T.Ư Đoàn kiểm tra công tác đoàn và phong trào TTN tại Đắk Nông

16:41 11/06/2019     970

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Ngày 11/6, đoàn công tác Trung ương Đoàn đã làm việc với Tỉnh đoàn Đắk Nông, thị đoàn Gia Nghĩa, Huyện đoàn Đắk G’Long, Đoàn xã Quảng Khê nhằm kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư thường trực Trung ương Đoàn làm việc với Ban Chấp hành Thị đoàn Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông)

 

Cụ thể, sáng 11/6, đoàn công tác do đồng chí Ngô Văn Cương - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Tỉnh đoàn Đắk Nông.

Tại buổi làm việc, đồng chí Châu Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh đoàn đã báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Nông 6 tháng đầu năm 2019 với nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, công tác tuyên truyền giáo dục được quan tâm thực hiện với nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, phù hợp với từng đối tượng.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tổ chức 540 hoạt động học tập, quán triệt các Nghị quyết, đường lối, chủ trương của Đảng, của Đoàn, và đặc biệt là chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho gần 60.000 cán bộ, đoàn viên thanh niên. Cuộc thi “Tìm hiểu biển, đảo Việt Nam” phối hợp với Ban Tuyên giao Tỉnh ủy, Quân cảng Sài Gòn tổ chức đã có 26.600 lượt dự thi và chọn được 02 thí sinh xuất sắc nhất tham gia chuyến hành trình đi thăm các đảo, điểm đảo, dàn khoan DK thuộc vùng 4, Hải quân. Tại cuộc thi trực tuyến tìm hiểu biển, đảo Việt Nam do Trung ương Đoàn tổ chức, Đắk Nông xếp thứ 22 trên tổng số các đơn vị tham gia cuộc thi.

Trong phong trào hành động cách mạng, toàn tỉnh đã thực hiện được 77 công trình thanh niên, với tổng trị giá 1,5 tỷ đồng; hình thành được 15 tuyến đường văn minh đô thị, tổ chức được 76 hoạt động tuyên truyền và ra quan bảo vệ môi trường, tổ chức hoạt động Ngày chủ nhật xanh thu hút 2.400 đoàn viên, thanh niên tham gia; duy trì có hiệu quả 13 đội hình thanh niên tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, 03 đội TN tham gia ứng cứu nhanh tai nạn giao thông trên quốc lộ 14; phối hợp các đơn vị tài trợ trao tặng 02 công trình trò chơi cho 02 trường tiểu học trị giá 70 triệu đồng; 02 công trình nước sạch trị giá 300 triệu đồng; trao 230 suất quà trị giá 69 triệu đồng cho các hộ dân khó khăn tại xã Quảng Hòa; 40 suất học bổng trị giá 40 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó.

Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn tổ chức thành công hội nghị tập huấn, sử dụng phần mềm office văn phòng và app “VN POST”; tiến hành thu thập dữ liệu Đề án phát triển hệ tri thức Việt số hóa trên địa bàn Đắk Nông đạt kết quả 100% nội dung đề ra; huy động được 900 đoàn viên, thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc; tổ chức quyên góp và trao tặng 6.050 lá cờ tổ quốc cho các hộ gia đình khu vực biên giới….  

Tại buổi làm việc, BTV Tỉnh Đoàn Đắk Nông còn báo cáo việc thực hiện Kết luận số 02 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về các giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong thanh thiếu nhi đối với thanh niên công nhân, công chức, viên chức và Kết luận số 05 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên tại tỉnh Đắk Nông. Theo đó, BTV Tỉnh Đoàn Đắk Nông đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia thực hiện phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”; nâng cao nhận thức của thanh thiếu nhi về vai trò, tầm quan trọng của sáng tạo trong học tập, lao động và sản xuất; tuyên truyền rộng rãi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tài năng trẻ, các điển hình tiêu biểu sáng tạo, các cuộc thi, hội thi nhằm cổ vũ tinh thần sáng tạo của đoàn viên, thanh thiếu nhi.

 

Đoàn công tác Trung ương Đoàn kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019 tại Tỉnh đoàn Đắk Nông

 

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Văn Cương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn đã đánh giá cao các nội dung hoạt động, chương trình mà Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đắk Nông đã triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2019.

Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trong 6 tháng cuối năm 2019 cần chú trọng triển khai các mô hình thiết thực nhằm kịp thời nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trong thanh thiếu nhi; nhân rộng và phát triển hơn nữa các mô hình kinh tế hiệu quả trong thanh niên; triển khai có hiệu quả các hoạt động hè và Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2019; quan tâm công tác đoàn kết tập hợp thanh niên phù hợp với từng địa phương... Bên cạnh đó, cần quan tâm đến hệ thống chỉ tiêu như chỉ tiêu cây xanh, chỉ tiêu ý tưởng sáng tạo...; thực hiện hiệu quả các kết luận, đề án của Trung ương Đoàn; tăng cường công tác phòng chống rác thải nhựa, cuộc thi ý tưởng sáng tạo; quan tâm hơn nữa tới công tác sinh hoạt chi đoàn địa phương.

Chiều cùng ngày, Đoàn kiểm tra Trung ương đoàn, do đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm tại Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Trước đó, Đoàn công tác đã kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại Đoàn xã Quảng Khê, huyện Đắk G’Long và Huyện đoàn Đắk G’Long.

Qua quá trình kiểm tra các cơ sở đoàn, Đoàn kiểm tra Trung ương đoàn đã đánh giá, ghi nhận những kết quả đạt được của các đơn vị cơ sở trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2019, đồng thời định hướng cũng như chỉ ra một số tồn tại hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Qua đây, Đoàn kiểm tra có cái nhìn cụ thể, chi tiết về các vấn đề trong công tác đoàn tại cơ sở hiện nay và ghi nhận những đề xuất, kiến nghị chính đáng từ cơ sở để có giải pháp điều chỉnh trong thời gian tới.

 

 

Thu Hà - TĐ Đắk Nông (KA)