Mỗi ĐVTN cần tranh thủ nắm bắt thời cơ, khẳng định sức trẻ trên con đường lập thân, lập nghiệp.

15:49 25/12/2019     1774

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Đó là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên tại Hội nghị BCH Tỉnh đoàn mở rộng lần thứ 7, khóa XV, nhiệm kỳ 2017-2022 tổ chức ngày 24/12.

 

Tặng cờ thi đua cho đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019

 

Tại hội nghị, BCH Tỉnh đoàn báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Năm 2019, các cấp bộ Đoàn thanh niên trên địa bàn tỉnh đã bám sát và thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu đề ra, nổi bật là lĩnh vực giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh niên được đặc biệt quan tâm. 100% cán bộ, đoàn viên và 80% thanh niên học tập, quán triệt, tuyên truyền về các Kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 -2022. 100% các huyện Đoàn, thị Đoàn và thành Đoàn tổ chức cho ĐVTN tham gia các bài học lý luận chính trị. Các cấp bộ Đoàn thanh niên trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ nhân dịp 27/7 và phối hợp với các ngành chức năng thực hiện đảm nhận chăm sóc, bảo vệ các công trình ghi công liệt sỹ trên địa bàn tỉnh. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho ĐVTN được các cấp bộ Đoàn thanh niên trên địa bàn tỉnh triển khai dưới nhiều hình thức, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn thanh niên tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng và chương trình đồng hành với thanh niên. Năm 2019, tuổi trẻ toàn tỉnh khánh thành 1 công trình thanh niên cấp tỉnh, 21 công trình thanh niên cấp huyện và đảm nhận trên 1,9 nghìn công trình phần việc thanh niên cấp cơ sở; chức dạy bơi cho trên 4 nghìn lượt trẻ em; xây dựng 39 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi; gắn biển 127 tuyến đường thanh niên tự quản Sáng – xanh – sạch – đẹp; khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho trên 1,5 nghìn người có công với cách mạng, thân nhân gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh và người có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình đồng hành cùng thanh niên học tập, lập thân lập nghiệp của tổ chức Đoàn thu hút đông đảo ĐVTN tham gia.

Năm 2019, các cấp bộ Đoàn thanh niên trên địa bàn tỉnh phối hợp với Ngân hàng hỗ trợ cho ĐVTN vay vốn ưu đãi với tổng số vốn gần 170 tỷ đồng;tư vấn hướng nghiệp cho trên 24 nghìn học sinh, sinh viên, ĐVTN và giới thiệu việc làm cho 4,3 nghìn thanh niên. Ngoài ra, Tỉnh đoàn còn thường xuyên tổ chức hoạt động về sáng tạo khởi nghiệp như: tổ chức ngày hội ý tưởng sáng kiến, cuộc thi ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp; ra mắt tổ tư vấn về khởi nghiệp; tọa đàm giữa lãnh đạo tỉnh, doanh nhân thành đạt với sinh viên, ĐVTN thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Trong năm 2019, toàn tỉnh có trên 10 nghìn ý tưởng, sáng kiến để cập nhập vào Ngân hàng ý tưởng sáng tạo của Trung ương Đoàn và Tỉnh đoàn hỗ trợ 10 dự án khởi nghiệp của ĐVTN. Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được chú trọng. Toàn tỉnh hỗ trợ, giúp đỡ trên 4 nghìn thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, kết nạp trên 10 nghìn đoàn viên mới và giới thiệu 1,8 nghìn đoàn viên ưu tú với Đảng. Với những thành tích đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn tặng Cờ Đón vị xuất sắc công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2019.

Phát huy kết quả đã đạt được, năm 2020 với chủ đề “Tuổi trẻ Hưng Yên tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, Tỉnh đoàn đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn khóa XV; tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa, pháp luật cho thanh thiếu niên và nhi đồng, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; tổ chức tốt các phong trào thi đau trong tuổi trẻ; Xây dựng Đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn, tạo nguồn cán bộ trẻ có đủ phẩm chất, năng lực, triển vọng giới thiệu vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, chính quyền; thực hiện tốt 6 Kết luận, 11 Đề án nhiệm kỳ của BCH Trung ương Đoàn, BCH Tỉnh đoàn đã ban hành sao cho phù hợp với đặc thù từng địa phương, đơn vị…

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ biểu dương kết quả các cấp bộ Đoàn đã đạt được trong năm 2019. Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ yêu cầu thời gian tới mỗi ĐVTN trên địa bàn tỉnh bằng tinh thần, nhiệt huyết của tuổi trẻ cần nhạy bén tranh thủ nắm bắt thời cơ, thuận lợi cũng như thách thức để khẳng định sức trẻ trên con đường lập thân, lập nghiệp.

 

Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội phát biểu tại hội nghị

 

Tổ chức Đoàn thanh niên cần giải mã các phong trào cách mạng, chương trình hành động của Đoàn sao cho phù hợp với từng đối tượng ĐVTN và đặc thù của từng địa phương, đơn vị; cần quan tâm hơn nữa đến phong trào khởi nghiệp sáng tạo của ĐVTN đặc biệt là thanh niên nông thôn; Đoàn khối nông thôn cần có những việc làm thiết thực hơn gắn vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ chung tay cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu; các cấp bộ Đoàn cần tăng cường hơn nữa công tác giáo dục truyền thống đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ…

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019 được Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khen thưởng.
                   

Mai Phương, TĐ Hưng Yên,BA