Sóc Trăng: Thực hiện 890 công trình, 1.710 phần việc thanh niên trong năm 2019

10:36 14/01/2020     520

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Ngày 14/01, Tỉnh đoàn Sóc Trăng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Lãnh đạo trao cờ thi đua xuất sắc cho 4 đơn vị dẫn đầu.
 

Trong năm 2019, Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà đạt được những kết quả tiêu biểu như: Công tác tuyên truyền giáo dục, đạo đức, lối sống trong thanh thiếu nhi được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn quan tâm, thực hiện tốt. Qua đó, đã tổ chức chương trình gặp gỡ, giao lưu và tuyên dương 19 đảng viên trẻ tiêu biểu; chương trình “Gặp gỡ, giao lưu và biểu dương các gia đình trẻ tiêu biểu”; Diễn đàn “Xây dựng văn hóa ứng xử học đường” tỉnh Sóc Trăng năm 2019; chỉ đạo các cơ sở Đoàn giúp đỡ, giáo dục, cảm hoá được 813 thanh niên, qua đó có 368 thanh thiếu niên hoàn lương tiến bộ.

Thực hiện có hiệu quả phong trào thanh niên tình nguyện và hoạt động tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới qua đó có 99.000 lượt thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện do Đoàn, Hội tổ chức, thực hiện được 890 công trình, 1.710 phần việc thanh niên, trong đó công trình “Cầu thanh niên nông thôn” được Trung ương Đoàn tuyên dương là một trong 50 công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc; tổ chức 215 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật; sửa chữa 47 km, làm mới 09 km đường giao thông nông thôn; xây dựng 26 cầu thanh niên nông thôn; thắp sáng 36 km đường; xây dựng 109 tuyến đường nông thôn kiểu mẫu; thành lập 11 tổ hợp tác, 66 câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế; trồng hơn 91.000 cây xanh các loại; tặng 29.290 phần quà, hỗ trợ xây dựng 44 căn nhà, sửa chữa 48 căn nhà, 620 xe đạp, 5.350 bộ quần áo, cấp phát thuốc cho 9.020 lượt người... trị giá gần 14,5 tỷ đồng.

Song song đó, các hoạt động truyền thông về khởi nghiệp, tập huấn, đào tạo kiến thức khởi nghiệp cho ĐVTN được triển khai đến các cơ sở Đoàn. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp tổ chức Hội thảo “Vai trò, kỹ năng làm việc nhóm trong hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”, có trên 200 cán bộ, ĐVTN, sinh viên tham gia; tổ chức truyền thông về khởi nghiệp sáng tạo tại 7 huyện, thị xã, thành phố, thu hút 1.600 ĐVTN tham gia; phối hợp tổ chức Hội thảo phát động Chương trình ươm tạo khởi nghiệp năm 2019 cho trên 400 ĐVTN, học sinh, sinh viên; tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho hơn 30.500 ĐVTN, học sinh; Phiên giao dịch việc làm cho 25.000 thanh niên; giải quyết việc làm cho 6.600 thanh niên; phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm tổ chức tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động cho 6.000 thanh niên trong toàn tỉnh.

Các hoạt động Đội và công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng được tổ chức nhiều phong trào thiết thực như: Cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu” tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện, thông qua các hoạt động trao học bổng “Tiếp bước đến trường”, “Vừ A Dính”, tặng “Nhà Khăn quàng đỏ”, thực hiện mô hình “Tiết kiệm giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn”, “Em nuôi cán bộ Đoàn”, với hơn 9.620 học sinh có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ, kinh phí 2,4 tỷ đồng; tổ chức 288 lớp phổ cập bơi, có 4.400 học sinh tham gia; xây dựng mới 15 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi. Trong năm, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức thành công Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ lần thứ VII năm 2019 với 190 đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu; tuyên dương và khen thưởng 1.000 em đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ cấp huyện; tổ chức Diễn đàn Lắng nghe trẻ em nói (điểm cấp huyện và cấp tỉnh); Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân với trẻ em năm 2019, có trên 1.000 thiếu nhi tham dự.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại hội nghị các đại biểu cũng trao đổi những khó khăn trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong năm 2019 về tình hình nắm bắt tư tưởng thanh niên, cách tiếp cận các trang thông tin chính thống trên mạng xã hội, tình hình tệ nạn xã hội trong thanh niên, cách tạo đầu ra cho các sản phẩm tại địa phương, công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đánh giá và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Sóc Trăng năm 2019. Đồng chí thông tin một số nội dung kỳ họp Quốc hội về những dự án Luật được thông qua và một số Nghị quyết quan trọng, thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó nhấn mạnh đến vai trò của tổ chức Đoàn trong quá trình phát triển và hội nhập... Đồng chí đề nghị trong năm 2020, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên; chăm lo củng cố, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh; quan tâm công tác đào tạo cán bộ đoàn ở cơ sở; đổi mới, nâng cao hiệu quả các phong trào, chương trình của Đoàn và tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm qua. Đồng thời tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào những sự kiện chính trị quan trọng của năm 2020, đặc biệt là đối với sự kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Năm 2019 Tỉnh đoàn đã vinh dự nhận bằng khen của Trung ương Đoàn đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019; nhân dịp này, Tỉnh đoàn tặng cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu cho 04 đơn vị (Huyện Đoàn Mỹ Xuyên, Long Phú, Kế Sách, Ngã Năm), tặng Bằng khen của BCH Tỉnh đoàn cho 09 đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019 (Thành phố Sóc Trăng, Mỹ Tú, Trần Đề, Cù Lao Dung, Thạnh Trị, Châu Thành, Vĩnh Châu, Công an, Bộ đội Biên Phòng) và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2019.
 

Bích Loan - TĐ.Sóc Trăng,BA