Người "thắp lửa" phong trào thanh niên

16:25 03/03/2012     2702

Xây dựng Đoàn   Trong 60 gương mặt "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" cấp toàn quân năm 2011 vừa qua, Trung đoàn Tăng-Thiết giáp 574 (Quân khu 5) có một đại diện tiêu biểu, đó là Trung úy Nguyễn Thế Tùng, Bí thư Chi đoàn khối bốn cơ quan Trung đoàn.
Năm 2009, tốt nghiệp Học viện Hậu cần, Trung úy Nguyễn Thế Tùng về làm trợ lý tài chính, Ban Tham mưu, Trung đoàn 574 và được bầu làm Bí thư chi đoàn khối bốn cơ quan Trung đoàn. Cả hai lĩnh vực được giao, Tùng đều chưa có kinh nghiệm, song được chỉ huy đơn vị khích lệ, đoàn viên thanh niên tín nhiệm, anh đã chọn phương châm tiến công "chưa biết thì hỏi, chưa giỏi thì học".
a
Trung úy Nguyễn Thế Tùng (người bên phải) với đoàn viên chi đoàn cơ quan Trung đoàn 574 (Quân khu 5).

Tìm hiểu về hoạt động của chi đoàn, Nguyễn Thế Tùng phát hiện sở trường văn nghệ, thể thao của cán bộ, đoàn viên. Ðể phát huy nội lực này, anh phân công mỗi thành viên trong Ban chấp hành chi đoàn phụ trách một mảng công tác: Thượng úy chuyên nghiệp Trần Hồng Táo, nhân viên câu lạc bộ quản lý mảng văn hóa, văn nghệ; Thiếu úy Nguyễn Danh Mạnh, Trung đội trưởng Cảnh vệ đảm nhận mảng thể dục, thể thao... Hằng năm, nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, quân đội, các sự kiện chính trị quan trọng của Trung đoàn, Chi đoàn của các anh luôn "đón trước" bằng việc tổ chức các hoạt động hái hoa dân chủ, liên hoan văn nghệ, giao lưu bóng đá, bóng chuyền; xung kích trong thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn và xây dựng đơn vị nền nếp chính quy. Trong đó, Nguyễn Thế Tùng "cầm chịch" các buổi diễn đàn: "Rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ". Tổ chức các đoàn viên đăng ký thi đua mẫu mực trong thực hiện lễ tiết tác phong quân nhân; nói không với rượu, bia, thuốc lá và các tệ nạn xã hội... Qua đó, tạo diễn đàn cho tuổi trẻ bày tỏ tâm tư, cảm nghĩ, xây dựng ý chí quyết tâm không ngại khó, ngại khổ, lao động công tác đạt năng suất, chất lượng hiệu quả cao, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, luật lệ an toàn giao thông; thực hiện có nền nếp "đi báo cáo, về báo công", củng cố mối quan hệ đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân.

Những năm gần đây, được đầu tư xây dựng cơ bản, Trung đoàn 574 luôn quan tâm chăm lo xây dựng cảnh quan môi trường văn hóa. Ðể phong trào thi đua xây dựng doanh trại chính quy "xanh-sạch-đẹp" lan rộng đến các đầu mối đơn vị, Chi đoàn cơ quan của các anh đã mạnh dạn đăng ký chăm sóc khuôn viên, vườn hoa cây cảnh. Ðược một đoàn viên Trung đội Cảnh vệ có nghề bon-sai gia truyền "tập huấn bí quyết", Bí thư Chi đoàn - thủ lĩnh thanh niên Nguyễn Thế Tùng lên lịch cụ thể bảo đảm nguồn nhân lực thường xuyên tham gia tưới nước, tỉa cành, bón phân, phòng trừ sâu bệnh cho vườn hoa, cây cảnh... góp phần tạo cảnh quan môi trường cơ quan Trung đoàn ngày càng tươi đẹp. Việc làm này cũng góp phần thiết thực xây dựng đơn vị có cảnh quan môi trường "xanh, sạch, đẹp", được Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đánh giá cao.

Mặc dù quân số ít, các đoàn viên thực hiện nhiệm vụ phân tán, song mọi hoạt động của Chi đoàn khối cơ quan của các anh đều diễn ra sôi nổi, vui tươi, đầy màu sắc thanh niên. Bởi Ban chấp hành Chi đoàn luôn chủ động  phối hợp các chi đoàn kết nghĩa là Ðoàn Trường THPT Nguyễn Văn Cừ và Trường THPT Tiểu La tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực: đêm sinh nhật chiến sĩ, lao động ngày thứ bảy tình nguyện, viếng nghĩa trang liệt sĩ, hiến máu nhân đạo...

Thượng tá Bùi Công Quốc, Chính ủy Trung đoàn 574 nhận xét: "Trung úy Nguyễn Thế Tùng là một sĩ quan trẻ năng động. Nhiều năm qua, Tùng không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn, được bình bầu chiến sĩ tiên tiến trong phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị, mà Tùng còn là một thủ lĩnh biết "gây lửa", "giữ nhịp" cho phong trào thanh niên tìm được hướng đi phù hợp để hoạt động Ðoàn phát triển đúng hướng, có chiều sâu, tập hợp, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên đơn vị tham gia, góp phần xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện".