Hậu Giang: Vinh dự nhận Cờ thi đua xuất sắc năm 2021 của Trung ương Đoàn

16:43 14/01/2022     1083

Xây dựng Đoàn   ĐTN: Ngày 14/01, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021; triển khai chương trình công tác năm 2022.

 

Đồng chí Võ Hoài Hận - Phó Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy trao Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Đoàn cho Tỉnh đoàn Hậu Giang


Năm 2021, trong điều kiện khó khăn của dịch bệnh Covid-19, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã chủ động, linh hoạt và sáng tạo trong công tác tổ chức, triển khai nhiều phong trào, hoạt động mang lại giá trị tích cực, thiết thực và ý nghĩa, tạo hiệu ứng sâu rộng trong toàn Đoàn, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên và người dân nhiệt tình hưởng ứng, tham gia. Theo đó, trong năm Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu, có 07 chỉ tiêu đạt từ 300% trở lên, tiêu biểu như: chỉ tiêu hỗ trợ, giúp đỡ 32.250/4.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn đạt 806%; trồng mới 150.545/30.000 cây xanh các loại đạt 501%; hỗ trợ vay vốn cho thanh niên làm kinh tế với số tiền 3.215/800 triệu đồng đạt 402%,… Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh cũng đã tổ chức thực hiện đạt và vượt 12/12 chỉ tiêu, trong đó có 04 chỉ tiêu đạt trên 250%, cụ thể như: chỉ tiêu hỗ trợ 39/8 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên đạt 487,5%; tổ chức vận động thanh niên tình nguyện hiến 11.530/2.400 đơn vị máu đạt 480%; giới thiệu việc làm cho 13.452/4.400 thanh niên đạt 305,7%; tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 17.669/7.000 thanh thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn đạt 252%. Với thành tích đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã vinh dự được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn tặng Cờ thi đua xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021.

Tại Hội nghị đã công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc công nhận Bí thư Tỉnh đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2017-2022 đối với đồng chí Bùi Hữu Lộc. Trước đó, vào ngày 27/12/2021 tại Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn lần thứ 11, khóa X nhiệm kỳ 2017-2022 đã bầu đồng chí Bùi Hữu Lộc giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn khóa X. Đồng thời, Hội nghị cũng công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc công nhận 01 Ủy viên Ban Thường vụ, 01 Uỷ viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2017-2022.

Ngoài ra, tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh cũng đã phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hậu Giang lần thứ XI và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027. Theo đó, đợt thi đua sẽ diễn ra từ đầu tháng 01/2022 đến cuối tháng 11/2022 với 06 chỉ tiêu trọng tâm như: 100% các cơ sở Đoàn tổ chức thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hậu Giang lần thứ XI và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027; 100% các cơ sở Đoàn hoàn thành tổ chức Đại hội theo đúng tiến độ và tỉ lệ bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội cấp cơ sở đảm bảo trên 60%; 100% các cơ sở Đoàn tổ chức lấy ý kiến và góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XII; 100% Đoàn cấp huyện phát huy vai trò của thanh niên trong chuyển đổi số bằng việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình tổ chức Đại hội; 100% các cơ sở Đoàn tuyên truyền trước, trong và sau chào mừng Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; thực hiện 26 công trình thanh niên cấp huyện; mỗi Đoàn xã, phường, thị trấn và tương đương có ít nhất 01 công trình thanh niên.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Võ Hoài Hận – Phó Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh uỷ đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Hậu Giang năm 2021. Đồng thời, đồng chí đề nghị các cấp bộ Đoàn, Hội trong thời gian tới cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hoá cho thanh thiếu nhi; tổ chức tốt các hoạt động phong trào tình nguyện, các hoạt động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, hội viên và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; nâng cao chất lượng tập hợp đoàn viên, hội viên, sinh hoạt chi đoàn, chi hội tại các địa phương, đơn vị,… đặc biệt là công tác lãnh, chỉ đạo thành công Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hậu Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027.

 

Đồng chí Bùi Hữu Lộc - Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh trao tặng cờ thi đua của Tỉnh đoàn cho 06 đơn vị cấp cơ sở đạt thành tích xuất sắc dẫn đầu thi đua 03 năm liền
 

Dịp này, Trung ương Đoàn đã tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối lực lượng vũ trang năm 2021 cho Đoàn Thanh niên Công an tỉnh. Tỉnh đoàn tặng cờ dẫn đầu hai khối thi đua năm 2021 cho Thành đoàn Vị Thanh và Đoàn Thanh niên Công an tỉnh; tặng cờ thi đua cho 10 đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021; tặng cờ thi đua cho 06 đơn vị cấp cơ sở đạt thành tích xuất sắc dẫn đầu thi đua 03 năm liền; tặng Bằng khen cho 12 tập thể và 12 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021. Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh cũng đã tặng cờ dẫn đầu thi đua năm 2021 cho Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố Vị Thanh; tặng giấy khen cho 14 tập thể và 08 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2021./.

 

Trần Phường