Phát động chủ đề năm 2020 “Tuổi trẻ Tiền Giang tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”

14:49 08/01/2020     1090

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Ngày 04/1, Tỉnh Đoàn Tiền Giang tổ chức Lễ phát động chủ đề công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019.

Với chủ đề năm 2020 “Tuổi trẻ Tiền Giang tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, các hoạt động sẽ tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả của các hoạt động tình nguyện, tạo bước đột phá và giá trị gia tăng trong phong trào thanh niên tình nguyện; các hoạt động sẽ được tổ chức theo hướng có chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, có tính hành động cao, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương đơn vị.

 

Đồng chí Nguyễn Quang Minh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn trao bảng tượng trưng thực hiện công trình thanh niên 2020 cho các đơn vị

 

Phát biểu tại Lễ phát động, đồng chí Nguyễn Quang Minh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn đã kêu gọi mỗi một cán bộ, ĐVTN trong toàn tỉnh hãy phát huy vai trò tuổi trẻ, tiên phong đi đầu tổ chức các hoạt động để tạo ra các phong trào lớn, các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội.

Đồng thời, đề nghị các cấp bộ Đoàn - Hội trong tỉnh phải chủ động tham mưu với các cấp ủy Đảng, tranh thủ sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền, các ngành chức năng và xã hội hóa trong hoạt động. Thể hiện quyết tâm chính trị cao, đề ra các giải pháp quyết liệt triển khai thực hiện tốt các hoạt động, các nội dung trọng tâm, các chỉ tiêu mà Tỉnh Đoàn đề ra trong năm 2019 với nhiều phần việc, nhiều công trình thanh niên thực sự hữu ích, được thanh niên và cộng đồng thừa nhận; khẳng định được tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” của đoàn viên thanh niên Tiền Giang.

Nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020, Tỉnh Đoàn sẽ tập trung thực hiện một số chỉ tiêu trọng tâm như: trồng mới ít nhất 118.000 cây xanh; phối hợp tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho 37.800 đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên; giới thiệu việc làm cho 24.100 lượt thanh niên, trong đó 1.720 thanh niên có việc làm; dư nợ ủy thác tối thiểu đạt 204 tỉ đồng; có ít nhất 10.250 ý tưởng, sáng kiến, giải pháp, sản phẩm sáng tạo của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trên các lĩnh vực; kết nạp mới 13.053 đoàn viên, 90% Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở, ít nhất 80% chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở vững mạnh; không có cơ sở Đoàn và chi Đoàn yếu kém, tỉ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt ít nhất 60%; Giới thiệu 1.940 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó phấn đấu ít nhất 1.278 đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú; Toàn tỉnh thực hiện 2.500 công trình thanh niên cấp cơ sở, 100 công trình thanh niên cấp huyện (tương đương), 02 công trình thanh niên cấp tỉnh. Khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 20.000 người dân khó khăn, hỗ trợ xây dựng 02 cầu giao thông nông thôn, trao tặng 02 hồ bơi di động phổ cập bơi thiếu nhi, lắp đặt đèn chiếu sáng với tổng chiều dài ít nhất 60km đường giao thông nông thôn; Xây dựng mới ít nhất 100 điểm vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi tại mỗi xã, phường, thị trấn; Hỗ trợ ít nhất 22 dự án khởi nghiệp của thanh niên; Thực hiện công trình “Vì đàn em thân yêu”, hỗ trợ ít nhất 10.500 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; Giúp đỡ 60 cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong diện hộ nghèo, cận nghèo vươn lên ổn định cuộc sống…

Với khí thế mạnh mẽ, cùng với sự quyết tâm của tuổi trẻ, hứa hẹn các hoạt động trong năm 2020 của tuổi trẻ Tiền Giang sẽ thành công rực rỡ, đáp ứng yêu cầu, mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

 

Nguyễn Phương - TĐ Tiền Giang (TN)