Quảng Bình: Các cấp bộ đoàn chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong điều kiện khó khăn

14:35 25/01/2021     639

Xây dựng Đoàn   ĐTN: Với chủ đề “Tuổi trẻ Quảng Bình tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, trong năm 2020, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã chủ động sáng tạo, linh hoạt, đổi mới phương thức hoạt động phù hợp với diễn biến của dịch bệnh, thiên tai và yêu cầu nhiệm vụ chính trị.

Công tác tuyên truyền, giáo dục đã có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức tổ chức, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin và mạng xã hội. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng được củng cố và phát triển; đa dạng hóa các hình thức tập hợp đoàn viên, thanh niên để tập trung phát triển tổ chức, thu hút, tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn.

Công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và chăm sóc thiếu niên, nhi đồng được quan tâm. Ý thức chính trị của đoàn viên từng bước được nâng lên; đội ngũ cán bộ đoàn được chuẩn hoá, trở thành nguồn cán bộ kế cận tin cậy của Đảng, chính quyền và đoàn thể ở các cấp.

Các phong trào tuổi trẻ sáng tạo, xung kích bảo vệ Tổ quốc, đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần... được các cấp bộ Đoàn triển khai hiệu quả, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia.

Phong trào thanh niên tình nguyện ngày càng tạo nhiều dấu ấn, được dư luận xã hội đồng tình, đánh giá cao, như: các hoạt động an sinh xã hội, đồng hành hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, hiến máu tình nguyện, triệu bữa cơm yêu thương, “Ngày chủ nhật xanh”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện”…

 

Trao cờ thi đua xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2020 cho 04 đơn vị; tặng Bằng khen đạt danh hiệu xuất sắc cho 04 đơn vị; tặng Bằng khen cho 06 đơn vị đạt danh hiệu tiên tiến

 

Đặc biệt, vai trò của Đoàn thanh niên trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ với 191 đội hình tình nguyện cùng hàng ngàn đoàn viên thanh niên tham gia tình nguyện vệ sinh môi trường, chuẩn bị cơ sở vật chất, bữa ăn, trao tặng quà cho người bị cách ly, xây dựng các điểm rửa tay miễn phí nơi công cộng, phát khẩu trang miễn phí, hỗ trợ khai báo y tế với hơn 85.000 ĐVTN cài đặt ứng dụng Bluzone theo dõi phòng dịch. Bên cạnh đó, lực lượng ĐVTN tại các cơ sở Đoàn đã luôn có mặt tại các điểm nóng để cứu hộ, cứu nạn, tiếp tế đồ ăn, thức uống, tham gia làm vệ sinh môi trường tại các trường học, các địa bàn bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ; kêu gọi, kết nối, tiếp nhận các nguồn lực hỗ trợ cho người dân vùng lũ.

Phát biểu tại hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 12, khoá XV và triển khai nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Lê Văn Bảo - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã đạt được trong năm qua. Đồng thời đề nghị, năm 2021, tổ chức Đoàn Thanh niên cần bám sát các văn bản chỉ đạo, lãnh đạo của Trung ương, của tỉnh, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tế địa phương, cơ quan, đơn vị. Trọng tâm là quán triệt, triển khai, cụ thể hoá nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng, lý tưởng, hoài bão cho ĐVTN. Cải tiến, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức hoạt động của Đoàn, nhất là Đoàn cơ sở. Triển khai rộng khắp, hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động, phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích của tuổi trẻ. Chú trọng thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, đáp ứng yêu cầu công tác trong giai đoạn mới…

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã trao cờ thi đua xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2020 cho 04 đơn vị: Thành Đoàn Đồng Hới, Huyện Đoàn Quảng Ninh, Thị Đoàn Ba Đồn, Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh; tặng Bằng khen đạt danh hiệu xuất sắc cho 04 đơn vị: Huyện Đoàn Minh Hóa, ĐTN Công an tỉnh, ĐTN BĐBP tỉnh, Đoàn trường Đại học Quảng Bình; tặng Bằng khen cho 06 đơn vị đạt danh hiệu tiên tiến: Huyện Đoàn Tuyên Hóa, Huyện Đoàn Quảng Trạch, Huyện Đoàn Quảng Trạch, Huyện Đoàn Lệ Thủy, ĐTN BCH Quân sự tỉnh; Đoàn khối Các cơ quan tỉnh.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức chia tay các đồng chí Ủy viên BCH chuyển công tác./.

 

Thảo Nhi - TĐ Quảng Bình