàn các ban, đơn vị đã phát động các nội dung thi đua theo hướng vận động đoàn viên tích cực đổi mới phương pháp làm việc theo hướng chuyên nghiệp, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nêu cao tính chủ động nhằm nâng cao chất lượng công việc, đảm bảo tiến độ, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, chủ động tham mưu, đề xuất với lãnh đạo cơ quan, đơn vị chăm lo tốt, đảm bảo đúng và kịp thời các chế độ chính sách liên quan đến người lao động như: chế độ lương, thưởng, trợ cấp, hỗ trợ tết nguyên đán, thăm hỏi, ốm đau, hiếu, hỷ, gặp mặt... Trong 6 tháng đầu năm đã tiến hành thăm hỏi trợ cấp khó khăn đột xuất cho 33 trường hợp với số tiền 15.700.000 đồng; tổ chức thăm và tặng quà cho 43 công đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Kỷ Hợi, mỗi xuất quà trị giá 1.300.000 đồng; hỗ trợ đột xuất 5 triệu đồng cho 01 đồng chí cán bộ không may qua đời…

 

Trao tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các tập thế và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn năm 2018

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Hạnh, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Trung ương Đoàn cho biết: Nét mới trong hoạt động công đoàn 6 tháng qua là đã chủ trì, phối hợp với Đoàn Thanh niên cơ quan, Báo Tiền phong, Báo Thanh niên, Tạp chí Thanh niên tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Đạo đức nghề báo” nhân kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, nhằm tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ phóng viên, biên tập viên các đơn vị thuộc khối báo chí xuất bản cơ quan Trung ương Đoàn. Chương trình được đánh giá tích cực của đông đảo các lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên trong cơ quan.

Ngoài ra, Công đoàn đã đổi mới nội dung hoạt động phối hợp với Đoàn Thanh niên cơ quan, Báo Thanh niên, Tạp chí Thanh niên tổ chức Hội thao cơ quan Trung ương Đoàn năm 2019 chào mừng 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với 11 nội dung của 5 môn, thu hút được hơn 400 lượt vận động viên tham gia của 32 đơn vị trực thuộc, đã tạo được không khí vui tươi, sôi nổi, đoàn kết gắn bó trong toàn cơ quan.

Về trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2019, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Lê Hồng Hạnh cho biết, sẽ tập trung tuyên truyền, quán triệt nghiêm túc Đề án văn hóa công vụ theo quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ; phong trào xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” của Công đoàn Viên chức Việt Nam; khảo sát, tổ chức Hội thảo và ban hành Nghị quyết chuyên đề của BCH Công đoàn cơ quan về “Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, bộ phận’’; tổ chức Hội thi cán bộ công chức, viên chức trẻ giỏi trong toàn cơ quan…

Đồng chí Lê Hồng Hạnh đề nghị các công đoàn cấp dưới bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng kế hoạch chi tiết sát với thực tiễn để triển khai phong trào một cách đổi mới, hiệu quả tại đơn vị, mang lại giá trị thiết thực cho công đoàn viên.

 

Thanh Nga