Ra mắt Câu lạc bộ “Lý luận trẻ” tỉnh Bắc Giang

14:03 31/10/2019     892

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Ngày 29/10, tại Hội trường Cơ quan Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ “Lý luận trẻ” tỉnh Bắc Giang.

 

Ra mắt Câu lạc bộ “Lý luận trẻ” tỉnh Bắc Giang


Câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp tỉnh gồm 22 thành viên, Ban chủ nhiệm có 03 đồng chí, trong đó, đồng chí Nguyễn Văn Nguyên, Giảng viên Trường Chính trị tỉnh, Bí thư Chi đoàn Trường Chính trị tỉnh làm Chủ nhiệm. Theo đó, nội dung sinh hoạt chủ yếu của Câu lạc bộ tập trung nghiên cứu các vấn đề về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước trong quá trình lãnh đạo đất nước; các vấn đề lý luận, thực tiễn về công tác công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đoàn viên thanh niên và dư luận xã hội, đặc biệt là thông qua hệ thống báo chí và các trang mạng xã hội; thành lập và duy trì hoạt động trang mạng xã hội để nắm bắt thông tin, đấu tranh với những luận điệu sai trái, thù địch của lực lượng phản cách mạng, tuyên truyền những thông tin tốt, những hành động đẹp, nhân lên những giá trị nhân văn để đẩy mạnh xã hội tốt đẹp hơn. Bên cạnh đó, hình thức sinh hoạt Câu lạc bộ khá linh hoạt, cởi mở, trẻ trung thông qua việc tổ chức online hoặc offline định kỳ hàng tháng; tổ chức các diễn đàn, thảo luận, sinh hoạt chuyên đề; tổ chức điều tra, khảo sát; tổ chức giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm công tác...

Phát biểu tại buổi ra mắt, đồng chí Lê Minh Hải, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN tỉnh đề nghị Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ cần tích cực nghiên cứu xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động cụ thể cho Câu lạc bộ; tổ chức duy trì hoạt động hiệu quả, tránh hoạt động mang tính hình thức; đồng thời, đồng chí mong muốn các thành viên thường xuyên đổi mới, sáng tạo trong thiết kế các nội dung nhằm tạo sân chơi, diễn đàn thu hút sự tham gia, đóng góp tích cực và phát huy được khả năng, năng lực trong công tác, nghiên cứu, tìm hiểu lý luận, tổng kết thực tiễn của mỗi thành viên./.

 

 

Thân Nhân Phong, TĐ Bắc Giang-BA