Sẽ trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2019 cho 72 cán bộ đoàn tiêu biểu toàn quốc

11:40 17/03/2019     3434

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: ​​​​​​​Năm nay, từ 171 hồ sơ của 65 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, Hội đồng xét chọn Giải thưởng đã lựa chọn 72 đại biểu xuất sắc để trao Giải thưởng Lý Tự Trọng.

Trao giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2017. Ảnh minh họa

 

Chào mừng kỷ niệm 88 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019) và Tháng Thanh niên 2019, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ tổ chức trao Giải thưởng Lý Tự Trọng tại Khu tưởng niệm anh hùng Lý Tự Trọng (xã Việt Xuyên, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh)

Năm nay, từ 171 hồ sơ của 65 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, Hội đồng xét chọn Giải thưởng đã lựa chọn 72 đại biểu xuất sắc để trao Giải thưởng Lý Tự Trọng.

Các hoạt động của trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm nay được diễn ra trong hai ngày 23 và 24/3/2019 tại tỉnh Hà Tĩnh gồm các hoạt động chính, như: đại biểu thăm khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, dâng hương tại mộ anh hùng Lý Tự Trọng; Chương trình Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2019 được tổ chức vào 20h00 ngày 23/3/2019 tại Khu tưởng niệm anh hùng Lý Tự Trọng (xã Việt Xuyên, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) và được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và truyền hình Hà Tĩnh.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu tham dự Khánh thành và bàn giao công trình thanh niên; thăm, tặng quà, hoạt động tình nguyện giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng và tổ chức bữa cơm nghĩa tình tại các hộ gia đình; tham dự Tọa đàm “Cán bộ Đoàn nhớ lời di chúc theo chân Bác”.

 

Giải thưởng Lý Tự Trọng là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng bí thư chi đoàn; phó bí thư, bí thư đoàn cấp cơ sở; cán bộ Đoàn trực tiếp làm công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi ở cấp huyện có thành tích xuất sắc trong lao động, công tác, trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Giải thưởng nhằm động viên, cổ vũ và tuyên dương đội ngũ cán bộ đoàn tiêu biểu toàn quốc, góp phần củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh. Đồng thời, tạo động lực để đội ngũ cán bộ đoàn không ngừng rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, đóng góp trí tuệ và sức trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Phạm Linh