Nghệ An: Chung kết Liên hoan Báo cáo viên giỏi Đoàn cấp tỉnh

11:52 10/09/2019     2950

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Tối 9/9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức chương trình chung kết, trao giải Liên hoan Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi của Đoàn cấp tỉnh lần thứ 3.

Từ 50 thí sinh đại diện cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đến từ 27 đơn vị Đoàn cấp huyện, thành, thị và Đoàn trực thuộc tham gia Liên hoan Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi của Đoàn cấp tỉnh lần thứ 3, Ban Tổ chức đã chọn ra thí sinh xuất sắc nhất đến từ Huyện đoàn Nghi Lộc.

10 thí sinh báo cáo viên cấp tỉnh và 40 báo cáo viên cấp cơ sở đã thực hiện tốt phần thi trắc nghiệm kiến thức, trong đó 3 thí sinh đã đạt điểm tuyệt đối 25/25. Nhiều phần thi thể hiện những phát hiện mới, cách diễn đạt có tính thuyết phục cao. Tại phần thi tranh biện, các báo cáo viên cơ bản đã trình bày tốt phần thuyết trình, đúng nội dung, hấp dẫn người nghe.

Kết thúc 3 phần thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Đức Lộc - Ủy viên BTV Huyện đoàn Nghi Lộc. Ngoài ra, thí sinh Nguyễn Đức Lộc còn là thí sinh dành số điểm tuyệt đối của 2 phần thi “Báo cáo viên hiểu biết” và “Báo cáo viên tài ba”.

 

Ban Tổ chức trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Đức Lộc - Ủy viên BTV Huyện đoàn Nghi Lộc

Giải Nhì thuộc về 2 thí sinh Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư Đoàn trường Chính trị tỉnh và Đặng Thị Thủy – Bí thư Chi đoàn Phòng Tham mưu Công an tỉnh.

Giải Ba được trao cho 3 thí sinh Nguyễn Thị Bích – Ủy viên BTV Đoàn trường THPT Quỳ Hợp III (Quỳ Hợp); Nguyễn Bá Thế - Chi đoàn Công an huyện Hưng Nguyên; Hoàng Thị Hoài Thu – Phó Bí thư Chi đoàn Khu di tích Kim Liên (Nam Đàn)

 

Ban Tổ chức Liên hoan cũng đã trao 10 giải Khuyến khích. Thông qua Liên hoan Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi lần này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ lựa chọn 03 thí sinh xuất sắc nhất đại diện Liên hoan Báo cáo viên toàn quốc lần thứ 2 tại thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian sắp tới.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019 - 2022 với 24 thành viên đến từ các tổ chức Đoàn các cấp với mục đích góp phần trang bị cho đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên khả năng lý luận, nghiên cứu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao khả năng hoạt động thực tiễn và khái quát hình thành lý luận khoa học. Đặc biệt là trong việc thực hiện nhiệm vụ đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch của các thế lực phản cách mạng trên mạng xã hội, tuyên truyền, lan tỏa các thông tin tốt, hành động đẹp. Đồng thời, nắm bắt tư tưởng, tình hình dư luận trong đoàn viên, thanh niên.

Câu lạc bộ “Lý luận trẻ” tập hợp đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên yêu thích và có khả năng nghiên cứu, trao đổi về lý luận, chính trị, đồng thời đây cũng là diễn đàn thuận lợi cho cán bộ, ĐVTN được bày tỏ suy nghĩ, quan điểm của mình đối với những vấn đề được giới trẻ quan tâm, các sự kiện chính trị - xã hội trong tỉnh, trong nước và quốc tế với nhiều góc nhìn mới mẻ.

Câu lạc bộ được tổ chức sinh hoạt theo hình thức trực tuyến định kỳ mỗi tháng 1 lần và sinh hoạt tập trung mỗi quý 1 lần gắn với hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp tỉnh do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức.

 

Đ/c Nguyễn Thị Thơm - Quyền Bí thư Tỉnh đoàn trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ

 

Trực tiếp điều hành Câu lạc bộ gồm 1 đồng chí Chủ nhiệm (thuộc Thường trực Tỉnh đoàn) và 2 đồng chí Phó Chủ nhiệm (trong đó 1 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh đoàn).

Thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục chỉ đạo các cơ sở đoàn thành lập câu lạc bộ “Lý luận trẻ” cấp huyện. Dự kiến trong tháng 10 này, Câu lạc bộ “Lý luận trẻ” tỉnh tổ chức họp giao ban lần thứ nhất nhằm thống nhất quy chế, xây dựng phương hướng hoạt động của Câu lạc bộ trong thời gian tới và đồng thời cho ý kiến xây dựng các đề cương tham gia Liên hoan Báo cáo viên toàn quốc lần thứ 2 tại thành phố Hồ Chí Minh.