Thừa Thiên Huế: Thăm và làm việc với 7 Đoàn xã mới thành lập

14:13 09/03/2020     6621

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Với mục đích kiểm tra tình hình bộ máy của các tổ chức cơ sở Đoàn và công tác triển khai Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020, cũng như nắm bắt kịp thời những nhu cầu, nguyện vong, thuận lợi và khó khăn tại 7 Đoàn xã mới thành lập, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã thành lập 2 tổ công tác thăm và làm việc tại các xã.

Ngày 17/12/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có nghị quyết đồng ý sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của 5 huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đó, thành lập xã Bình Tiến (thị xã Hương Trà) trên cơ sở sáp nhập 2 xã Hồng Tiến - Bình Điền; huyện Phú Lộc, thành lập xã Giang Hải trên cơ sở sáp nhập 2 xã Vinh Hải và Vinh Giang; huyện A Lưới, thành lập xã Lâm Đớt trên cơ sở sáp nhập 2 xã A Đớt và Hương Lâm; thành lập xã Quảng Nhâm trên cơ sở sáp nhập 2 xã Hồng Quảng - xã Nhâm; thành lập xã Trung Sơn trên cơ sở sáp nhập 2 xã Hồng Trung - Bắc Sơn; huyện Nam Đông, thành lập mới xã Hương Xuân trên cơ sở sáp nhập 2 xã Hương Giang và Hương Hòa; huyện Phú Vang, thành lập mới xã Phú Gia trên cơ sở sáp nhập 2 xã Vinh Phú và Vinh Thái.

 

Tổ công tác do đồng chí Trần Gia Công - UVTV Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh chủ trì

Theo đó, sẽ có 7 Đoàn cấp xã được thành lập mới (Đoàn xã Bình Tiến, Đoàn xã Giang Hải, Đoàn xã Lâm Đớt, Đoàn xã Quảng Nhâm, Đoàn xã Trung Sơn, Đoàn xã Hương Xuân và Đoàn xã Phú Gia). Sau khi thành lập, Ban Chấp hành lâm thời của các đơn vị đã được thành lập và có trách nhiệm lãnh đạo hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại các xã.

Theo đó, sẽ có 7 Đoàn cấp xã được thành lập mới (Đoàn xã Bình Tiến, Đoàn xã Giang Hải, Đoàn xã Lâm Đớt, Đoàn xã Quảng Nhâm, Đoàn xã Trung Sơn, Đoàn xã Hương Xuân và Đoàn xã Phú Gia). Sau khi thành lập, Ban Chấp hành lâm thời của các đơn vị đã được thành lập và có trách nhiệm lãnh đạo hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại các xã.

Tại các buổi làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã kiểm tra tình hình bộ máy của các tổ chức cơ sở Đoàn, và công tác triển khai chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020 sau khi thành lập. Qua đó, năm được những thuận lợi, khó khăn của các cơ sở để có thể đưa ra những định hướng, giải pháp kịp thời nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng tổ chức Đoàn mới thành lập.

Tặng quà cho các BCH Đoàn các xã mới thành lập

Bên cạnh đó, tổ công tác đã lắng nghe ý kiến của các Bí thư Đoàn thuộc địa bàn dân cư, nắm tình hình tư tưởng đoàn viên thanh niên, đặc biệt là dư luận của thanh niên đối với Đại hội Đảng các cấp và Đảng hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cũng trong dịp này, các tổ công tác đã tặng quà cho các BCH Đoàn các xã mới thành lập nhằm cổ vũ, động viên phong trào các đơn vị trong thời gian tới.

Việc thành lập các Đoàn cấp xã dựa trên cơ sở các xã được sáp nhập là sự kiện tạo ra bước ngoặt mới trong quá trình phát triển. Các tổ chức Đoàn mới thành lập sau khi sáp nhập sẽ được mở rộng về quy mô, qua đó nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tại cơ sở.

Lê Nguyên Phương – TĐ Thừa Thiên Huế (TN)