Nam Định: 6 tháng đầu năm thực hiện hơn 300 công trình, phần việc thanh niên

15:50 20/07/2022     654

Xây dựng Đoàn   ĐTN: Ngày 19/7, BTV tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào TTN 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Minh Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Triệu Văn Thái - UV BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh; các đồng chí Thường trực Tỉnh đoàn; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc, Ủy viên BCH Tỉnh đoàn, Uỷ viên UB Hội LHTN Việt Nam tỉnh.

 

 

Với chủ đề công tác năm “Xây dựng Đoàn vững mạnh về tổ chức”, trong 6 tháng đầu năm 2022, các nhiệm vụ công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Nam Định đã được triển khai toàn diện. Trong 6 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trên toàn tỉnh thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Toàn tỉnh đã huy động gần 15.000 lượt ĐVTN tham gia hoạt động tình nguyện xây dựng đô thị văn minh, vệ sinh môi trường, thu được 2.175 đơn vị máu, triển khai hơn 300 công trình, phần việc thanh niên với tổng trị giá gần 3 tỷ đồng, trao tặng 3.386 suất quà tổng trị giá trên 1,3 tỷ đồng... . Đặc biệt, công tác chỉ Đạo đại hội Đoàn cấp cơ sở thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của Đoàn cấp trên, bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy cơ sở. Đến nay, đã có 10/22 Đoàn cấp huyện và Đoàn trực thuộc tổ chức thành công Đại hội.

Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn đề nghị các đơn vị tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm và một số nội dung trọng tâm: Tiếp tục chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nam Định lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027; thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Đoàn; tích cực đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc trên mạng xã hội; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ; Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè; các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; triển khai các công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, xây dựng văn minh đô thị….

Cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị đóng góp xây dựng Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nam Định lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Tỉnh đoàn; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc, Ủy viên BCH Tỉnh đoàn.

Tại hội nghị, đã có 26 ý kiến của đại biểu về dự Hội nghị. Các ý kiến của đại biểu đều đánh giá cao công tác chuẩn bị bài bản, công phu, kỹ lưỡng của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn; văn kiện có nhiều điểm mới phù hợp với tình hình xã hội và thanh thiếu nhi trong những năm tới.

 

 

Đồng thời, một số ý kiến đề xuất bổ sung kết quả các hoạt động thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, công tác phòng, chống dịch Covid-19…; vấn đề giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi; đổi mới các phong trào hành động cách mạng và các chương trình đồng hành cùng thanh niên trong nhiệm kỳ tới để thu hút ĐVTN...

Trên cơ sở những ý kiến đóng góp của các đại biểu, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn thảo luận, tiếp thu những nội dung phù hợp trong quá trình hoàn thiện Báo cáo chính trị trình Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027./.

 

Minh Phương