Thi đua yêu nước phải thực sự trở thành động lực thúc đẩy tinh thần làm việc

21:51 29/03/2024     1311

Xây dựng Đoàn   ĐTN: Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch UB T.Ư MTTQ Việt Nam, Khối trưởng Khối Thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp đề nghị các đơn vị trong Khối cần lan tỏa sâu rộng phong trào Thi đua yêu nước đến người lao động để phong trào thực sự trở thành động lực tăng cường tinh thần làm việc, thúc đẩy cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ.

Chiều 29/3, Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023 dưới sự chủ trì của các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch UB T.Ư MTTQ Việt Nam, Khối trưởng Khối Thi đua; Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Khối phó Khối thi đua.
 

Các đồng chí chủ trì Hội nghị

 

Tham dự hội nghị còn có đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; đồng chí Nguyễn Ngọc Lương- Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; đại diện các đơn vị trong Khối thi đua.

Công tác thi đua, khen thưởng có nhiều đổi mới, đạt nhiều kết quả tích cực

Báo cáo kết quả cho thấy, năm 2023 các đơn vị thành viên trong Khối tiếp tục có sự đổi mới về công tác thi đua, khen thưởng và đạt nhiều kết quả tích cực, phong trào thi đua được quan tâm sâu sát, đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.

Trong năm 2023, các đơn vị thành viên Khối đã tổ chức phát động phong trào thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước… đặc biệt là các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tiếp tục được triển khai có hiệu quả với nhiều nội dung phong phú, tập trung vào những việc khó, trọng tâm, cấp bách, tạo nên động lực góp phần thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến được quan tâm chú trọng. Công tác khen thưởng được thực hiện đúng quy định, bảo đảm chính xác, kịp thời, công bằng, công khai, dân chủ.

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Thực hiện Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tại buổi lễ phát động ủng hộ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) với chủ đề “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc”, các đơn vị thành viên đã đăng ký ủng hộ 2.449 căn nhà tình nghĩa trị giá 124,1 tỷ đồng.

Trong đó, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đăng ký ủng hộ 2.142 căn nhà trị giá 108 tỷ đồng; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đăng ký ủng hộ 70 căn trị giá 3,5 tỷ đồng; Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đăng ký ủng hộ 30 căn trị giá 1,8 tỷ đồng; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đăng ký ủng hộ 50 căn nhà trị giá 2,5 tỷ đồng; Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đăng ký ủng hộ 50 căn nhà trị giá 2,5 tỷ đồng; Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ủng hộ 87 căn nhà trị giá 4,4 tỷ đồng; Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam đăng ký ủng hộ 20 căn nhà trị giá 1,4 tỷ đồng.

Đoàn làm mới 1.597 km đường, 462 cầu giao thông nông thôn

Thực hiện Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới tập trung vào việc tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

 

Các đơn vị trong khối tham gia ký kết giao ước thi đua năm 2024

 

Toàn Đoàn đã tham gia làm mới 1.597 km đường nông thôn với tổng trị giá hơn 70 tỷ đồng; làm mới 462 cầu giao thông nông thôn trị giá 94,2 tỷ đồng; tu sửa 616 nhà văn hóa, xây mới 165 nhà văn hóa với tổng trị giá 25 tỷ đồng; tổ chức 2.788 hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật thu hút 129.419 đoàn viên thanh niên tham gia; triển khai đồng loạt trên cả nước 02 Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” năm 2023.

Đối với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; Các cấp bộ Đoàn đã trao 298.500 suất quà với tổng trị giá 161,5 tỷ đồng cho thanh thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán; huy động, hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh khó khăn là hơn 15,8 tỷ đồng trong Tháng Công nhân. Chương trình Chủ nhật Đỏ 2023 tiếp tục được tổ chức tại 35 tỉnh, thành phố, tiếp nhận tổng cộng gần 50.000 đơn vị máu.

Đặc biệt, toàn Đoàn đã vận động hơn 302 tỷ đồng trong Tháng Thanh niên và 453,42 tỷ đồng trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè (tăng 9,42 tỷ đồng so với năm 2022) để thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, đóng góp tích cực, hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội; hỗ trợ 1.304.423 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn (đạt 163% chỉ tiêu đề ra).

Lan tỏa sâu rộng phong trào Thi đua yêu nước

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Khối trưởng Khối Thi đua cho biết, năm 2023, các cơ quan, đơn vị trong Khối Thi đua đã đạt kết quả quan trọng. Trong năm 2024, dự kiến Chính phủ sẽ phát động phong trào thi đua toàn quốc, tiếp cận toàn dân, toàn diện. Đó là phong trào thi đua xóa nhà tạm, dột nát cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Phấn đấu đến cuối năm 2025, đầu năm 2026, trước Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV cả nước cơ bản không còn nhà tạm, nhà dột nát.

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị, năm 2024, ngoài việc tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị thì mỗi cơ quan, đơn vị cần thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X và lan tỏa sâu rộng phong trào Thi đua yêu nước đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. “Chúng ta tập trung làm sao lan toả sâu rộng phong trào Thi đua yêu nước thực sự trở thành động lực tăng cường thêm tinh thần làm việc, thúc đẩy cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ”, đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Tại chương trình, Hội nghị thống nhất suy tôn, giới thiệu, đề nghị tặng Cờ thi đua Chính phủ cho T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Bằng khen của Chính phủ cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam. Đồng thời, suy tôn UBTƯ MTTQ Việt Nam là Khối trưởng Khối thi đua; Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam là Khối phó Khối thi đua năm 2024.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện lãnh đạo 9 tổ chức trong Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp gồm: Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, T.Ư Hội LHPN Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam ký cam kết giao ước thi đua năm 2024, với 7 nhóm nội dung.

 

Trịnh Lý