Lạng Sơn: Công tác Đoàn 9 tháng đầu năm đạt và vượt nhiều chỉ tiêu

09:08 15/10/2020     755

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Ngày 13/10, Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020; tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và phát động đợt thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh giai đoạn 2020 - 2025.

Hội nghị đã đánh giá các kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm 2020 theo chỉ tiêu đầu năm đề ra gồm 05 nhiệm vụ trọng tâm, 01 nội dung đột phá và 11 chỉ tiêu cơ bản. Theo đó, 9 tháng đầu năm đã đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu đặt ra, trong đó có một số chỉ tiêu đạt ở mức cao.

 

 

Cụ thể: 100% đoàn viên được học tập, quán triệt các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, 4 bài học lý luận chính trị và 80% thanh niên được tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chủ trương của Đảng; 100% Đoàn xã, phường, thị trấn xây dựng được ít nhất 01 mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế (đạt vượt 110%); Đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh đề xuất 4.400 ý tưởng, sáng kiến (đạt vượt 126,6%); 100% tổ chức Đoàn các cấp có công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới hoặc đô thị văn minh, trong đó triển khai 6 công trình thanh niên cấp tỉnh (đạt 100%) và 18 công trình thanh niên cấp huyện trở lên (đạt 133,2%), 650 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở (đạt 183,2%); Trồng mới ít nhất 86.400 cây xanh (đạt 164,1%); Dư nợ vay vốn của Đoàn qua Ngân hàng Chính sách xã hội tăng 71.602 tỷ đồng so với năm 2019 (đạt 238,7%); Tỉnh đoàn hỗ trợ hoặc xây dựng mới 03 dự án khởi nghiệp sáng tạo, mỗi huyện, thành đoàn hỗ trợ hoặc xây dựng mới ít nhất 05 mô hình thanh niên khởi nghiệp phát triển kinh tế (đạt 136%);  Tư vấn hướng nghiệp cho 17.400 lượt thanh thiếu niên (đạt 125,3%); giới thiệu việc làm cho 2.540  thanh niên (đạt 131,1%);  Toàn tỉnh phối hợp hỗ trợ, giúp đỡ ít nhất 8.700 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn (đạt 137%); 9. Tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho ít nhất 4.500 lượt người (đạt 103,7%); 10.Tỉnh đoàn giúp đỡ ít nhất 20 hộ, các huyện, thành đoàn, đoàn trực thuộc giúp đỡ ít nhất 08 hộ; mỗi Đoàn xã, thị trấn giúp đỡ ít nhất 01 hộ là hộ nghèo thoát nghèo (đạt 100%). 100% Đoàn xã, phường, thị trấn có ít nhất 01 hợp tác xã, câu lạc bộ, hoặc tổ hợp tác thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế (đạt 104,5%); Toàn tỉnh kết nạp ít nhất 10.330 đoàn viên mới; giới thiệu 2.867 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú là 1.207 (đạt trên 60%).

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện công tác đoàn, hội và phong trào thanh thiếu nhi và đề ra giải pháp phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra.

Nhằm kịp thời động viên, khích lệ và đánh giá những kết quả đã đạt được trong chiến dịch tại các đơn vị. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn quyết định tặng bằng khen của BCH Tỉnh đoàn cho 21 tập thể và 22 cá nhân. Cũng tại Hội nghị, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT chuyên Chu Văn An, thành phố Lạng Sơn được tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối THPT năm học 2019 – 2020 của BCH Trung ương Đoàn; 06 tập thể và 03 cá nhân được tặng Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2019 - 2020; 02 tập thể và 02 cá nhân được nhận bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

 

Trao bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi


Trong chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phát động đợt thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh giai đoạn 2020 – 2025. Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Lạng Sơn khóa XIII đã tiến hành kiện toàn 01 đồng chí vào Ban Thường vụ; 08 đồng chí vào Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XIII; chia tay 08 đồng chí thôi tham gia Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2017– 2022 do luân chuyển công tác.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Nam - Bí thư Tỉnh đoàn ghi nhận các kết quả đã đạt được của các đơn vị trong 9 tháng đầu năm; đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm các đơn vị cần chủ động, tích cực, xung kích và sáng tạo hơn nữa trong thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra trong chương trình công tác năm 2020 trước diễn biến ngày càng phức tạo của dịch bệnh Covid-19 ở trong nước, khu vực và thế giới.

Cụ thể, các đơn vị cần bám sát các nội dung chương trình công tác năm đã đề ra gắn với thực hiện có hiệu quả Bộ Tiêu chí chấm điểm năm 2020; đẩy mạnh thực hiện nội dung đốt phá năm 2020 là hỗ trợ hộ nghèo thoát nghèo có kết quả cụ thể; tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho ĐVTN lập nghiệp và phát triển kinh tế ngay tại địa phương; nhân rộng các cách làm hay, biện pháp khả thi nhằm nâng caoc hất lượng cán bộ đoàn cơ sở và chăm lo đến thiếu nhi trên địa bàn toàn tỉnh; thực hiện tốt các phong trào thi đua, nắm tình hình dư luận trong ĐVTN và thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế, chính trị tại địa phương, thi đua lập thành tích hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng và chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021)./.

 

Đàm Thanh Tâm