Quảng Ngãi: Năm 2018, đã thành lập 367 các loại đội hình tình nguyện

10:17 29/12/2018     663

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Chiều ngày 28/12, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị tổng kết Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Tặng Cờ đơn vị xuất sắc của BCH Tỉnh Đoàn cho các tập thể

 

Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và là năm công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Quảng Ngãi đã có những chuyển biến đáng khích lệ, được cấp ủy đảng, chính quyền ghi nhận và được Trung ương Đoàn công nhận là đơn vị suất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được triển khai thường xuyên gắn với việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, của Đoàn, Hội, Đội. Đặc biệt, các cấp bộ đoàn tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền nghị quyết đại hội đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng đối với cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên.

Phong trào “Tuổi trẻ Quảng Ngãi tham gia xây dựng đô thị văn minh” được triển khai xây dựng 131 tuyến phố văn minh đảm bảo tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”, thành lập 121 đội hình TNTN tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự đô thị với hơn 3.120 lượt ĐVTN tham gia; tổ chức 40 đợt ra quân bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép tại các tuyến phố, đô thị.

Phong trào “Tuổi trẻ Quảng Ngãi chung tay xây dựng nông thôn mới” được các cấp bộ được thực hiện 581 công trình, phần việc thanh niên với tổng giá trị hơn 3,9 tỷ đồng; thành lập 367 các loại đội hình tình nguyện thu hút hơn 14.850 lượt tình nguyện viên tham gia; sửa chữa 55 ngôi nhà và xây mới 22 ngôi nhà nhân ái, nhà tình nghĩa trị giá 1,4 tỷ đồng; tu sửa và hỗ trợ xây mới 14 nhà văn hóa trị giá 685 triệu đồng; bắt mới 15 Công trình thanh niên “Điện thắp sáng đường quê” trị giá gần 970 triệu đồng...

Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp, các cấp bộ đoàn đã hỗ trợ ĐVTN tiếp cận nguồn vốn vay để phát triển kinh tế, lập thân, lập nghiệp và đã giải ngân hơn 90 tỷ đồng cho hơn 11.000 hộ gia đình thanh niên vay vốn.

Các hoạt động chăm sóc, giáo dục thanh thiếu niên, nhi đồng cũng được quan tâm, tổ chức thực hiện với nhiều hoạt động dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các diễn đàn có sự tham gia của trẻ em; tổ chức các hội thi, lớp năng khiếu nhằm mang đến cho các em những sân chơi bổ ích.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã kiến nghị các vấn đề về nội dung Bộ tiêu chí đánh giá, phân loại công tác đoàn năm 2018; việc tin giản biên chế dẫn đến thiếu hụt nhân sự tại cơ sở; việc thiếu mô hình hoạt động hiệu quả dẫn đến chưa đoàn kết tập hợp rộng rãi thanh niên...

Dịp này, Tỉnh Đoàn  đã trao cờ thi đua cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc nhất; trao bằng khen cho 5 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc và 3 tập thể thành tích tốt trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018.
 

(CTV Văn Nghĩa - TĐ Quảng Ngãi)- ĐH