Thanh thiếu nhi Việt Nam là thế hệ lớn lên trong kỷ nguyên số

16:00 14/11/2025     70

Xây dựng Đoàn   ĐTN: Sáng 14/11, T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý trên các lĩnh vực để xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước trong thanh niên

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, Trưởng Tiểu ban Nội dung Đại hội cho biết: Đại hội Đoàn toàn quốc nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra trong thời điểm toàn hệ thống chính trị, các ngành, các cấp tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng với các mục tiêu cụ thể đến năm 2030, 2045. Đây cũng là giai đoạn của bối cảnh Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, nhất là trí tuệ nhân tạo và các công nghệ số, xanh, tuần hoàn phát triển mạnh, tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực; quá trình hội nhập quốc tế của nước ta trên các lĩnh vực ngày càng sâu, rộng.

 

Đồng chí Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu khai mạc tại Hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

 

Cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đang tạo cơ hội lịch sử, bước ngoặt cho sự phát triển đột phá của đất nước. Công tác thanh niên bước vào giai đoạn đẩy nhanh triển khai Chiến lược Quốc gia về phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030.

Theo đồng chí Nguyễn Minh Triết, trong 5 năm tới, thanh thiếu nhi Việt Nam là thế hệ lớn lên trong kỷ nguyên số, có khả năng tiếp cận thông tin nhanh, tư duy và phong cách sống mới. 

Đến giai đoạn 2030 - 2045, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, thanh niên sẽ chú trọng tự học, sáng tạo trên nền tảng số, tham gia khởi nghiệp, dịch chuyển lao động và hội nhập quốc tế. 

 

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

 

Từ những yêu cầu của nhiệm vụ chính trị, yêu cầu của sự phát triển và những vấn đề của thế hệ trẻ hiện nay, đặt ra cho tổ chức Đoàn cần phải có cách tiếp cận mới, đồng thời phải đổi mới phương thức hoạt động để thực hiện nhiệm vụ chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng, phát huy, tạo môi trường rèn luyện cho thế hệ trẻ.

Triển khai phong trào “Thanh niên tiên phong trong kỷ nguyên mới”

Đồng chí Nguyễn Minh Triết cho biết, trong nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn sẽ triển khai phong trào “Thanh niên tiên phong trong kỷ nguyên mới” để thể hiện tính tiên phong, xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong kỷ nguyên mới.

Phong trào gồm 05 nội hàm chính: Tiên phong học tập, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Tiên phong thi đua làm giàu chính đáng, phát triển kinh tế đất nước; Tiên phong hội nhập quốc tế; Tiên phong tình nguyện vì cộng đồng; Tiên phong tham gia bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, Trung ương Đoàn dự kiến triển khai Chương trình phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam trong đó đưa ra 03 nội hàm phát triển thanh niên về Trí tuệ, Thể chất và Tinh thần.

 

Các đại biểu tham gia góp ý tại Hội nghị

 

Ngoài ra, Trung ương Đoàn xác định ba khâu đột phá nhằm định hướng chiến lược cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong giai đoạn mới, phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước. Việc đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn giúp tổ chức Đoàn thích ứng linh hoạt với mô hình tổ chức mới, phát huy hiệu quả vai trò tập hợp, dẫn dắt thanh niên. Hỗ trợ nâng cao năng lực số, trí tuệ nhân tạo và khoa học công nghệ nhằm trang bị cho thanh niên những kỹ năng, tri thức cần thiết, góp phần hình thành nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao. 

Tại hội nghị, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý đã có những kiến nghị, đề xuất, gợi mở Nội hàm của các phong trào, chương trình cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đất nước; cũng như các khâu đột phá, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và phù hợp với thực tiễn phát triển của tổ chức Đoàn, tình hình thanh thiếu nhi trong giai đoạn mới; Các yêu cầu nhiệm vụ triển khai thực hiện các nội dung trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, đặc biệt là các bài phát biểu chỉ đạo, bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm về thế hệ trẻ và tổ chức Đoàn trong thời gian qua. 

 

Trịnh Lý