Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Tạp chí Thanh niên

22:06 15/10/2022     1187

Xây dựng Đoàn   ĐTN: Sáng 15/10, Tạp chí Thanh niên tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập (15/10/1962 – 15/10/2022) và tổng kết trao giải cuộc thi viết “Vượt lên số phận lần thứ V”. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

 

Đồng chí Bùi Quang Huy tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn cho Tạp chí thanh niên tại lễ kỷ niệm

 

Phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Toàn Thắng, Tổng Biên tập Tạp chí Thanh niên cho biết, cách đây tròn 60 năm, với tên gọi ban đầu Nội san công tác Đoàn, Tạp chí Thanh niên đã ra số báo đầu tiên vào ngày 15/10/1962. Đây là sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong công tác lý luận và nghiệp vụ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Từ những năm đầu thành lập tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng Tạp chí Thanh niên đã nhanh chóng cùng với hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam thực hiện tốt vai trò tiên phong trên mặt trận văn hóa, tư tưởng, lý luận của Đảng. Tạp chí tích cực cổ vũ, lan tỏa, tuyên truyền sâu rộng phong trào “Ba sẵn sàng” và “Năm xung phong” trong cả nước, thu hút hàng triệu đoàn viên, thanh niên đăng ký tham gia kháng chiến cứu nước và phục vụ cho tiền tuyến, với tâm thế “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.

 

 

Đến nay, tạp chí phong phú về đầu ấn phẩm bên cạnh Tạp chí Thanh niên, còn có Tạp chí Người phụ trách, Tạp chí Tuổi trẻ Hạnh phúc, Tạp chí điện tử Thanhnienviet.vn, Tạp chí Nghiên cứu khoa học thanh niên đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc.

Đồng chí Nguyễn Toàn Thắng cho biết, năm 2020, Tạp chí Thanh niên đã ra mắt ấn phẩm mới Tạp chí Nghiên cứu khoa học thanh niên. Năm 2021 tạp chí vinh dự là Tạp chí duy nhất của T.Ư Đoàn được Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước công nhận tính điểm khoa học. “Đây là mốc son đầy tự hào của Tạp chí Thanh niên trong hành trình xây dựng, cống hiến và trưởng thành, trong suốt chặng đường 60 năm qua”, đồng chí chia sẻ.

 

 

Đồng chí Nguyễn Toàn Thắng cho biết thêm, bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị là Cơ quan lý luận nghiệp vụ của tổ chức Đoàn, Tạp chí Thanh niên còn phát huy mạnh mẽ các hoạt động phong trào sau mặt báo, nhiều cuộc thi viết do Tạp chí tổ chức thu hút hàng trăm nghìn lượt người tham gia.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho rằng, những kết quả đạt được trong chặng đường 60 năm qua của Tạp chí Thanh niên sẽ là hành trang, là nguồn sức mạnh nội lực để tòa soạn vượt qua khó khăn, nắm bắt cơ hội, tiếp tục đổi mới và phát triển.

 

 

Theo đồng chí Bùi Quang Huy, bối cảnh hiện nay, báo in, đặc biệt là Tạp chí đứng trước nhiều thách thức trong thời đại bùng nổ thông tin và cạnh tranh của mạng xã hội, đồng thời, cũng có những thuận lợi, đột phá đẩy mạnh chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, có lĩnh vực báo chí tiên phong đi đầu và đạt được những kết quả khả quan. Chính vì vậy, Tạp chí Thanh niên phải có sự điều chỉnh để thích nghi với sự đòi hỏi và thử thách cao ở thời điểm hiện tại để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Đồng chí Bùi Quang Huy đề nghị, Tạp chí phải tiếp tục bám sát tôn chỉ mục đích; quan tâm đầu tư cho các chuyên mục, tuyến bài viết lý luận sâu sắc để tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên hiểu đúng và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thanh niên; các chỉ thị, nghị quyết và chương trình công tác của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

“Tạp chí Thanh niên cùng với Viện Nghiên cứu Thanh niên phải đầu tư nhiều hơn nữa cho công tác tổng kết thực tiễn, bổ sung thêm lý luận về thanh niên và công tác thanh niên. Đồng thời, tăng cường năng lực dự báo để tham mưu cho Ban Bí thư Trung ương Đoàn hoạch định các chủ trương, đường lối phát triển công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn mới. Tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung và hình thức tạp chí in cũng như tạp chí điện tử Thanh niên Việt”, đồng chí Bùi Quang Huy đặt ra yêu cầu.

Đồng chí Bùi Quang Huy cho rằng, nội dung của Tạp chí phải thể hiện dưới 3 chủ đề chính: lý luận, nghiệp vụ, khoa học; thông tin khoa học; tin tức hoạt động. Trong đó, các vấn đề chung về lý luận, nghiệp vụ, khoa học phải chiếm tỷ lệ lớn, nếu không sẽ trở thành báo hóa.

Đồng chí Bùi Quang Huy đề nghị, thông qua các bài viết, hoạt động của mình, Tạp chí cần góp phần tích cực hơn nữa trong việc khơi dậy khát vọng vươn lên, khát vọng phát triển của mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Coi trọng phát hiện, biểu dương các nhân tố mới, mô hình, cách làm sáng tạo, thường xuyên nêu gương điển hình tiên tiến, yếu tố tích cực trong công tác Đoàn, Hội, Đội, trong thanh niên, góp phần xây dựng lối sống, nếp sống văn hóa lành mạnh trong giới trẻ. Đồng thời xây dựng các diễn đàn thảo luận về những vấn đề, sự kiện của đất nước, của Đoàn được giới trẻ quan tâm có tính tương tác cao với bạn đọc.

 

Đồng chí Bùi Quang Huy trao kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" cho các cá nhận tại lễ kỷ niệm

 

Cùng với đó, đồng chí Bùi Quang Huy cho rằng, mỗi Tạp chí có một đối tượng độc giả. Độc giả của Tạp chí Thanh niên là đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên, do vậy, các bài viết phải đáp ứng nhu cầu của độc giả, nội dung phải thiết thực, có tính khoa học, có sức thuyết phục; nếu không tạp chí chỉ là một bản tin đơn thuần chứ không còn đúng nghĩa là cơ quan lý luận, nghiên cứu trao đổi và hướng dẫn nghiệp vụ chuyên ngành của T.Ư Đoàn.

 Dịp này, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đề nghị, Tạp chí cần quan tâm công tác bồi dưỡng, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức người làm báo và năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, phóng viên. Trình độ của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên phải được nâng cao hơn nữa, nhạy bén với thời cuộc, sâu sát với thực tiễn thanh thiếu nhi, tự hoàn thiện mỗi ngày để chủ động tiếp cận những vấn đề  của giới trẻ và công tác Đoàn, Hội, Đội, phong trào thanh thiếu nhi đang có nhiều đổi mới, sáng tạo hiện nay. Chủ động gợi mở vấn đề tuyên truyền, đặt hàng các cấp bộ Đoàn và bám sát thực tiễn sinh động để có thêm nhiều bài viết nghiên cứu, tổng kết thực tiễn nhằm phục vụ và đáp ứng tốt nhu cầu của đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội cũng như công tác tư tưởng, công tác lý luận, kỹ năng nghiệp vụ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh đó, đồng chí Bùi Quang Huy đề nghị Tạp chí cần tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết với các Học viện, trường đại học cũng như các đơn vị đào tạo, nghiên cứu khác trong toàn quốc để phát hiện, cổ vũ, tôn vinh, giới thiệu các đề tài nghiên cứu, công trình khoa học tiêu biểu của tuổi trẻ. Tiếp tục giữ mối liên hệ chặt chẽ đối với các nhà khoa học, cộng tác viên thân thiết để có nguồn bài nghiên cứu lý luận phong phú, chất lượng đăng trên tạp chí. Đẩy mạnh công tác phát hành tạp chí tới cơ sở. Tiếp tục duy trì và có nhiều sáng tạo mới trong việc tổ chức các hoạt động sau mặt báo.

"Nhiệm vụ trước mắt từ nay tới hết năm 2022, tôi đề nghị Tạp chí tập trung tuyên truyền sâu rộng phong trào thi đua của tuổi trẻ cả nước hướng về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Đặc biệt chú ý tổng kết những bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền một cách sáng tạo, hiệu quả góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII tới đây vào thực tiễn đời sống xã hội và tuổi trẻ", đồng chí Bùi Quang Huy nói. 

Tại lễ kỷ niệm, Tạp chí Thanh niên ra mắt Hội đồng Biên tập Tạp chí. T.Ư Đoàn trao Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ; Bộ Thông tin và Truyền thông trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp thông tin và truyền thông cho các thế hệ cán bộ, phóng viên của Tạp chí.

 

Đồng chí Bùi Quang Huy tặng hoa chúc mừng Hội đồng Biên tập Tạp chí Thanh niên 

 

Đồng chí Trịnh Minh Thái, Chủ tịch Hội đồng Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tặng kỷ niệm chương của Bộ Thông tin và truyền thông cho các thế hệ cán bộ, phóng viên của Tạp chí  Vì sự nghiệp thông tin và truyền thông

 

Tổng kết, trao giải cuộc thi viết “Vượt lên số phận lần thứ V”

Trong khuôn khổ chương trình, diễn ra lễ Tổng kết và trao giải cuộc thi viết “Vượt lên số phận lần thứ V”, do Tạp chí Thanh niên phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam tổ chức.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền, giới thiệu, tôn vinh những gương thanh thiếu niên và những người khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn, nhưng luôn nuôi dưỡng ý chí mãnh liệt, khát khao vượt lên số phận khắc nghiệt, đặc biệt là trong thời gian chịu tác động của dịch bệnh COVID-19 vừa qua.

 

Đồng chí Bùi Quang Huy trao giải nhất cho tác giả đạt giải

 

Sau hơn 5 tháng cuộc thi đã nhận được gần 1.000 bài dự thi từ khắp mọi miền đất nước. Qua 2 vòng chấm sơ khảo và chung khảo, ban tổ chức quyết định trao 15 giải thưởng với 80 triệu đồng, trong đó: 1 giải đặc biệt, 1 giải A, 3 giải B, 5 giải C, 3 giải tập thể, 2 giải thí sinh lớn tuổi có bài thi hay nhất và thí sinh nhỏ tuổi có bài thi hay nhất.

Trong đó, giải Đặc biệt được trao cho tác giả Nguyễn Thị Thu Hiền, Chủ nhiệm CLB Phụ nữ khuyết tật tỉnh Thanh Hóa, với tác phẩm “Tôi là Thu Hiền Suri – doanh nhân tí hon với nghị lực lớn”. Giải Nhất được trao cho nhóm tác giả Nguyễn Thị Huyên; Nguyễn Thủy Tiên, Cơ quan thường trú Báo Lao động tại TPHCM, với tác phẩm “Hành trình Viết giấc mơ bay của cô gái câm điếc bẩm sinh”.

 

Bảo Anh