Sóc Trăng: Lãnh đạo tỉnh gặp gỡ, đối thoại với thanh niên

08:49 25/11/2019     1565

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp cùng Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức Chương trình “Gặp gỡ, đối thoại giữa Lãnh đạo tỉnh với thanh niên năm 2019” tại Trường Chính trị Sóc Trăng.

Đến dự có lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo Tỉnh đoàn, các đồng chí đại diện Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc và hơn 200 đoàn viên thanh niên tỉnh Sóc Trăng.

 

Cán bộ, đoàn viên thanh niên đặt câu hỏi trao đổi với lãnh đạo.

 

Chương trình nhằm định hướng, thông tin những chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc chăm lo và phát triển thanh niên, đặc biệt là thanh niên vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc; đề xuất, kiến nghị các ngành liên quan hỗ trợ, tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh; chính sách đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên và tạo điều kiện cho thanh niên tham gia các hoạt động sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao, các hoạt động vui chơi, giải trí; công tác chăm sóc sức khỏe thanh niên, trách nhiệm của thanh niên trong việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những quy định của địa phương nơi cư trú; về ý thức, trách nhiệm công dân của thanh niên trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; việc tự trang bị kiến thức, kỹ năng trong khởi nghiệp, lập nghiệp.

Tại Chương trình, cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên đã đặt nhiều câu hỏi xoay quanh các nội dung về cơ chế, chính sách đào tạo nghề và giải quyết việc làm, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp phát triển kinh tế, thu hút nguồn lực phục vụ cho sự phát triển của tỉnh; tình hình biên chế trên địa bàn tỉnh, kinh phí hoạt động, chế độ chính sách cho cán bộ Đoàn cơ sở; các thủ tục hỗ trợ vay vốn cho thanh niên; đầu tư xây dựng sân chơi lành mạnh cho thanh niên, công tác phát triển, tập hợp thanh niên vào tổ chức ở địa bàn dân cư, đầu ra cho cán bộ Đoàn khi hết tuổi…

Thông qua Chương trình, lãnh đạo tỉnh đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên; đồng thời giải đáp các thắc mắc và ghi nhận những đề xuất, kiến nghị và sáng kiến, hiến kế của cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên trong tỉnh. Qua đó, sẽ có những chủ trương, giải pháp phù hợp để thực hiện tốt công tác chăm lo, giáo dục và bồi dưỡng thế hệ trẻ; hỗ trợ và phát huy thế mạnh của cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên tại các địa phương, đơn vị trong thời tới.

 

 

Bích Loan, TĐ Sóc Trăng-BA