Tinh thần của người trẻ là phải biết vượt qua khó khăn

22:19 04/06/2021     1293

Xây dựng Đoàn   ĐTN: "Nếu chúng ta đặt tư tưởng có Covid-19 không hoạt động được thì chắc chắn năm nay chúng ta không đạt chỉ tiêu đề ra. Đó không phải là tinh thần của người trẻ. Người trẻ phải đi đầu khắc phục, vượt qua khó khăn", Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy nhấn mạnh.

 

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy yêu cầu các tỉnh trong Cụm cần chủ động, sáng tạo trong tất cả các hoạt động, nếu không sẽ không hoàn thành được chương trình công tác năm 2021

 

Chiều 4/6, diễn ra Hội nghị trực tuyến công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2021 Cụm Tây Bắc Bộ. Đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tthường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN chủ trì Hội nghị.

Tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho hơn 49 nghìn thanh thiếu niên

Trong 6 tháng đầu năm 2021, các tỉnh Đoàn cụm Tây Bắc Bộ đã hỗ trợ vay vốn cho thanh niên làm kinh tế được hơn 4,4 tỷ đồng. Cụm cũng đã tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho hơn 49 nghìn thanh thiếu niên, giới thiệu việc làm cho gần hơn 9,9 nghìn thanh niên.

Nhiều hoạt động hỗ trợ, đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp như: duy trì hiệu quả hoạt động của tổ tư vấn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; phối hợp triển khai chương trình "Vườn ươm doanh nghiệp", triển khai cuộc thi "Thách thức sáng kiến kinh doanh"...

Chị Cầm Thị Huyền Trang, Bí thư Tỉnh Đoàn Sơn La cho biết, trong việc hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, Tỉnh Đoàn đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để huy động nguồn lực, vận động đoàn viên thanh niên gửi tiền tiết kiệm. Qua ngày hội "Gửi tiết kiệm - Vì tương lai xanh" đã mở được 731 sổ tiết kiệm với tổng số tiền huy động là hơn 2,6 tỷ đồng. Tỉnh Đoàn phối hợp lựa chọn 12 dự án vay vốn khởi nghiệp của đoàn viên thanh niên để tạo tiền đề thành lập Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh.

Trong bối cảnh 6 tháng đầu năm diễn ra nhiều hoạt động, chương trình, các đơn vị trong Cụm đã chủ động, linh hoạt đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức nhiều cuộc thi, chương trình theo hình thức trực tuyến vừa đảm bảo an toàn chống dịch COVID-19 vừa thu hút, lan tỏa thêm đến đoàn viên, thanh niên. Việc thực hiện chỉ tiêu công tác năm của các đơn vị trong Cụm đạt được nhiều kết quả nổi bật. Một số chỉ tiêu tăng so với năm trước như chỉ tiêu về tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên tăng trên 70% (hơn 10% so với 6 tháng đầu năm 2020), chỉ tiêu về đề xuất ý tưởng, sáng kiến đạt 13.182 (tăng 106 ý tưởng so với 6 tháng đầu năm 2020).

Tuy nhiên, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Cụm Tây Bắc Bộ còn một số hạn chế. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các đơn vị tập trung vào phòng chống dịch và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định nên một số nội dung, chỉ tiêu chưa tổ chức thực hiện được theo kế hoạch đã đề ra. Việc giới thiệu đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng chỉ đạt 37,6% (so với 6 tháng đầu năm 2020 đạt 53%). Chưa có nhiều mô hình sáng tạo được triển khai hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, việc thu hút nguồn vốn để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp còn gặp khó khăn.

 

Cụm Tây Bắc Bộ tham gia hội nghị giao ban trực tuyến

 

Cần thay đổi phương thức hoạt động và đề cao tính chủ động, sáng tạo

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam ghi nhận những kết quả cụm Tây Bắc đã đạt được.

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy lưu ý, các tỉnh đoàn trong Cụm cần thay đổi phương thức hoạt động để trong tình hình mới, tình hình dịch COVID-19 vẫn hoạt động được. Đồng thời, cần có quyết tâm, nỗ lực cao trong hành động và tính chủ động trong tất cả các hoạt động.

"Nếu chúng ta đặt tư tưởng có Covid-19 không hoạt động được thì chắc chắn năm nay chúng ta không đạt được các chỉ tiêu đề ra. Đó không phải là tinh thần của người trẻ. Người trẻ phải đi đầu khắc phục, vượt qua khó khăn. Tính chủ động, sáng tạo cần phải đề cao trong tất cả các hoạt động, nếu không sẽ không hoàn thành được chương trình công tác năm 2021”. đồng chí Bùi Quang Huy nói.

Trong thời gian tới, đồng chí Bùi Quang Huy đề nghị các tỉnh đoàn trong Cụm cần đẩy mạnh chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội Đoàn 4 cấp. Tiếp tục tổ chức các đợt chính trị sâu rộng cho đoàn viên thanh niên; nghiên cứu quán triệt học tập, tuyên truyền Nghị quyết ĐH Đảng các cấp và Nghị quyết ĐH Đảng toàn quốc XIII; triển khai chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII. Đẩy mạnh các chương trình hành động cách mạng; triển khai số hóa quản lý đoàn viên và lưu trữ tài liệu.

Về Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2021, Bí thư Thường trực Bùi Quang Huy lưu ý, theo kế hoạch chiến dịch diễn ra từ tháng 6 đến tháng 8, Trung ương Đoàn sẽ tổ chức lễ phát động. Tuy nhiên, trong tình hình hiện nay, Trung ương Đoàn sẽ tổ chức phát động theo hình thức trực tuyến. Các tỉnh sẽ đồng loạt ra quân với các đội hình, việc làm phù hợp với điều kiện, nhu cầu thực tế của địa phương./.

 

 

Trịnh Lý