Kiên Giang: Tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên xung phong năm 2019

22:15 11/01/2020     1031

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Ngày 10/01, Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh Kiên Giang tổ chức tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên xung phong năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Đ/c Võ Minh Tưa, Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích tốt trong hoạt động và xây dựng hội năm 2019. Ảnh: Hải Ninh



Hiện nay, Hội Cựu TNXP tỉnh hiện có trên 1.156 hội viên, sinh hoạt tại 14/15 cơ sở hội (trong đó có 06 Hội Cựu TNXP, 08 Ban vận động).

Năm 2019, các cấp Hội Cựu TNXP trong tỉnh tổ chức 43 cuộc tuyên truyền nhân kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện trọng đại của Đảng, đất nước, dân tộc với 825 lượt cán bộ, hội viên tham dự. Cán bộ, hội viên tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào do hội cấp trên và địa phương phát động.

Hội cũng thường xuyên phối hợp với ngành chức năng hướng dẫn làm hồ sơ cho 29 đối tượng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc; Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27-7-2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến; Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22-10-2013 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Quốc Phòng về hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ. Kết quả đã giải quyết được 05 hồ sơ.

Bên cạnh đó, các Hội Cựu TNXP, Ban Vận động đã bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tham gia phong trào “Vì nghĩa tình đồng đội”; giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo bền vững. Trong năm, Hội Cựu TNXP tỉnh đã vận động được 252 suất quà, trị giá gần 130 triệu đồng trao tặng cho cán bộ hội, hội viên có hoàn cảnh khó khăn; xét tặng 4 sổ tiết kiệm (5.000.000 đồng/sổ) cho Cựu TNXP nghèo, khó khăn, neo đơn để ổn định cuộc sống. Hội Cựu TNXP các huyện đã xây dựng quỹ “Nghĩa tình đồng đội” với số tiền 740.000.000 đồng hỗ trợ cho Cựu TNXP để ổn định cuộc sống; cất mới và sửa chữa 17 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” với số tiền 540.000.000 đồng.

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2019, Hội Cựu TNXP tỉnh tiếp tục hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước; phối hợp giải quyết tốt các chế độ chính sách cho các cựu TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ; vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể chính trị vững mạnh; đẩy mạnh phong trào “Nghĩa tình đồng đội”, chủ động phối hợp tạo mọi nguồn lực thực hiện chính sách giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho hội viên…

Dịp này, Hội Cựu TNXP tỉnh Kiên Giang tặng giấy khen cho 02 tập thể, 19 cá nhân có thành tích tốt trong hoạt động và xây dựng hội năm 2019. Đồng thời, đề nghị Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam tặng bằng khen cho 02 tập thể, 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động và xây dựng hội năm 2019.
 

Đỗ Xuân, TĐ Kiên Giang-BA