Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018 tại tỉnh Long An

03:19 07/11/2018     1032

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Ngày 06/11, Đoàn công tác Trung ương Đoàn do đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang - Ủy viên BTV, Trưởng ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018, tại tỉnh Long An.

 

Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Tỉnh Đoàn đã báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Long An năm 2018 với nhiều kết quả nội bật trên từng mặt công tác.

Trong công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, phù hợp với từng đối tượng. Trong đó, 100% cán bộ Đoàn và hơn 80% ĐVTN được học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW.  Đoàn Thanh niên các cấp trong tỉnh đã tổ chức sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và tuyên dương hơn 300 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

Bên cạnh đó, công tác nắm bắt dư luận xã hội và công tác tuyên truyền trên mạng xã hội được thực hiện có hiệu quả. Năm 2018, Tỉnh đoàn đã tổ chức 3 hội nghị học tập Nghị quyết Đại hội đoàn các cấp, 01 hội nghị trực tuyến triển khai Chuyên đề chỉ thị 05-CT/TW với sự tham gia của hơn 600 lượt cán bộ Đoàn; tổ chức thành công các cuộc thi Viết tìm hiểu sách, tác phẩm về Hồ Chí Minh, Cuộc thi ảnh Nét đẹp màu áo xanh, Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết đại hội Đoàn các cấp; tổ chức 02 hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn.

Các phong trào và chương trình hành động của Đoàn từng bước đi vào chiều sâu, qua đó phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ góp phần tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh, trật tự địa phương, đơn vị. Nổi bật là các phong trào thanh niên tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo đảm an sinh xã hội; phong trào tuổi trẻ sáng tạo; các chương trình đồng hành cùng thanh niên;…

Theo đó, Đoàn Thanh niên các cấp trong tỉnh đã phối hợp vận động kinh phí và ngày công sửa chữa và làm mới 18 cây cầu giao thông nông thôn, làm mới 21km và sửa chữa 127km đường giao thông nông thôn, thắp sáng 51,4km đường giao thông nông thôn; tổ chức 86 hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 1.515 ĐVTN; trồng và chăm sóc 27.000 cây xanh; sửa chữa và xây dựng được 31 căn nhà nhân ái, nhà “Khăn quàng đỏ”, hỗ trợ 53 thanh niên phát triển kinh tế, giải quyết việc làm,với số vốn vay hơn 1,231 tỷ đồng, xây dựng mới 40 điểm vui chơi cho thiếu nhi.

Tiếp tục duy trì và xây dựng mới 289 cổng trường an toàn, 182 bến đò ngang an toàn; tổ chức 04 Phiên tòa giả định tuyên truyền về đảm bảo trật tự an toàn giao thông thu hút hơn 2.000 ĐVTN tham dự.

Đến nay, Đoàn Thanh niên toàn tỉnh phụ trách quản lý vốn ủy thác của Ngân hàng chính sách xã hội với tổng dư nợ 324.793 tỷ đồng, với 12.873 hộ vay, qua 13 chương trình cho vay và 885 triệu đồng từ nguồn Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm do Trung ương Đoàn phân bổ, Đoàn Thanh niên các cấp tiếp tục duy trì và phát triển các mô hình hợp tác xã thanh niên, Tỉnh đoàn triển khai cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo.

Đoàn kiểm tra Trung ương đoàn làm việc tại xã An Ninh Tây

Hội đồng Đội tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả Công trình măng non cấp tỉnh với việc xây dựng được 05 căn nhà Khăn quàng đỏ cho các em đội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Hội LHTN Việt Nam các cấp phát huy hiệu vai trò đoàn kết tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo, dân tộc, thanh niên công nhân, nhà trọ. Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức thành công Hội trại Thanh niên tôn giáo và Hội trại huấn luyện Nguyễn Chí Thanh. Nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, tình nguyện quốc tế và tuyên truyền, nâng cao nhận thức về hội nhập quốc tế được Đoàn Thanh niên các cấp thực hiện như: Tỉnh đoàn tổ chức hoạt động giao lưu với Đoàn thanh niên tình nguyện tỉnh Chungcheongnam (Hàn Quốc), tổ chức hoạt động tình nguyện quốc tế tại tỉnh Svay riêng (Campuchia),...

Năm 2018, toàn tỉnh kết nạp 13.247 đoàn viên, giới thiệu 1.575 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, xem xét, kết nạp, kết quả có 1.141 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã có những trao đổi với BTV Tỉnh đoàn để làm rõ thêm nội dung công việc, cách thức triển khai, giải pháp, kết quả của một số hoạt động Đoàn trên địa bàn tỉnh trong năm 2018, để qua đó, có những định hướng, giải pháp cụ thể thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn đã ghi nhận những kết quả trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh đã đạt được trong năm 2018. Đồng thời, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trong thời gian tới tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Đoàn triển khai phong trào tuổi trẻ sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác xây dựng tổ chức Đoàn; quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu công tác Đoàn nhiệm kỳ 2017-2022, lựa chọn, xác định rõ nội dung trọng tâm để triển khai thực hiện trong năm 2019.

Trước đó, Đoàn công tác Trung ương Đoàn đã tới kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại Đoàn xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa.

 

Xuân Thịnh - TĐ Long An (KA)