Thái Nguyên: Khai giảng Lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn cơ sở năm 2020

15:32 24/08/2020     864

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Ngày 24/8, Tỉnh đoàn Thái Nguyên phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức Khai giảng Lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn cơ sở năm 2020. 60 đồng chí cán bộ Đoàn cơ sở tham dự Lớp tập huấn.

 

Lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn cơ sở năm 2020 được tổ chức trong thời gian 05 ngày với 07 chuyên đề: Thanh niên với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (4.0); hướng dẫn, triển khai việc đăng tải các ý tưởng, sáng kiến của thanh niên lên cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam; kỹ năng tổ chức hoạt động tập thể, hoạt động nhóm cho thanh thiếu nhi trên địa bàn dân cư; giao tiếp đa văn hóa trong thời kỳ hội nhập quốc tế; một số vấn đề về công tác tôn giáo ở cơ sở; phát huy vai trò của Đoàn thanh niên trong xây dựng củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; vai trò của đoàn thanh niên trong phát triển mô hình kinh tế trang trại tại địa phương.

Kết thúc khóa tập huấn, các đồng chí học viên sẽ tham gia viết bài thu hoạch, đề xuất các giải pháp, sáng kiến góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào Đoàn tại địa phương, đơn vị.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí NguyễnMỹ Linh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh đề nghị các đồng chí học viên tham dự lớp tập huấn thực hiện nghiêm túc nội dung, chương trình của lớp bồi dưỡng; đồng thời đề nghị các đồng chí học viên đoàn kết, thực hiện tốt nội quy quy định của nhà trường về ở nội trú, các quy định của lớp học, tích cực phối hợp cùng các đồng giảng viên thảo luận, đóng góp ý kiến và chia sẻ những kinh nghiệm của mình trong thực tiễn công tác tại cơ sở nhằm đưa ra những giải pháp tốt nhất trong công tác Đoàn trong toàn tỉnh, thực hiện tốt, chấp hành các khuyến cáo của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch bệnh, đeo khẩu trang và sát khuẩn tay khi đến lớp học.

Cũng tại chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã trao tặng 150 chiếc khẩu trang, và gần 10 lít dung dịch sát khuẩn phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 cho các học viên tham dự lớp bồi dưỡng./.

 

Kiều Chinh