Thanh Hóa: Đã thực hiện 963 công trình, 19.350 phần việc thanh niên

10:57 28/12/2018     615

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Ngày 27/12, tại Trung tâm hoạt động và Bồi dưỡng cán bộ thanh thiếu nhi, Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn - Hội, phong trào thanh thiếu nhi năm 2018; triển khai chương trình công tác năm 2019.

 

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết.

 

Năm 2018, thực hiện chủ đề công tác "Tuổi trẻ Sáng tạo", công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Thanh Hóa đã phát triển toàn diện và đạt được nhiều kết quả nổi bật, trong đó: 100% cơ sở Đoàn triển khai tốt việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; 100% cơ sở Đoàn tổ chức cho ĐVTN đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Thành – UV BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy trao cờ thi đua “đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018” của Trung ương Đoàn cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa.

 

Toàn tỉnh đã đăng ký, đảm nhận 963 công trình, 19.350 phần việc thanh niên trị giá trên 100 tỷ đồng, nổi bật là: tu sửa 57 km và làm mới 8km đường giao thông liên thôn, bản; bê tông hóa 7 km đường giao thông (theo chuẩn nông thôn mới); xây dựng lắp đặt 24 km đường điện thắp sáng đường giao thông nông thôn với tổng trị giá 1.123 triệu đồng; tổ chức 97 lớp tập huấn chuyển giao ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu sản xuất cho 5.275 lượt ĐVTN; duy trì hoạt động hiệu quả 523 mô hình, thành lập mới 10 mô hình CLB “Thanh niên xung kích bảo vệ môi trường”, 26 CLB “Thanh niên bảo vệ dòng sông quê hương”; trồng mới 225.000 cây xanh; vận động quyên góp 3.5 tỷ đồng thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Phong trào thanh niên hiến máu tình nguyện thu hút 8.615 ĐVTN đăng ký tham gia hiến máu, thu được 6.501 đơn vị máu an toàn; toàn tỉnh có hơn 10.000 ý tưởng, sáng kiến phục vụ cho học tập, lao động công tác và đời sống sinh hoạt ; tổ chức 30 Diễn đàn thanh niên khởi nghiệp, 67 buổi tư vấn, hướng nghiệp cho hơn 100.000 ĐVTN, 11 buổi tư vấn thị trường lao động, giới thiệu việc làm, XKLĐ cho hơn 5.500 ĐVTN, 10 buổi tuyên truyền về tư vấn học nghề và việc làm cho 9.795 ĐVTN… Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng được tổ chức với nhiều nội dung phong phú.

Qua đó, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã kết nạp 43.750 đoàn viên mới, bồi dưỡng 6.965 đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.

 

 Trao bằng khen của Trung ương Đoàn và Cờ thi đua của Tỉnh đoàn cho các đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp huyện 

 

Các ý kiến tại Hội nghị đã tập trung thảo luận, đóng góp vào dự thảo Báo cáo tổng kết năm 2018, chương trình công tác Đoàn, phong trào TTN năm 2019; bàn những giải pháp cơ bản cũng như nêu ra nhiều mô hình, cách làm làm hay, sáng tạo tại địa phương, đơn vị nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng các kết quả nổi bật mà Đoàn thanh niên tỉnh đã đạt được trong thời gian qua: đồng thời khẳng định công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã bám sát những nhiệm vụ chính trị của tỉnh, góp phần quan trọng cùng với Đảng bộ, chính quyền nhân dân tỉnh hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra.

Năm 2019, cần tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, đồng chí đề nghị BTV Tỉnh đoàn cần tập trung làm tốt công tác tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách gắn với lao động, việc làm, quyền lợi của cán bộ, đoàn viên, thanh niên; tuyên truyền, bồi dưỡng giáo dục lý tưởng, hoài bão, đạo đức cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; phát huy hiệu quả vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên tham gia các phong trào, cuộc vận động tại địa phương, đơn vị; mỗi cán bộ, đoàn viên phải gương mẫu, đi đầu trong chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trực tiếp tham gia giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc tại địa phương đơn vị; chú trọng đổi mới nội dung phương thức tập hợp đoàn viên thanh niên; nắm bắt tình hình, tư tưởng, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội vững mạnh. Trước mắt, Đoàn cần tập trung tổ chức tốt các hoạt động vệ sinh môi trường, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động vui xuân, đón Tết Nguyên đán cổ truyền.

Tại hội nghị, Trung ương Đoàn đã tặng cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018” cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa; tặng 01 cờ thi đua và 11 bằng khen cho các đơn vị cấp huyện. Tỉnh đoàn tặng 09 cờ và 20 bằng khen cho các đơn vị cấp huyện, 204 tập thể cấp cơ sở, 262 cá nhân đạt thành tích xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn tỉnh năm 2018. Hội LHTN tỉnh trao Cờ và bằng khen cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2018.

Cũng tại hội nghị đã Tổng kết và trao giải cuộc thi viết “Vì rừng xanh quê hương” năm 2018.

Anh Tuân - TĐ Thanh Hóa (TN)