Lào Cai: Các phong trào trường học giúp thiếu nhi phát triển toàn diện

16:21 13/09/2019     1214

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Ngày 12/9, Tỉnh đoàn - Hội đồng Đội tỉnh phối hợp các đơn vị tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn - Đội khối trường học và Tuyên dương "Sinh viên 5 tốt", "Học sinh 3 tốt", "Học sinh 3 rèn luyện" năm học 2018 - 2019.

Quang cảnh hội nghị

 

Hội nghị đã tiến hành đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động giữa Tỉnh đoàn với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai năm học 2018 - 2019; Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2018 - 2019; Tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 - 2019 và thảo luận Chương trình công tác Đoàn - Đội khối trường học năm học 2019 - 2020.

Trong năm học vừa qua, công tác phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh được triển khai phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, trong đó chú trọng phát triển đoàn viên mới, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp. 

Nhiều phong trào, cuộc thi, cuộc vận động thu hút đông đảo ĐVTN, học sinh, sinh viên tham gia, từ đó xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong phong trào và công tác giáo dục tại trường.

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối trường học tỉnh có những chuyển biến tích cực. Công tác giáo dục chính trị, giáo dục chuyên đề, giáo dục truyền thông được triển khai thường xuyên, nội dung phong phú, tập trung về lý tưởng cách mạng, lòng yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc, có nhận thức và lối sống đúng đắn, phù hợp với chuẩn mực xã hội. Nhiều hoạt động thiết thức, ý nghĩa, nhiều công trình phần việc thanh niên làm theo lời Bác được tổ chức triển khai thông qua việc tổ chức các phong trào hành động cách mạng của Đoàn.

Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 - 2019 đã có các hoạt động hưởng ứng phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Chương trình Rèn luyện đội viên, Rèn luyện phụ trách Đội được chú trọng góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Đội trong nhà trường. 

Các phong trào, các Cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”, phong trào “Kế hoạch nhỏ”, “Nghìn việc tốt” được đẩy mạnh đã góp phần động viên, khích lệ giúp các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường, phấn đấu vươn lên trong học tập và rèn luyện.

Ngoài ra, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, các hoạt động vui chơi giải trí cho thiếu nhi như: Hội thi văn nghệ, thể thao, các cuộc thi Rung chuông vàng các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử Việt Nam với nội dung “Em yêu Tổ quốc Việt Nam”; các chương trình giáo dục kỹ năng sống... tạo môi trường vừa vui chơi, vừa học tập giúp cho các em thiếu nhi phát triển toàn diện về Văn - Trí- Thể- Mỹ.

Dịp này, Tỉnh đoàn - Hội đồng Đội tỉnh đã tiến hành trao Bằng khen của Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương, Tỉnh đoàn, Hội Đồng Đội tỉnh Lào Cai. Ngoài ra, công nhận 66 đồng chí giáo viên Tổng phụ trách Đội, Liên đội mạnh cấp tỉnh. Ngoài ra, Tỉnh đoàn trao danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cho 5 cá nhân, tập thể; “Học sinh 3 tốt” cho 9 cá nhân; “Học sinh 3 rèn luyện” cho 3 cá nhân./.

Nguyễn Tuân-TĐ Lào Cai (NA)