Hà Tĩnh : Đại hội điểm Hội LHTN Việt Nam phường Kỳ Phương nhiệm kỳ 2019 - 2024

11:32 07/01/2019     862

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Sáng 6/01, Hội LHTN Việt Nam phường Kỳ Phương đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2019-2024 với sự tham gia của 79 đại biểu đại diện cho hơn 1.500 thanh niên trong toàn phường.

 

Ủy ban Hội LHTN phường Kỳ Phương nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt nhận nhiệm vụ

 

Toàn phường Kỳ Phương hiện có hơn 1.500 hội viên, thanh niên trong độ tuổi, với 847 thanh niên có mặt trên địa bàn, số thanh niên tập hợp vào tổ chức hội là 538, đạt 63,5%.

Thanh niên Kỳ Phương luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, của tổ chức Đoàn, Hội, có ý chí hoài bão, cố gắng vươn lên trong học tập và lao động, có ý thức chấp hành pháp luật; tiếp thu nhanh các tiến bộ khoa học kỷ thuật; tích cực ủng hộ và đi đầu trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập, chuyển đổi cây trồng vật nuôi, có nhiều mô hình kinh tế làm ăn có hiệu quả đưa lại thu nhập ổn định; đời sống vật chất và tinh thần của thanh niên từng bước được nâng lên.

Nhiệm kỳ 2014-2019, Hội LHTN Việt Nam phường Kỳ Phương đã tập trung tuyên truyền, vận động hội viên thanh niên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh công tác giáo dục, thực hiện có hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Xây dựng tổ chức hội vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên”...

 

Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội

 

Hội LHTN Việt Nam phường Kỳ Phương đã cụ thể hóa các cuộc vận động và chương trình bằng những hoạt động thiết thực, phù hợp với tính chất địa bàn và đặc điểm của thanh niên đô thị. Công tác vận động thanh niên thi đua rèn luyện được chú trọng. Các hoạt động an sinh xã hội đã khơi dậy và phát huy lòng nhân ái, tính xung kích tình nguyện của thanh niên. Công tác tuyên truyền cho hội viên, thanh niên về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phòng chống các âm mưu, thủ đoạn của thế lực thù địch được thực hiện tốt với nhiều nội dung phong phú, đa dạng như tọa đàm, hội thi, hành hương về địa chỉ đỏ.

Nhiệm kỳ qua, Hội đã tổ chức 20 đợt ra quân hỗ trợ xây dựng Nông thôn mới, với 450 lượt hội viên, thanh niên tham gia chỉnh trang vườn hộ, chỉnh trang đường giao thông nông thôn, xây dựng 03 tuyến phố văn minh đô thị, 04 tuyến đường thanh niên tự quản, đặt 30 thùng rác tại các tuyến đường, tổ chức 18 đợt ra quân dọn vệ sinh môi trường; 5 đợt diễu hành và tuyên truyền, phát 1500 tờ rơi ATGT; tổ chức 8 đợt tuyên truyền về phòng chống các tai, tệ nạn cho hội viên, thanh niên…

 

Chương trình văn nghệ chào mừng “Ngày hội thanh niên”

 

Nhiệm kỳ 2019-2024, với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Kỳ Phương đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, tình nguyện, cống hiến, hội nhập và phát triển”, Hội LHTN phường quyết tâm xây dựng thế hệ thanh niên Kỳ Phương thời kỳ mới giàu lòng yêu quê hương, đất nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng; có trí tuệ, thể lực, kỹ năng thành thạo, có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội. Thanh niên phường nỗ lực cống hiến sức lực, góp phần xây dựng địa phương đạt chuẩn đô thị văn minh, xây dựng thị xã Kỳ Anh ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Tại Đại hội, các đại biểu đã giới thiệu hiệp thương 13 anh chị vào Ủy ban Hội LHTN phường nhiệm kỳ 2019 - 2024; bầu 10 đại biểu đi dự Đại hội Hội LHTN thị xã Kỳ Anh.

Phường Kỳ Phương là địa phương đầu tiên trên địa bàn Hà Tĩnh tổ chức đại hội Hội LHTN Việt Nam nhiệm kỳ mới.

Theo kế hoạch, Đại hội Hội cấp cơ sở sẽ hoàn thành trong tháng 4/2019, Đại hội Hội cấp huyện hoàn thành chậm nhất trong tháng 7/2019 và Đại hội Hội LHTN tỉnh Hà Tĩnh sẽ dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 10/2019.

Trước thềm Đại hội, Hội LHTN thị xã Kỳ Anh, Hội LHTN phường Kỳ Phương đã tổ chức "Ngày hội Thanh niên" với sự tham gia của hơn 1.700 ĐVTN các trường học, công ty trên địa bàn 6 xã, phường: Kỳ Nam, Kỳ Lợi, Kỳ Long, Kỳ Liên, Kỳ Trinh, Kỳ Phương.

Tại Ngày hội đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, bổ ích như: tư vấn hướng nghiệp việc làm, giao lưu văn nghệ, thi đấu bóng chuyền hơi, các trò chơi dân gian, đố vui, gian hàng cắt tóc miễn phí, nhảy dân vũ... qua đó, tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động chăm lo cho thanh niên, tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn - Hội.

 

Quốc Vũ – Tỉnh đoàn Hà Tĩnh (TN)