Thừa Thiên Huế: Đảm nhận 2.750 công trình, phần việc làm theo lời Bác trong năm 2019

16:40 09/12/2019     678

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Sáng ngày 07/12/2019, tại Nhà khách Thanh niên, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019 và Dự thảo chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020. Với chủ đề “Năm thanh niên tình nguyện – Hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng”, thông qua 03 phong trào hành động cách mạng và 03 chương trình đồng hành với thanh niên, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực mang lại hiệu ứng tích cực trong xã hội, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo về an ninh, quốc phòng của tỉnh nhà.

Trong năm 2019, toàn tỉnh đã có hơn 80 nghìn cán bộ, đoàn viên và hơn 290.051 thanh niên được tham gia các hoạt động tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, và phổ biến các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước; đảm nhận 2.750 công trình, phần việc làm theo lời Bác, tổ chức 32 đợt tuyên dương với 364 thanh niên tiên tiến; 100% Đoàn cấp huyện đồng loạt tổ chức đêm “Thắp lửa truyền thống - Sáng mãi niềm tin” tại 112 nghĩa trang liệt sỹ và bia tưởng niệm, đền tưởng niệm liệt sỹ.

Thanh niên toàn tỉnh đã tổ chức 1.650 hoạt động tình nguyện thường xuyên, thực hiện 19 công trình thanh niên cấp tỉnh, 1.815 công trình phần việc thanh niên cấp cơ sở với tổng trị giá hơn 16 tỷ đồng; xây dựng 28 nhà nhân ái; thực hiện 28 km đường giao thông nông thôn, nạo vét 40 km kênh mương nội đồng, sửa chữa và lắp đặt mới hơn 42,9km công trình “Ánh sáng đường quê”, “Ánh sáng nông thôn mới”. Tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội luôn được quan tâm, chú trọng, trong năm các cấp bộ Đoàn đã tổ chức thăm, tặng 15.200 suất quà, 13.500 áo ấm, 4.600 cuốn vở, hơn 11.000 suất ăn miễn phí; tổ chức 35 đợt khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 10.122 hộ gia đình khó khăn; tổ chức 23 đợt hiến máu với 10.313 ĐVTN tham gia, thu được 8.438 đơn vị máu.

 

Trao tặng cờ thi đua cho 12 đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019”

 

Điểm mới trong năm 2019 là tuổi trẻ toàn tỉnh đã chủ trì tổ chức thực hiện Đề án  “Ngày chủ nhật xanh - Hành động Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạch - sáng” do UBND tỉnh phát động, qua đó đã đồng loạt ra quân 44 tuần thu hút 450.000 lượt ĐVTN, bà con nhân dân tham gia; các mô hình “đường hoa thanh niên”, “biến điểm chân rác thành vường hoa”, vẽ và trang trí tủ điện... đã được triển khai ở nhiều địa phương.

Bên cạnh đó, phong trào tuổi trẻ sáng tạo tiếp tục được các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã triển khai thông qua các hoạt động thực tiễn như “Mỗi thanh niên một ý tưởng, sáng kiến”; tổ chức cuộc thi tài năng Robotacon với chủ đề “Hành trình Công nghệ Xanh”; 33.213 học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh đã được tham gia chương trình “Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp”; thành lập nguồn vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp trị giá 750 triệu đồng và đã lập hồ sơ, hỗ trợ 15 dự án khởi nghiệp, lập nghiệm cho thanh niên; tổ chức thành công Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024; duy trì và đẩy mạnh chương trình “Em nuôi của Đoàn”, “Nâng bước các em tới trường”, chương trình “Thầy giáo quân hàm xanh”...

Tham gia Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến tích cực để thực hiện hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà trong thời gian tới như: Nâng cao chất lượng các phong trào thanh niên tình nguyện, phong trào Tuổi trẻ sáng tạo, phong trào Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc; công tác chăm sóc thiếu nhi, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền nhân dân; thống nhất việc tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng trọng tâm về cơ sở, tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra quá trình tổ chức triển khai hoạt động của Đoàn và các phong trào thanh thiếu nhi; đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tình nguyện thiết thực; các giải pháp đổi mới hình thức tuyên truyền, đặc biệt là khai thác và sử dụng hiếu quả mạng xã hội cũng như thành lập các fanpage; các giải pháp liên quan đến công tác giáo dục, vấn đề khởi nghiệp cho thanh niên và giải quyết nguồn vay vốn cho thanh niên…

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Cường - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn đã thông qua Dự thảo chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020.

 

Tặng Bằng khen cho 4 tập thể đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019”

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Hà - Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ đồng ý với báo cáo chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019, đồng thời đánh giá cao những đóng góp, nỗ lực của Đoàn Thanh niên trên các mặt kinh tế, chính trị, xã hội. Bên cạnh các mặt tích cực, đồng chí lưu ý các đơn vị phải khắc phục được những tồn tại đã chỉ ra trong Báo cáo năm 2019. Việc tổ chức triển khai các phong trào phải gắn với các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội của Đảng, Nhà nước và tỉnh nhà; cần có cách làm mới trong công tác tuyên truyền, giáo dục, thường xuyên cập nhật các thông tin về gương người tốt, việc tốt trên các kênh thông tin của Đoàn, góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, thanh niên phải sống đẹp, tự tin và giàu lòng nhân ái; đảm bảo về quyền lợi của đoàn viên thanh niên như hỗ trợ vốn, giải pháp kết nối thị trường, sử dụng nguồn vốn một cách có hiệu quả; phát huy tính sáng tạo, thể hiện năng lực, tự tin của thanh niên, từ đó phát động những phong trào mang màu sắc riêng của thanh niên Huế; xây dựng tổ chức bộ máy của Đoàn năng động, bản lĩnh và đặc biệt cần quan tâm nhiều hơn nữa đến công tác phát triển Đoàn tại các doanh nghiệp.

Nhằm động viên, biểu dương, khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong năm qua, tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã trao tặng cờ thi đua cho 12 đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019”; tặng Bằng khen cho 4 tập thể đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019”.

 

 

Lê Nguyên Phương – TĐ Thừa Thiên Huế (TN)