Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại Đồng Tháp

10:22 27/11/2019     4477

Xây dựng Đoàn   We.ĐTN: Ngày 26/11, đoàn công tác Trung ương Đoàn do đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, UV BTV, Trưởng Ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Tỉnh đoàn Đồng Tháp nhằm kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019.

Trước đó, Đoàn công tác đã đi kiểm tra Đoàn phường 3, Thành đoàn Sa Đéc và  xã đoàn An Phong, Huyện Thanh Bình. Tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Thị Thanh Trang - Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn đã báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Đồng Tháp năm 2019 với nhiều kết quả nổi bật.  

 

Quang cảnh buổi làm việc

 

Trong đó, công tác tuyên truyền giáo dục được quan tâm thực hiện với nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, phù hợp với từng đối tượng thông qua các hoạt phong trào hành động cụ thể như: tổ chức phát động đợt thi đua với chủ đề “Tuổi trẻ đất Sen hồng nhớ lời Di chúc theo chân Bác”; Tổ chức “Ngày hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và Liên hoan tuổi trẻ sáng tạo”; xây dựng và lắp đặt 148 tủ sách Bác Hồ và góc tư liệu về Bác ở các điểm trường Tiểu học và Trung học cơ sở. tổ chức 04 diễn đàn "Lắng nghe thanh niên nói và tuyên truyền chủ quyền biển, đảo" năm 2019. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 năm 2019 và Ngày Hội “Sách và Văn hóa đọc”.

Đồng thời, tổ chức thi trực tuyến "Đấu trường tri thức” trên phần mềm điện thoại di động tìm hiểu về 6 bài học lý luận chính trị, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đoàn, Hội, Nghị quyết Đại hội Đảng, tình hình kinh tế, xã hội của Tỉnh; Hội thi “Báo cáo viên giỏi” tỉnh Đồng Tháp năm 2019; ra mắt CLB Lý luận trẻ Đồng Tháp…

 

Đại diện các ban Trung ương Đoàn trao đổi, tìm hiểu một số vấn đề đối với Ban thường vụ tỉnh đoàn

 

Các phong trào hành động cách mạng, các chương trình đồng hành với thanh niên được các cấp bộ đoàn tổ chức có hiệu quả thông qua chuỗi hoạt động như: “Tháng Thanh niên”, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè…Qua đó, đã thực hiện 07 công trình thanh niên cấp tỉnh, 59 công trình thanh niên cấp huyện và trên 516 công trình phần việc cấp cơ sở. Xây dựng 90 căn nhà nhân ái; vận động kinh phí, ngày công xây dựng mới 57 cầu bê tông, nâng cấp 23 cầu bê tông nông thôn; vận động thực hiện 123 km công trình thắp sáng đường quê ; tiếp tục triển khai thực hiện 22 tuyến đường sáng - xanh - sạch - an ninh tại 12 Huyện, Thị, Thành. Hỗ trợ lâu dài cho 284 học sinh – đội viên có hoàn cảnh khó khăn, đảm nhận 430 người già neo đơn; Tổ chức cuộc thi “Dự án khởi nghiệp” tỉnh Đồng Tháp năm 2019.

Bên cạnh đó, toàn Tỉnh xây dựng mới 118 điểm vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi với kinh phí hơn 2 tỷ đồng, xây dựng 148 Tủ sách Bác Hồ tại các Liên đội trường THCS. Đăng cai tổ chức thành công Trại sáng tác thơ, văn Tuổi học trò và trao giải thưởng “Cây bút Tuổi hồng” lần thứ IX năm 2019 của Trung ương.

 

Đ/c Nguyễn Phạm Duy Trang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội Trung ương kết luận buổi kiểm tra

 

Tổ chức thành công Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh lần thứ V; thực hiện tốt chủ trương 1+1, 1+2 của BCH Trung ương Đoàn; 100% đoàn viên đăng ký thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên. Tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ đoàn triển khai các giải pháp xây dựng “Chi đoàn vững mạnh”; xây dựng “Đoàn cơ sở 3 chủ động”. Thực hiện chủ trương thí điểm giải thể chi đoàn khối cơ quan cấp xã, chuyển đoàn viên về sinh hoạt và hỗ trợ hoạt động chi đoàn khóm, ấp. Thông qua các phong trào các cấp bộ đoàn đã bồi dưỡng kết nạp mới 11.014 đoàn viên; 26.492 hội viên mới.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội Trung ương đã đánh giá cao các nội dung hoạt động, chương trình mà Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp đã triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019.

Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trong thời gian tới cần chú trọng triển khai các mô hình thiết thực nhằm kịp thời nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trong thanh thiếu nhi; nâng cao vai trò của Đoàn trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng nhất là phát huy vai trò của tổng phụ trách đội ở các trường học nhằm nắm bắt tình hình học sinh tại trường, chuyển tải ý kiến, tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu của các em tới gia đình, nhà trường và tham gia bảo vệ quyền, lợi ích của thiếu nhi trong nhà trường; phối hợp với phụ huynh và nhà trường theo dõi, giúp đỡ, cảm hóa trẻ em hư, trẻ em vi phạm pháp luật. Tổ chức các diễn đàn, lắng nghe trẻ em nói để đại diện thiếu nhi gặp mặt, bày tỏ ý kiến, tâm tư, nguyện vọng, góp ý vào các vấn đề liên quan đến trẻ em với lãnh đạo địa phương.

Bên cạnh đó, BTV Tỉnh Đoàn cần quan tâm rà soát, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng sắp tới.

 

 

Huyền Ngân – TĐ Đồng Tháp (TN)