Tham gia chủ động, tích cực, trách nhiệm vào công tác phòng, chống dịch

15:18 04/06/2021     1484

Xây dựng Đoàn   ĐTN: Trong 6 tháng cuối năm 2021, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương đề nghị các cấp bộ Đoàn Cụm đồng bằng sông Tiền tham gia quyết liệt, chủ động, tích cực, trách nhiệm cao nhất vào công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại địa phương, đơn vị.

Chiều 4/6, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyên Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Cụm đồng bằng sông Tiền 6 tháng đầu năm 2021. Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương và đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang - Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Công tác Thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội Trung ương chủ trì Hội nghị.

 

 

Nghiêm túc, cố gắng, chủ động, linh hoạt và sáng tạo trong triển khai các nhiệm vụ

Trong 6 tháng đầu năm 2021, các cấp bộ đoàn các tỉnh trong cụm đã chủ động xây dựng chương trình công tác phù hợp đặc thù của địa phương, theo hướng cụ thể, thiết thực, sát cơ sở và đoàn viên, thanh niên. Các cấp bộ đoàn đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, thực hiện chỉ tiêu công tác đoàn trong năm đề ra theo tinh thần hướng tới chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 80 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh; tham gia thiết thực các hoạt động tuyên truyền về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp...

Nhiều đơn vị huy động tốt nguồn lực tổ chức hoạt động tại cơ sở và giao cho các đơn vị tự đăng ký thực hiện các công trình, phần việc theo khả năng và nhu cầu của địa phương. Vận dụng kênh truyền thông internet, mạng xã hội để tuyên truyền, định hướng và nắm bắt dư luận trong thanh niên mang lại kết quả tích cực. Nhiều phong trào tạo được sự quan tâm và thu hút thanh niên tham gia như: Phong trào khởi nghiệp, thanh niên tình nguyện,... Đặc biệt, các cấp bộ đoàn từ Tỉnh đến cơ sở linh hoạt trong chuyển đổi loại hình, phương thức hoạt động trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Từ đó, khẳng định rõ vai trò của Đoàn thanh niên trong việc chung tay góp phần tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư đã ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, cố gắng, chủ động, linh hoạt và sáng tạo trong triển khai các nhiệm vụ 6 tháng đầu năm của các tỉnh, thành đoàn trong Cụm.

Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, sự nỗ lực, cố gắng được thể hiện rõ trong việc tích cực tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Luật Thanh niên, tham gia có hiệu quả và trách nhiệm cao vào cuộc bầu cử Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bên cạnh đó, các tỉnh, thành đoàn trong cụm có nhiều cố gắng trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; lựa chọn phương thức linh hoạt, phù hợp; xác lập địa bàn, lựa chọn đối tượng, cách tiếp cận mới để tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả, bền vững, đáp ứng được nhu cầu của thanh niên và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hoạt động Đoàn đã thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng xã hội, các cấp các ngành và tạo thêm động lực cho thế hệ trẻ tiếp tục cố gắng, phấn đấu.

Các đơn vị trong Cụm cũng tiếp tục đầu tư đẩy mạnh những cách làm, mô hình đã phát huy hiệu quả trước đó.

 

 

Quyết liệt, chủ động, tích cực, trách nhiệm tham gia công tác phòng, chống dịch

Trong 6 tháng cuối năm 2021, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương đề nghị các cấp bộ Đoàn phối hợp cùng cấp uỷ, chính quyền địa phương tham gia quyết liệt, chủ động, tích cực, trách nhiệm cao nhất vào công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đúng với chủ trương của Đảng, Chính phủ thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế. 

"Vấn đề này không thể nói chung chung, nói khẩu hiệu mà phải được cụ thể hoá, để thấy được vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn, của thanh niên trong những nhiệm vụ kinh tế - xã hội đang đặt ra", anh Lương nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương yêu cầu đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt phát huy tinh thần nêu gương, kỷ luật, trách nhiệm cao nhất, tìm hiểu, nắm vững các chủ trương, chính sách để tham gia vào công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Bên cạnh đó, các đơn vị trong Cụm cần tiếp tục cụ thể hoá và xây dựng kế hoạch cụ thể hoá chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng mà Trung ương vừa Đoàn ban hành; kế hoạch thực hiện Luật Thanh niên và sắp tới là Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương lưu ý các đơn vị cần quan tâm đổi mới hình thức, tăng cường các hoạt động trực tuyến, ứng dụng CNTT trong Chiến dịch TNTN hè. Đặc biệt, việc xác định đối tượng, lực lượng, địa bàn của chiến dịch cần kết hợp hài hoà giữa hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và hoạt động tại chỗ, với phương châm "đối tượng tại chỗ, địa bàn tại chỗ, lực lượng tại chỗ, kết quả tại chỗ, sản phẩm tại chỗ".

 

 

Chuẩn bị cho Đại hội Đoàn các cấp trong năm 2022, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương đề nghị BTV các tỉnh, thành đoàn quan tâm góp ý cho dự thảo kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp và sau khi kế hoạch được ban hành sẽ sớm triển khai, cụ thể hoá ở địa phương, đơn vị. Đặc biệt, các đơn vị cần thực hiện sớm, quyết liệt, đồng bộ, chủ động việc rà soát, đánh giá lại tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, từ đó tham mưu, đề xuất với cấp uỷ việc tuyển dụng, bổ sung, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển cán bộ. 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương lưu ý các tỉnh đoàn Cụm đồng bằng sông Tiền không chủ quan với dịch bệnh, nhưng cũng không quá lo lắng mà bị động trong công việc, không làm gì hoặc làm cầm chừng. "Chúng ta cần chủ động triển khai công việc theo hướng: chỗ nào còn bình ổn, an toàn tương đối thì triển khai hoạt động, thậm chí phải đẩy nhanh tiến độ, chạy trước một bước để có thể hoàn thành các chỉ tiêu công tác năm"./.
 

Kiều Anh