Ninh Bình: Tổng kết công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021

09:49 13/01/2022     545

Xây dựng Đoàn   ĐTN: Ngày 11/01, Tỉnh đoàn phối hợp Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Vượt qua nhiều khó khăn do ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh và thiên tai, các cấp bộ Đoàn - Hội và phong trào Thanh thiếu nhi tỉnh Ninh Bình đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, xung kích tình nguyện tổ chức nhiều phong trào hành động cách mạng và chương trình đồng hành với thanh niên đạt được những kết quả, thành tích đáng ghi nhận. Qua đó, tạo môi trường giáo dục rèn luyện, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia; góp phần quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh nhà.  

 

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao cờ dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021 cho 02 tập thể

 

Ngay từ đầu năm, bám sát các nhiệm vụ chính trị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao phó, Tỉnh Đoàn – Tỉnh Hội đã tổ chức phát động nhiều đợt hoạt động cao điểm và các phong trào thi đua tạo khí thế mới trong các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội toàn tỉnh như đợt hoạt động cao điểm với chủ đề “Tuổi trẻ Ninh Bình tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; sôi nổi hưởng ứng“Ngày Thanh niên cùng hành động”do Trung ương Đoàn phát động; đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam tới 100% cán bộ, đoàn viên và hơn 83% thanh niên. Tổ chức được 268 diễn đàn, tọa đàm về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức cho 511 cán bộ đoàn và 73.250 lượt đoàn viên, thanh niên học tập các chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW gắn với các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và 80 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Công tác giáo dục được quan tâm đổi mới hình thức tổ chức và phương thức triển khai. Kết quả, nhiều chương trình, hoạt động với hình thức sáng tạo, thu hút sự quan tâm và tiếp cận đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi như: chương trình tọa đàm trực tuyến “Giữ lửa truyền thống – tiếp bước tương lai” nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021) bằng hình thức live stream thu hút trên 9.000 lượt theo dõi, tương tác; fanpage Tỉnh đoàn Ninh Bình được thành lập mới, duy trì hiệu quả và góp phần định hướng, lan tỏa những giá trị sống đẹp trong đoàn viên, thanh thiếu nhi thu hút gần 50.000 lượt cán bộ, đoàn viên thanh niên toàn tỉnh quan tâm, theo dõi, tương tác.

Các phong trào hành động cách mạng và chương trình đồng hành với thanh niên được triển khai bài bản, đi vào chiều sâu từ cấp tỉnh tới cấp cơ sở  với sản phẩm, công trình cụ thể hiệu quả thiết thực, nổi bật như: toàn tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện 03 công trình thanh niên cấp tỉnh; 90 công trình thanh niên cấp huyện; 4.139 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở trị giá làm lợi 5 tỷ 045 triệu đồng thu hút 22.606 lượt ĐVTN tham gia. Sửa chữa, xây dựng mới 45 nhà văn hóa thôn; cải tạo, sửa chữa, xây dựng mới 153 điểm vui chơi thể dục, thể thao với tổng trị giá hơn 2,5 tỷ đồng; thắp sáng được 60 km đường quê trị giá gần 2 tỷ đồng; xây dựng 107 tuyến đường bích họa (trong đó thành đoàn Ninh Bình 44 tuyến và huyện đoàn Gia Viễn 39 tuyến). Tu sửa và làm mới 182 mô hình cột điện nở hoa; làm mới 91 “đường cờ thành niên” chiều dài 25,5 km. Vận động hơn 18.600 lượt ĐVTN tham gia vệ sinh môi trường và tu sửa hơn 60 km đường giao thông nông thôn trị giá hơn 150 triệu đồng; trồng hơn 38.350 cây xanh các loại, 42 đường hoa, bồn hoa thanh niên; xây dựng 32 mô hình công sở xanh; thu gom hơn 45 tấn rác thải; nạo vét khơi thông dòng chảy, đào đắp gần 2.200m3 kênh mương, xây dựng và sửa chữa gần 39km thủy lợi nội đồng.

