Long An: Các phong trào hành động cách mạng được triển khai sâu rộng, thiết thực

09:44 22/01/2019     13402

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Sáng 18/01, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Long An, Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thiếu nhi năm 2018.

 

Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thiếu nhi năm 2018

 

Thực hiện chủ đề công tác “Tuổi trẻ Long An xung kích, sáng tạo, đổi mới", các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều nội dung, thúc đẩy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trên tất cả các lĩnh vực.

Trong năm 2018, Đoàn Thanh niên - Hội LHTN Việt Nam các cấp tỉnh Long An đã chủ động nghiên cứu, đổi mới phương pháp tuyên truyền, học tập Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nghị quyết Đại hội đoàn các cấp cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Tỉnh đoàn đã đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với nhiều hoạt động, như: Hội nghị trực tuyến triển khai chuyên đề học tập Chỉ thị 05 năm 2018; Cuộc thi viết tìm hiểu sách, tác phẩm về Hồ Chí Minh; xây dựng chuyên mục “Theo dấu chân Bác”, triển khai cuộc vận động “Mỗi ngày 1 tin tốt”, “mỗi tuần 1 câu chuyện đẹp”. Đoàn Thanh niên các cấp trong tỉnh tổ chức tuyên dương hơn 300 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; tổ chức các hoạt động về nguồn tại các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ.

Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của ĐVTN được triển khai đồng bộ thông qua việc phân công cán bộ đi cơ sở đến các địa bàn trọng điểm; tổ chức các chương trình gặp gỡ, đối thoại trực tiếp giữa Thường trực Tỉnh đoàn với thanh niên và xây dựng các nhóm nắm bắt thông tin trên mạng xã hội. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được quan tâm tổ chức thông qua nhiều hình thức, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia, nổi bật với các hoạt động như: phiên toà giả định tuyên truyền An toàn giao thông; Hội nghị trực tuyến tuyên truyền pháp luật về mạng xã hội và trò chơi điện tử; Cuộc thi tìm hiểu Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và sáng kiến phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2018; phối hợp Công an tỉnh tổ chức 3 buổi tuyên truyền phòng, chống ma túy cho ĐVTN tại Kiến Tường, Bến Lức, Cần Giuộc.

Các phong trào hành động cách mạng được triển khai sâu rộng với nhiều nội dung thiết thực, như: thực hiện 02 công trình thanh niên cấp tỉnh, 38 công trình thanh niên cấp huyện, 3.195 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở với tổng trị giá gần 3,5 tỷ đồng; thắp sáng 107 km đường giao thông nông thôn; thực hiện mới 19 tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu.

Năm 2018, Tỉnh đoàn Long An đăng cai tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè cấp toàn quốc. Riêng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện của tỉnh đã thu hút gần 9.000 lượt ĐVTN tham gia các đội hình tình nguyện. Tỉnh đoàn tổ chức 01 hoạt động giao lưu thanh niên quốc tế tại tỉnh Chungcheongnam (Hàn Quốc) và 01 hoạt động an sinh xã hội tại tỉnh Svay Rieng (Campuchia).

Đồng hành với thanh niên trong học tập, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh đã tuyên dương 05 “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh; Đoàn Thanh niên phối hợp các ngành trao hơn 2.300 suất học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá hơn 1,4 tỷ đồng. Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, Tỉnh đoàn phối hợp tổ chức chương trình tập huấn khởi nghiệp cho hơn 300 ĐVTN và triển khai cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Long An lần thứ nhất.

Hiện nay, Đoàn Thanh niên các cấp trong tỉnh phụ trách quản lý vốn ủy thác của ngân hàng chính sách xã hội với tổng dư nợ trên 320 tỷ đồng, với gần 13.000 hộ vay, qua 13 chương trình cho vay.

 

Trao cờ thi đua cho các đơn vị dẫn đầu Cụm thi đua Đoàn – Hội

 

Trong công tác giáo dục, chăm sóc và bảo vệ thiếu niên, nhi đồng, Hội Đồng đội tỉnh đã triển khai hiệu quả công trình măng non cấp tỉnh, trao tặng 05 căn nhà Khăn quàng đỏ với tổng giá trị là 300 triệu cho các em đội viên có hoàn cảnh khó khăn. Năm học 2017 - 2018, toàn tỉnh đã tổ chức được trên 320 lớp tập huấn cho hơn 2.500 lượt em trong Ban Chỉ huy Liên, Chi đội; Hội đồng đội các cấp tổ chức thành công Hội thi Chỉ huy Đội giỏi.

Toàn tỉnh đã kết nạp 15.906 đoàn viên mới; giới thiệu 1.575 đoàn viên ưu tú cho Đảng, kết quả có 1.141 đoàn viên ưu tú được Đảng xem xét kết nạp.

Vai trò nòng cốt của Đoàn được khẳng định trong việc định hướng nội dung hoạt động của Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh. Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức Hội trại giao lưu thanh niên tôn giáo, Hội trại huấn luyện Nguyễn Chí Thanh tỉnh Long An lần thứ II, Ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2018 và Ngày hội thanh niên Công nhân năm 2018. Hội LHTN Việt Nam các cấp tiếp tục đa dạng hóa các hoạt động đoàn kết tập hợp thanh niên thông qua các câu lạc bộ (CLB) sở thích, các đội, nhóm thanh niên tình nguyện trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn thanh niên tham gia. Nổi bật như các CLB: Thanh niên Facebook Long An, Thiện Tâm Tp Tân An, các CLB Tình nguyện tại Cần Giuộc…. Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2018-2023; tại Đại hội đồng chí Lê Thị Cẩm Tú – Phó Bí thư Tỉnh đoàn tái đắc cử Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Thanh Hùng - Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy đã ghi nhận và biểu dương sự đóng góp của tuổi trẻ toàn tỉnh đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2018; đồng thời đề nghị Đoàn Thanh niên các cấp cần tiếp tục phấn đấu để góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; thực sự đổi mới trong công tác tham mưu, chỉ đạo và điều hành của tổ chức Đoàn các cấp; tiếp tục phá huy những kết quả nổi bật trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05; nâng cao chất lượng của lực lượng nồng cốt, cốt cán chính trị của Đoàn các cấp; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của tổ chức Đoàn...

Năm 2019, với chủ đề công tác “Năm thanh niên tình nguyện”, Đoàn Thanh niên các cấp tỉnh Long An sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017-2022. Trong đó, chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm như: Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền giáo dục, tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống cho thanh thiếu nhi. Triển khai sâu rộng phong trào thanh niên tình nguyện; đổi mới phương thức tổ chức các hoạt động tình nguyện; chú trọng tình nguyện thường xuyên, tình nguyện tại chỗ; thực hiện các công trình, phần việc cụ thể, hiệu quả. Tập trung triển khai các hoạt động sáng tạo, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Tiếp tục nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn và thực hiện một số chủ trương mới trong công tác xây dựng Đoàn; tổ chức thành công Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024.

 

Trao giấy khen cho các đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn – Hội

 

Dịp này, Tỉnh đoàn Long An đã trao cờ dẫn đầu Cụm thi đua trong công tác Đoàn và phong trào TTN cho 03 đơn vị dẫn đầu Cụm (Huyện đoàn Đức Hòa, Huyện đoàn Thạnh Hóa, Đoàn TN Công An tỉnh). Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng cờ thi đua dẫn đầu Cụm cho 02 đơn vị (Hội LHTN Việt Nam huyện Đức Hòa, Hội LHTN Việt Nam huyện Thạnh Hóa).

 

Xuân Thịnh - TĐ Long An (KA)