Thừa Thiên Huế: Tập huấn nâng cao kỹ năng sử dụng Internet cho cán bộ Đoàn chủ chốt

08:26 15/03/2021     1181

Xây dựng Đoàn   ĐTN: Sáng 12/3, tại Hội trường Nhà khách Thanh niên, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức chương trình Tập huấn nâng cao kỹ năng sử dụng Internet, mạng xã hội và phòng tránh những văn hóa phẩm độc hại trên không gian mạng dành cho cán bộ Đoàn chủ chốt trên địa bàn toàn tỉnh năm 2021.

Tại lớp Tập huấn, các cán bộ Đoàn đã được đồng chí Văn Đình Huy - Đội trưởng Đội An ninh văn hóa – văn học nghệ thuật, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh cung cấp thông tin về chuyên đề “Cách thức nhận biết và giải pháp đấu tranh phản bác, ngăn chặn các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch trên mạng Internet”, trong đó tập trung về các nội dung xung quanh vấn đề tính cấp bách, khó khăn, phức tạp của đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và hạn chế thông tin xấu, độc trên không gian mạng Internet; về Luật An ninh mạng; công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trên không gian mạng và một số tình hình về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mạng thời gian qua; một số kỹ năng nhận diện các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc và phương pháp đưa quan điểm, thông tin chính thống, khoa học lên mạng xã hội; cách thức tổ chức tuyên truyền, đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội.

 

Tham dự tập huấn có hơn 140 Bí thư hoặc Phó Bí thư Đoàn các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh

 

Ngoài ra, chuyên đề “Nâng cao kỹ năng đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên môi trường mạng” do đồng chí Dương Văn Sỹ - Phó Phụ trách phòng giám sát thông tin mạng và truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh báo cáo đã thu hút rất nhiều đoàn viên, thanh niên cùng tham gia thảo luận, đưa ra những quan điểm của bản thân về cách thức đảm bảo an toàn mạng. Trong đó, chú trọng đến cách thức kiểm soát thông tin trên mạng xã hội như xác minh tài khoản đăng thông tin, kiểm tra hình ảnh đại diện của tài khoản, chú ý tới cách thông tin đưa đến cho bạn, kiểm trả nguồn tin, kiểm tra nguồn gốc chia sẻ thông tin, kiểm tra thông tin tác giả và tin vào cảm nhận trực giác của bản thân. Chính những kỹ năng này đã góp phần giúp ích cho các cán bộ Đoàn chủ chốt trên địa bàn tỉnh có được những kỹ năng cơ bản trong việc nhận định thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

 

Đồng chí Văn Đình Huy – Đội trưởng Đội An ninh văn hóa – văn học nghệ thuật, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh cung cấp thông tin về chuyên đề “Cách thức nhận biết và giải pháp đấu tranh phản bác, ngăn chặn các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch trên mạng Internet”

 

Những năm gần đây, việc định hướng cho đoàn viên, thanh niên sử dụng Internet và mạng xã hội an toàn, hiệu quả cũng được các cơ sở đoàn trong toàn tỉnh chú trọng. Qua sinh hoạt, hội họp và hệ thống mạng xã hội, phương tiện truyền thông đại chúng, Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các cơ sở đoàn tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng và hướng dẫn đoàn viên nhận diện thông tin xấu, biết phân biệt đúng, sai khi tiếp cận, xử lý các thông tin trên mạng; hướng dẫn đoàn viên, thanh niên sử dụng mạng xã hội một cách có văn hóa, có ích cho bản thân, xã hội; không đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, hình ảnh phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục, văn hóa dân tộc.

Công tác nắm dư luận xã hội, đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc, thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, lan tỏa tin tốt trong đoàn viên, thanh niên cũng được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo triển khai.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ tiếp tục có Kế hoạch, Hướng dẫn nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến đoàn viên, thanh niên về Luật An ninh mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, thành niên và cộng đồng xã hội, góp phần đưa Luật đi vào cuộc sống.

Trước đó, chiều ngày 12/3, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức chương trình Tập huấn tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội cho thanh thiếu niên năm 2021.

Tại buổi tập huấn, các đoàn viên, thanh niên đã được báo cáo viên của Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh tuyên truyền công tác phòng chống tệ nạn ma túy như: cách nhận biết một số loại ma túy thường gặp, nguyên nhân, dấu hiệu và nhận biết về người nghiện ma túy; tác hại của ma túy đối với sức khỏe, tinh thần, nhân cách của con người.

Đồng thời, nêu rõ những tác hại khôn lường của từng loại ma túy, các thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy, tập huấn kiến thức, các quy định của pháp luật; kỹ năng phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy cho đội ngũ cán bộ đoàn; tư vấn tâm lý, dự phòng tái nghiện, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ thanh thiếu niên sau cai nghiện ma túy; những thông tin cần thiết cho thanh niên nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm với công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm và cách phòng tránh.

Bên cạnh đó, báo cáo viên đã giúp các đại biểu tham dự lớp Tập huấn hiểu được Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, là “cầu nối” để đưa pháp luật vào đời sống, là khâu đầu tiên của quá trình thi hành pháp luật và có vai trò hết sức quan trọng trong việc tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền, của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Xác định phổ biến giáo dục pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, vì vậy, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể, phù hợp với từng đối tượng thanh niên. Chỉ đạo các cấp bộ Đoàn chủ động tổ chức với nhiều hình thức tuyên truyền, như: Tổ chức tuyên truyền miệng, diễn đàn, hội nghị học tập, tập huấn, hội thi, cuộc thi, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các kênh thông tin của Đoàn, các buổi sinh hoạt chi đoàn... góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của thanh, thiếu niên theo phương châm “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”./.

 

Thùy Trang – TĐ Thừa Thiên Huế