Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm tại Bà Rịa-Vũng Tàu

14:23 10/06/2019     747

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Đoàn công tác do đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Đoàn làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu về chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2019.

Đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn phát biểu tại hội nghị

 

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện. Các phong trào, công trình, phần việc thanh niên được triển khai, tổ chức thực hiện đúng kế hoạch đề ra và đạt kết quả toàn diện trên các mặt, tiêu biểu như:  tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các Kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn năm 2019. 

Các cơ sở Đoàn tổ chức 50 buổi học tập tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Đoàn với hơn 15.753 lượt cán bộ đoàn, ĐVTN tham gia; Toàn tỉnh tổ chức hơn 146 hoạt động giáo dục truyền thống thu hút hơn 49.890 cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên tham gia; Trong 6 tháng đầu năm, Ban quản trị Website Tỉnh đoàn đã đăng tải 130 tin bài về các tấm gương người tốt việc tốt theo cuộc vận động “Mỗi ngày 1 tin tốt, mỗi tuần 1 câu chuyện đẹp”. 

Cơ sở Đoàn tổ chức 99 buổi tuyên truyền luật ATGT, luật giao thông đường bộ, luật bảo vệ môi trường biển, các chính sách về hỗ trợ người sau cai nghiện,… thu hút 27.680 ĐVTN tham gia, phát hơn 10.000 tờ rơi tuyên truyền; tổ chức chương trình Xuân tình nguyện năm 2019 với chủ đề “Xuân Biên giới – Tết Hải đảo” tại xã Vần Chải, huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang vào ngày 17, 18/1 và huyện Côn Đảo vào ngày 22/1với tổng kinh phí trao tặng là 130.000.000 đồng; các cơ sở Đoàn vận động và trao tặng hơn 558.260.000 đồng. 

Tổ chức Hành trình Nghĩa tình Biên giới – Hải đảo tại tỉnh Lai Châu nhằm hưởng ứng Chương trình “Tháng 3 Biên giới” do Trung ương Đoàn phát động với tổng kinh phí vận động là 70 triệu đồng; các hoạt động xây dựng Nông thôn mới, Văn minh đô thị với nội dung đa dạng mang lại hiệu quả, ý nghĩa xã hội cao như: Tặng quà cho người dân, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, hộ gia đình có công với cách mạng; xây mới, sửa chữa và quét vôi nhà tình thương, nhà đoàn viên, trung tâm văn hóa cộng đồng; sửa chữa điện, thay thế bóng đèn compact; thắp sáng các tuyến đường nông thôn; khám phát thuốc và tư vấn sức khỏe miễn phí, hiến máu tình nguyện và tặng tặng thẻ bảo hiểm y tế, tuyên truyền tẩy xóa các biển quảng cáo trái phép, tuyên truyền về các tổ chức tín dụng đen, hướng dẫn và giải quyết các thủ tục hành chính cho các hộ dân và doanh nghiệp trên địa bàn. Kết quả, toàn tỉnh đã trao tặng 6.741 suất quà, 793 suất học bổng, 1.500 suất cơm miễn phí, 90 thẻ bảo hiểm y tế trị giá 4.644.396.000đ, sửa chữa điện cho 35 hộ, sửa chữa 09 nhà nhân ái, xây mới 03 căn nhà trị giá 195.000.000đ, khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho hơn 672 người dân, hiến 863 đơn vị máu; 

Bên cạnh đó, Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên phối hợp các công ty doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng tải các nhu cầu tuyển dụng, vị trí việc làm, tư vấn giới thiệu việc làm cho 6.816 lượt ĐVTN và đã có 1.100 ĐVTN có việc làm ổn định tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó có 416 bộ đội xuất ngũ được tư vấn, dạy nghề, giải quyết việc làm; đăng tải 24.800 vị trí việc làm từ 315 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Trao đổi và chỉ đạo, kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Quang Huy – Bí thư TƯ Đoàn đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn quan tâm đến những chỉ tiêu chưa đạt để có giải pháp cụ thể cố gắng hoàn thành đạt từ nay đến cuối năm. Quan tâm một số chương trình, kế hoạch của các kết luận khi triển khai về cơ sở, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, nắm bắt tình hình tư tưởng của thanh niên để từ đó có hướng phối hợp cùng cấp ủy, lãnh đạo các địa phương có phương án ngăn chặn kịp thời.

Trước đó, sáng cùng ngày, đoàn kiểm tra Trung ương đã làm việc với đoàn cơ sở xã Phước Hưng và Ban Thường vụ đoàn huyện Long Điền.

 

Phạm Duy – TĐ Bà Rịa-Vũng Tàu (NA)