Sơn La: Tổng kết công tác Đoàn - Hội - Đội khối trường học năm học 2018 - 2019

16:32 28/08/2019     895

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Ngày 27/8, Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên, Hội đồng đội tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Hội - Đội khối trường học năm học 2018 - 2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.

Hơn 80 đại biểu là cán bộ Đoàn, Hội, Đội khối trường học trên địa bàn tỉnh

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá những kết quả nổi bật trong công tác Đoàn - Hội - Đội khối tường học năm học 2018 - 2019. Trong năm học vừa qua, các hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học đã đạt được cơ bản các nội dung đã đề ra, với nhiều công trình, phần việc, hoạt động tích cực một cách đồng đều và hiệu quả, các hoạt động văn hóa tinh thần cho thanh niên được cơ sở tổ chức thường xuyên, đạt hiệu quả cao, hoạt động tình nguyện được tiếp tục phát triển, đi vào chiều sâu. 

Trong năm học 2019 - 2020, công tác Đoàn, Hội, Đội khối trường học tiếp tục tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, văn hóa ứng xử trong ĐVTN, học sinh, sinh viên; đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ; tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ sinh viên về học tập, sinh hoạt, khởi nghiệp và việc làm; thực hiện tốt công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; duy trì và thành lập mới các CLB “Quyền tham gia của trẻ em”, kịp thời lên tiếng trước các hành vi vi phạm quyền, xâm hại, bạo lực trẻ em...

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 7 cá nhân; Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tặng Bằng khen 1 tập thể, 7 cá nhân; Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh tặng Bằng khen 34 tập thể, 62 cá nhân; Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen 1 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2018-2019.

 

Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức 168 buổi học tập, tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết của Đảng, Đoàn các cấp thu hút trên 32 nghìn học sinh, sinh viên tham gia; tổ chức hỗ trợ, chăm lo cho 519 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị học bổng, kinh phí hỗ trợ trao tặng hơn 106 triệu đồng. 

Phương thức và hình thức tổ chức hoạt động của Hội ngày càng đa dạng, sáng tạo và thiết thực; phong trào “sinh viên 5 tốt” đã lan tỏa sâu rộng trong sinh viên, góp phần xây dựng lớp sinh viên toàn diện; xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả thiết thực. 

Các hoạt động công tác Đội, phong trào thi đua tạo môi trường rèn luyện đạo đức, lối sống, khích lệ tinh thần thi đua học tập, không ngừng rèn luyện sức khỏe, tích cực rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội gắn với các công trình, phần việc, mô hình sáng tạo, thiết thực, ý nghĩa dành cho thiếu nhi được duy trì hiệu quả. 

Trong năm học qua, đã có gần 102 nghìn thiếu nhi được tuyên dương “Cháu ngoan Bác Hồ” các cấp; 100% Hội đồng Đội các cấp tham gia cuộc thi “Em yêu khoa học” do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức và có các hoạt động hướng dẫn tổ chức cho thiếu nhi tham gia giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo. 

Tổ chức 197 hoạt động tình nguyện thường xuyên, tại chỗ, 44 chiến dịch “Tình nguyện mùa đông”, 42 đội hình sinh viên tình nguyện “Mùa hè xanh”... thu hút hơn 59 nghìn lượt HSSV tham gia, tổng giá trị nguồn lực 673 triệu đồng. Tổ chức 49 hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh, sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học, 169 công trình, đề tài nghiên cứu khoa học, sản phẩm sáng tạo của HSSV, 39 hoạt động tuyên dương HSSV tiêu biểu trong học tập, nghiên cứu khoa học. 

Công tác xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng được quan tâm, các cấp bộ đoàn trường học đã kết nạp trên 7.000 đoàn viên mới; giới thiệu 1.404 đoàn viên ưu tú với Đảng (165 đoàn viên ưu tú đã được kết nạp vào Đảng); Hội Đồng đội các cấp triển khai tốt các hoạt động chia sẻ, giúp đỡ thiếu niên nhi đồng hoàn cảnh khó khăn, hơn 9 nghìn em được hỗ trợ, giúp đỡ...

 

 

Huy Thành-TĐ Sơn La (NA)