Trong năm, BTV Tỉnh đoàn đã đăng cai chương trình cấp Trung ương “Cùng thanh niên vui tết sum vầy năm 2021” trao tặng 300 xuất quà trị giá 240 triệu đồng cho thanh niên công nhân. tổ chức khám bệnh, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho 1.494 đối tượng trị giá gần 890 triệu đồng; thăm hỏi và tặng 3.451 xuất quà, cho các đối tượng học sinh nghèo vượt khó, người già neo đơn, gia đình chính sách, TNXP tổng trị giá hơn 1,5 tỷ đồng; vận động được gần 12.000 ĐVTN đăng ký hiến máu và thu được hơn 10.123 đơn vị máu.Huy động gần 2.000 ngày công tu sửa, dọn VSMT, chỉnh trang, vệ sinh sạch sẽ, quét vôi ve, sơn sửa hàng rào, cắt tỉa cây cảnh tại gần 200 nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sỹ; duy trì phụng dưỡng 07 Mẹ VNAH; hỗ trợ 1.800 ngày công tình nguyện và kinh phí sửa chữa, xây dựng 21 ngôi nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ cho gia đình có công với cách mạng, người già neo đơn và học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá gần 1,9 tỷ đồng.

 

Đồng chí Trịnh Như Lâm, Bí thư Tỉnh đoàn trao Cờ dẫn đầu công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021 cho 02 tập thể

 

Tặng 537 xuất quà trị giá 268 triệu đồng, trao 183 xuất  học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trị giá 161 triệu đồng; tặng 38 xe đạp, 5 bộ máy tính, hàng nghìn dụng cụ học tập như:bút, sách, vở, cặp sách… hỗ trợ vay 3 tỷ 279 triệu đồng từ nguồn vốn vay học sinh, sinh viên cho 808 em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. trao tặng gần 3.624 xuất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nhiễm chất độc da cam, trẻ mồ côi không nơi nương tựa với tổng trị giá gần 1,812 tỷ đồng.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, các cơ sở Đoàn đã chủ động tham mưu với cấp uỷ đẩy mạnh công tác phát triển Đảng ở cơ sở, phối hợp mở lớp đối tượng Đảng cho đoàn viên ưu tú. Tính đến ngày 31/12/2021, toàn tỉnh đã giới thiệu 1.588 đoàn viên ưu tú đi học cảm tình đảng, kết nạp 1.121 đoàn viên ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tổ chức Đoàn – Hội đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; thành lập 153 đội hình tình nguyện, xung kích trên các mặt trận phòng chống dịch của tỉnh; kêu gọi, vận động các nguồn lực hỗ trợ các nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh, đoàn viên, thanh niên và nhân dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh với tổng giá trị các nội dung hỗ trợ ước đạt gần 1.7 tỷ đồng.

Ghi nhận những kết quả mà tuổi trẻ toàn tỉnh đã đạt được trong năm 2021, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kỳ vọng thời gian tới tổ chức Đoàn tiếp tục thích ứng với tình hình mới, tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, ý thức chính trị cho đoàn viên, thanh niên, sáng tạo đi đầu trong triển khai các nhiệm vụ chính trị được cấp ủy, chính quyền giao phó; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội; tổ chức tốt các chương trình đồng hành với thanh niên, tạo môi trường giáo dục rèn luyện cho đoàn viên thanh niên; đi đầu trong xây dựng chính quyền điện tử...

Bên cạnh đó, cần tập trung cho công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022 - 2027, đảm bảo các đơn vị tổ chức Đại hội hoàn thành đúng tiến độ. Đồng thời, chủ động trong công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tiếp tục khẳng định tốt vai trò, chức năng của tổ chức Đoàn; xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh.

Nhân dịp này, nhằm ghi nhận các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên năm 2021, đã có 02 tập thể được trao Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh. Đại diện Thường trực Tỉnh đoàn đã tặng Cờ đơn vị dẫn đầu cho 02 tập thể (khối huyện, thành Đoàn và khối Đoàn trực thuộc), tặng Cờ đơn vị xuất sắc cho 07 tập thể và Bằng khen đơn vị tiên tiến cho 03 tập thể có thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021. Đại diện Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã tặng Cờ đơn vị dẫn đầu cho 01 tập thể; Bằng khen đơn vị xuất sắc cho 05 tập thể và Bằng khen đơn vị tiên tiến cho 02 tập thể có thành tích trong công tác Hội và phong trào thanh niên./.

 

Phương Hà