Nâng cao chất lượng cán bộ đoàn và hoạt động đoàn trên địa bàn dân cư

16:53 05/06/2020     5536

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Trong 02 ngày 04 và 05/6, Đoàn công tác Trung ương Đoàn đã làm việc, khảo sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI tại Tiền Giang với chuyên đề “Giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nâng cao chất lượng hoạt động đoàn trên địa bàn dân cư”.

 

Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam làm dẫn đầu làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Tiền Giang

 

Trong nửa nhiệm kỳ qua, việc triển khai chuyên đề “Giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nâng cao chất lượng hoạt động đoàn trên địa bàn dân cư” được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh thực hiện sáng tạo, hiệu quả, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tiếp tục được chú trọng, có sức lan tỏa, trở thành nội dung xuyên suốt trong công tác giáo dục của Đoàn; một số nhu cầu của thanh niên như việc làm, vay vốn, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ… được giải quyết.

Cán bộ Đoàn toàn tỉnh cơ bản đã nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị; phát huy tính nêu gương, tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã có nhiều mô hình nâng cao chất lượng, hiệu quả các nội dung của công tác cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp có phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới như: tập huấn kiến thức, kỹ năng dành cho Bí thư chi đoàn khối trường học, địa bàn dân cư, lực lượng vũ trang và cơ quan, doanh nghiệp; tổ chức hội nghị hướng dẫn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, trao đổi, học tập kinh nghiệm, gắn kết chặt chẽ giữa Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện và Đoàn cơ sở; thực hiện chủ trương đưa cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh, cấp huyện nắm bắt tình hình, hỗ trợ, hướng dẫn nghiệp vụ công tác chuyên môn tại cơ sở; phát động phong trào thi đua điển hình tiên tiến; phát hiện, tạo nguồn tuyển dụng cán bộ Đoàn các cấp; tích cực tham mưu chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên...

 

Đ/c Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương trao tặng 2.400 ly sữa và 02 tủ sách thanh niên cho Hội đồng Đội tỉnh Tiền Giang

 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực và ghi nhận những thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của các cấp bộ Đoàn tỉnh Tiền Giang trong nửa nhiệm kỳ qua. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra; phát huy tinh thần sáng tạo, chủ động, quyết tâm của đội ngũ cán bộ Đoàn, vận dụng linh hoạt theo điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị; tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề, nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, thu hút đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động, phong trào do tổ chức Đoàn - Hội - Đôị phát động.

 

 

 

Đoàn công tác Trung ương Đoàn thăm, trao tặng quà cho 02 gia đình chính sách tại xã Phước Lập, huyện Tân Phước

Đoàn công tác Trung ương Đoàn làm việc với Ban Thường vụ Huyện Đoàn Tân Phước

 

Trước đó, đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà cho 02 gia đình chính sách tại huyện Tân Phước; trao 20 phần quà (mỗi phần 01 triệu đồng) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Liên đội Trường Tiểu học Âu Dương Lân, thành phố Mỹ Tho; bảng tượng trưng 2.400 ly sữa và 02 tủ sách thanh niên cho Hội đồng Đội tỉnh Tiền Giang và làm việc với Đoàn thanh niên xã Phước Lập, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Tân Phước, ghi nhận những kiến nghị các vấn đề liên quan đến việc nâng cao chất lượng tổ chức, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại cơ sở.
 

Quốc Trung