Lai Châu: Trao gần 3.000 suất quà trị giá hơn 258 triệu đồng hỗ trợ nhân dân vượt qua dịch bệnh

16:21 07/08/2020     2481

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Ngày 6/8, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị lần thứ 8, nhiệm kỳ 2017-2022 nhằm đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Đến dự có đồng chí: Nguyễn Đình Toán – PhóTrưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn.

Tại Hội nghị đã diễn ra nhiều nội dung quan trọng như: Đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017-2022; Sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; sơ kết chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp giai đoạn 2018 - 2022; sơ kết thực hiện chương trình trọng điểm “Nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn cơ sở vùng nông thôn giai đoạn 2018 – 2022”; tổng kết mô hình “Em nuôi của Đoàn” và công tác cán bộ.

 

Quang cảnh hội nghị

 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi được các cấp bộ Đoàn triển khai thực hiện đồng bộ với nhiều nội dung, giải pháp đa dạng, phong phú. Hoạt động tuyên truyền đã có những điểm nổi bật, nhất là trong vận động và tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Đặc biệt, ngay sau kỳ nghỉ giãn cách xã hội, phong trào thanh niên tình nguyện được đẩy mạnh với việc triển khai phong trào “San sẻ yêu thương - Chung tay vượt qua thiên tai, dịch bệnh” với nhiều hoạt động ý nghĩa trao gần 3.000 suất quà với tổng trị giá 258,3 triệu đồng. Công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn được chú trọng, với 2.045 tin bài được đăng tải trên website, fanpage facebook của các tổ chức Đoàn trong toàn tỉnh, tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Công tác xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền nhân dân được quan tâm; mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được mở rộng. Các cấp bộ Đoàn chú trọng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, cách thức tập hợp đoàn viên thanh niên. Trong đó các hoạt động đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp đặc biệt được các cấp bộ Đoàn quan tâm. Phong trào “Thanh niên tình nguyện” được đẩy mạnh cao điểm trong tháng Thanh niên 2020, tạo được hiệu ứng tích cực, hiệu quả cao.

Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tổ chức hơn 1.000 hoạt động tình nguyện với 36.865 lượt thanh niên tham gia; thực hiện được 95 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở, 10 công trình thanh niên cấp huyện, 01 công trình thanh niên cấp tỉnh với tổng trị giá 938 triệu đồng. 130 hoạt động xây dựng nông thôn, chuyển giao khoa học kỹ thuật được 7 buổi; hỗ trợ, sửa chữa 01 nhà nhân ái với giá trị 200 triệu đồng. khám sáng lọc và phát thuốc miễn phí cho 1.300 người; huy động được 610 ĐVTN tham gia hiến máu tình nguyện thu được 571 đơn vị máu.

Nhân dịp này, 16 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện mô hình “Em nuôi của Đoàn” đã vinh dự nhận được Bằng khen của BCH Tỉnh đoàn.

 

 

Kiều Anh – CTV Tỉnh đoàn Lai Châu