Lai Châu: Lan tỏa hoạt động Đoàn trong năm Thanh niên tình nguyện

21:28 21/07/2019     681

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Ngày 20/7, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 5, khóa XIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 và Sơ kết công tác Đoàn và phong trào TTN 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; thường trực Tỉnh đoàn và các đồng chí ủy viên BCH Tỉnh đoàn khóa XIII

 

Hội nghị đã thông qua báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 với một số kết quả nổi bật: Các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên thanh thiếu nhi chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tăng cường giáo dục truyền thống được duy trì hiệu quả gắn với hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm của đất nước và của tỉnh, giáo dục đạo đức, lối sống tiếp tục được lan toả trong đoàn viên, thanh niên với các hoạt động thiết thực.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức 01 buổi nói chuyện truyền thống “Tuổi trẻ Lai Châu nhớ lời Di chúc theo chân Bác” năm 2019 tại Trường Dân tộc nội trú - Trung học phổ thông huyện Nậm Nhùn thu hút gần 600 đoàn viên, thanh niên tham gia. Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai thường xuyên, tăng cường công tác nắm bắt tình hình và định hướng dư luận xã hội trong thanh thiếu niên đặc biệt là tại những khu vực chịu ảnh hưởng của tôn giáo. 

Các phong trào hoạt động các mạng cũng đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận: với chủ đề công tác năm 2019 “Năm thanh niên tình nguyện”, cùng với toàn đoàn, trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh Lai Châu đã có 78.532 lượt thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện do Đoàn, Hội tổ chức; toàn Đoàn thực hiện được 1 công trình thanh niên cấp tỉnh, 9 công trình thanh niên cấp huyện, thành phố với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng; duy trì và xây dựng được 1.225 km đường giao thông nông thôn, duy trì 210 hợp tác xã thanh niên, câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế, chuyển giao khoa học kỹ thuật được 7 buổi cho 1014 đoàn viên thanh niên; duy trì 29 tuyến đường thanh niên tự quản “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”; trồng được 8059 cây xanh; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 3.474 người dân; toàn Đoàn huy động 1.180 ĐVTN tham gia 4 đợt hiến máu tình nguyện kết quả thu được 544 đơn vị máu. 

Bên cạnh đó, triển khai quyết liệt trong việc thu thập dữ liệu Bản đồ số thuộc đề án Hệ tri thức Việt số hóa đến ngày 05/3 đã thu thập được 97.883 địa chỉ = 101,96 % vượt chỉ tiêu đề ra và được Trung ương Đoàn tuyên dương. 100% các huyện, thành đoàn đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền về Luật nghĩa vụ quân sự đến ĐVTN, vận động ĐVTN tình nguyện đăng ký lên đường nhập ngũ năm 2019 với tổng số là 800 ĐVTN đạt 100% chỉ tiêu giao quân. 

Các chương trình đồng hành với thanh niên được các cấp bộ Đoàn tập trung triển khai thực hiện, đạt kết quả nhất định: tư vấn hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh cho 5.390 đoàn viên, thanh niên; duy trì tổ tư vấn Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp, hỗ trợ thông tin, kiến thức, kỹ năng cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp . Trong 6 tháng đầu năm, có 82 thanh niên được giới thiệu việc làm, trong đó 56 thanh niên có việc làm; tăng cường rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên, tổ chức sôi nổi các hoạt động sinh hoạt hè cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư.

Công tác kết nạp đoàn viên mới được các huyện, thành đoàn quan tâm. Trong 6 tháng đầu năm kết nạp mới 2.611 đoàn viên nâng tổng số đoàn viên toàn tỉnh lên 39.786 đoàn viên. Việc mở rộng mặt trận Đoàn kết tập hợp thanh niên trên các lĩnh vực, đối tượng được tổ chức theo hướng vừa phát huy hiệu quả các tổ chức thành viên tập thể của Hội LHTN Việt Nam, vừa phát huy vai trò nòng cốt của Đoàn. Hiện nay toàn tỉnh có 121.616 thanh niên, 43.581 hội viên. Tỷ lệ tập hợp đoàn kết thanh niên đạt 67,6 %. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lai Châu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2014, tính đến nay 108 đơn vị đã tổ chức thành công Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở.

Trong 6 tháng đầu năm 2019 các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện chủ đề năm 2019 ‘‘Năm Thanh niên tình nguyện”. Hoạt động của Đoàn thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia, đặc biệt là các chương trình tình nguyện vì an sinh xã hội và cuộc sống cộng đồng thu hút đông đảo ĐVTN tham gia, nhận được sự ủng hộ, quan tâm, chăm lo, phối hợp của các cấp, các ngành và toàn xã hội.

Tại Hội nghị, các đồng chí ủy viên BCH Tỉnh đoàn đã thảo luận và tham gia ý kiến vào các dự thảo: Báo cáo Chính trị Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lai Châu khóa IV, nhiệm kỳ 2019 – 2022; Hướng dẫn tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ các cấp tiến tới Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Lai Châu lần thứ IV, năm 2020; Bầu bổ sung 02 Ủy viên BCH Tỉnh đoàn, chia tay 02 đồng chí BCH Tỉnh đoàn chuyển công tác mới... Các ý kiến góp ý tại Hội nghị được BCH Tỉnh đoàn tiếp thu, tổng hợp và giải trình ngay tại Hội nghị.

 

Thông tin chuyên đề “Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Lai Châu, một số nguy cơ thách thức đối với tuổi trẻ và trách nhiệm của tổ chức Đoàn

 

Cũng trong dịp này, đồng chí Đại tá Bùi Xuân Phong – Phó Giám đốc Công an Tỉnh dự hội nghị và thông tin chuyên đề “Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Lai Châu, một số nguy cơ thách thức đối với tuổi trẻ và trách nhiệm của tổ chức Đoàn”. Chuyên đề với các nội dung trọng tâm: Tình trạng vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh, thiếu niên; vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong công tác phòng, ngừa thanh thiếu niên vi phạm pháp luật. Đồng chí đề nghị Tỉnh đoàn Lai Châu tiếp tục phối hợp tốt , tham gia tích cực phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thực hiện hiệu quả Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm. Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, tích cực đấu tranh, phòng ngừa tội phạm qua đó giảm thiểu tình hình vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh thiếu niên.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Sùng A Nủ nhấn mạnh các cấp bộ Đoàn cần chú trọng một số nội dung: công tác tuyên tuyền, giáo dục, phổ biến pháp luật cho thanh thiếu nhi thiết thực chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh, 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh, 15 năm chia tách thành lập tỉnh Lai Châu; triển khai tốt các phong trào Tuổi trẻ sáng tạo; tiếp tục phát huy năm Thanh niên tình nguyện, thực hiện tốt các nội dung chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng; tham gia xây dựng Đoàn khu vực nông thôn vững mạnh; giới thiệu phát triển đảng cho đoàn viên ưu tú. Tiếp tục phát huy tinh thần nhiệt huyết, sáng tạo, tiên phong của tuổi trẻ góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp./.
 

Kiều Anh – TĐ Lai Châu (NA)