Hưng Yên: Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018

01:40 28/12/2018     1067

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Ngày 27/12, Tỉnh đoàn Hưng Yên tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ 4 khóa XV nhằm Tổng kết công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi năm 2018.

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên trao cờ thi đua xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cho Tỉnh đoàn Hưng Yên

 

Năm 2018 với chủ đề: “Năm tuổi trẻ sáng tạo”, Tỉnh đoàn đã tham mưu với UBND tỉnh ban hành Quyết định 1134/QĐ-TĐTN, ngày 14/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án hỗ trợ thanh niên Hưng Yên sáng tạo, khởi nghiệp giai đoạn 2018 - 2022; theo đó đã tổ chức Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp tỉnh Hưng Yên năm 2018 nhằm tìm kiến thúc đẩy hỗ trợ các hoạt động sáng tạo, khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên góp phần triển khai phong trào sáng tạo trẻ ngày càng hiệu quả, thiết thực, qua vòng sơ khảo ban tổ chức nhận được 69 ý tưởng, dự án gửi hồ sơ tham gia, chọn 5 ý tưởng, dự án tham gia vòng chung kết. Kết quả, Ban tổ chức trao 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba và 02 giải khuyến khích. Tỉnh đoàn và UBND tỉnh ký Quy chế phối hợp hoạt động giai đoạn 2018 - 2022 và đã ứng dụng “Phần mềm quản lý, điều hành văn bản” tới Đoàn cấp huyện nhằm từng bước ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo công tác Đoàn.

Trong năm, Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022 cho 250 cán bộ Đoàn chủ chốt cấp huyện và xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh; và trên 5.000 Đoàn viên thanh niên được học tập, thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 - 2022; tuyên dương 20 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; Ngày đoàn viên tuyên dương 20 đoàn viên thanh niên tiêu biểu năm 2018; đảm nhận xây dựng 02 công trình thanh niên “Thư viện xanh” tại trường THCS Tân Quang huyện Văn Lâm và trường THCS Phụng Công huyện Văn Giang, trị giá mỗi công trình 200 triệu đồng…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên đã ghi nhận, biểu dương những kết quả trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018 của tỉnh Hưng Yên đã đạt được, trong đó đã được nhận cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Đoàn.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp bộ Đoàn trong tỉnh cần làm tốt một số nhiệm vụ như: Tiếp tục tham mưu với cấp ủy Đảng quan tâm tạo điều kiện về cơ chế, chính sách, nguồn kinh phí hoạt động; phối hợp với các ngành, đoàn thể thống nhất tạo điều kiện phối hợp tổ chức các hoạt động cho công tác Đoàn; đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên; đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc học tập chuyên đề năm 2019; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 01 CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”, Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI); Xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn khối nông thôn, thành lập tổ chức Đoàn khối doanh nghiệp và chỉ đạo tốt Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp trong năm 2019…

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Hưng Yên đã trao cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua cấp cơ sở cho Đoàn TN Công ty cổ phần may Tiên Hưng;  tặng Bằng khen cho 22 đơn vị đạt danh hiệu xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018; trao Bằng khen của Trung ương Đoàn và Tỉnh đoàn cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018.

 

CTV Thanh Bình- TĐ Hưng Yên (TL)