Thừa Thiên Huế: Hội thảo nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư 2018

15:11 27/10/2018     892

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi đoàn bằng các hình thức sôi nổi đã được đổi mới về nội dung và hình thức sinh hoạt đã thu hút được đông đảo đoàn viên tham gia là những ý kiến đượ các đại biểu chia sẻ từ kinh nghiệm hoạt động tại đơn vị mình.

 

Quang cảnh Hội thảo

Trong thời qua, các tổ chức cơ sở Đoàn trong tỉnh đã triển khai thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng Chi đoàn khu vực địa bàn dân cư; tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Chất lượng sinh hoạt Đoàn và chất lượng đoàn viên đã có nhiều chuyển biến tích cực, nội dung và phương thức hoạt động được đổi mới, sáng tạo.

Sáng ngày 26/10, tại Hội trường Nhà khách Thanh niên tỉnh, Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư cho hơn 208 đại biểu đến từ 152 xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh.

Tại Hội thảo, các đại biểu tham luận sôi nổi các nội dung liên quan đến công tác nắm bắt tình hình tư tưởng đoàn viên, thanh niên trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho đoàn viên, thanh niên; nhu cầu về nghề nghiệp, việc làm của thanh niên; những cơ chế, chính sách hỗ trợ thanh niên giải quyết việc làm, phát triển kinh tế.

 

Đ/c Trần Gia Công - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh trao đổi tại Hội thảo

 

Ngoài ra, Hội thảo còn tập trung thảo luận về việc nâng cao chất lượng đoàn viên và công tác đoàn viên trên các mặt như: Nâng cao chất lượng đầu vào của đoàn viên, thanh niên, trong đó, coi trọng việc tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới và lễ trưởng thành Đoàn; áp dụng “chủ trương 1+1” trong phát triển đoàn viên; tổ chức học tập 6 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên, tổ chức cho đoàn viên đăng ký thực hiện Chương trình “Rèn luyện đoàn viên”, Phong trào “3 chủ động”…

Bên cạnh đó, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi đoàn bằng các hình thức sôi nổi, đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt, thu hút được đoàn viên thanh niên tham gia sinh hoạt đã được các đại biểu chia sẻ từ kinh nghiệm hoạt động tại đơn vị mình.

Một trong những vấn đề quan trọng là công tác quy hoạch, bồi dưỡng và bố trí đội ngũ cán bộ Đoàn đảm bảo đúng tiêu chuẩn theo Quy chế cán bộ Đoàn về độ tuổi và trình độ chuyên môn được các đại biểu quan tâm thảo luận. Thời gian qua, với nhiều giải pháp hoạt động Đoàn hiệu quả, đội ngũ cán bộ Đoàn từng bước được chuẩn hóa, trẻ hóa, chất lượng hoạt động Đoàn được nâng lên; cán bộ Đoàn các cấp đã nhận thức rõ về vai trò trách nhiệm của mình trong công tác tại địa phương mang lại hiệu quả cao, được sự tín nhiệm, giới thiệu tham gia vào cơ quan lãnh đạo của Đảng, chính quyền, các ngành.

 

Hội thảo “Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư” nhằm hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, đề ra các giải pháp đổi mới phương thức, nội dung hoạt động Đoàn trên địa bàn dân cư. Đồng thời, cũng là dịp để cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên trên toàn tỉnh gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và giới thiệu các mô hình hoạt động có hiệu quả trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

 

Lê Nguyên Phương – TĐ Thừa Thiên Huế (TN)