Tỉnh Đoàn và Hội Cựu Chiến binh Long An ký kết chương trình phối hợp, giai đoạn 2018-2022

00:48 15/11/2018     1798

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Trong 05 năm qua, công tác giáo dục của các cấp bộ Đoàn và Hội CCB từng bước được đổi mới, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, lễ thắp nến tri ân, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”; “Giữ gìn trật tự an toàn giao thông”, “Xây dựng Nông thôn mới và Đô thị văn minh” đã được hai đơn vị phối hợp tổ chức hàng năm.

Đồng chí Bùi Quốc Bảo – Bí thư Tỉnh đoàn và đồng chí Nguyễn Văn Đực - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh ký kết chương trình phối hợp, giai đoạn 2018-2023

 

 Sáng 14/11, Tỉnh Đoàn Long An phối hợp với Hội Cựu Chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp “Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2013-2018" và ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2018-2022.

Qua 05 năm triển khai thực hiện chương trình phối hợp, các cấp Hội và Đoàn đã tổ chức thăm, tặng hàng chục nghìn phần quà cho các gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, trẻ em vượt khó; tổ chức hơn 4.000 buổi chăm sóc, dọn dẹp vệ sinh tại các nghĩa trang liệt sỹ, nhà bia ghi danh liệt sỹ; triển khai trên 1.000 hoạt động tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho hơn 25.000 lượt đoàn viên, thanh niên và trên 3.000 lượt thanh niên là quân nhân hoàn thành nghĩa vụ xuất ngũ về địa phương. Nhiều cơ sở Đoàn đã triển khai thực hiện mô hình “Hội viên Hội CCB làm Bí thư chi Đoàn danh dự” để nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư.

Trong Chương trình phối hợp giai đoạn 2018 - 2022,  Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Ban Thường vụ Hội CCB thống nhất tổ chức nhiều chương trình, hoạt động như: Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, nâng cao đạo đức, hình thành lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ; vận động đoàn viên, thanh niên, hội viên, cựu quân nhân gương mẫu đi đầu, tích cực tham gia phong trào “Xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và các phong trào “Xây dựng nông thôn mới”, “Xây dựng đô thị văn minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở địa phương; thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, vươn lên làm giàu, xóa đói, giảm nghèo trong đoàn viên, hội viên, cựu quân nhân, thanh niên;…

 

Trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp giữa Đoàn Thanh niên và Hội CCB giai đoạn 2013 - 2018

 

Dịp này, Tỉnh đoàn và Hội CCB tỉnh đã tặng bằng khen cho 8 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp giữa Đoàn Thanh niên và Hội CCB, giai đoạn 2013 - 2018.

 

Xuân Thịnh, Minh Mẫn - TĐ Long An (KA)